Nguyễn Hoàng: "Để cải thiện kỹ năng giao tiếp trong công việc, mình lựa chọn trở thành Trưởng nhóm học tập"

Được anh em đồng nghiệp nhận xét luôn có sự lạc quan trong công việc, xem mỗi con bug là một sự tận hưởng đầy tính trải nghiệm, ngay cả những khó khăn của bản thân liên quan đến kĩ năng mềm cũng được Hoàng bình tĩnh xử lý và lựa chọn cách thức tuyệt vời để cải thiện. Số #Corner of Sun* hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về Nguyễn Hoàng (CEV13) nhé!

Hoàng - Chàng trai dễ chiếm được cảm tình của người đối diện bởi vẻ ngoài thư sinh cùng nụ cười hiền lành. Tốt nghiệp Đại học Bách khoa Đà Nẵng và có gần 4 năm "chinh chiến" tại Sun*, Hoàng đúng chuẩn bên ngoài ít nói, bên trong nhiều tài, hiện đã trở thành key member của CEV13 nói riêng và Sun* Đà Nẵng nói chung. 

Cơ duyên đến với ngành IT của Hoàng cũng "đơn giản" lắm! Hoàng chia sẻ: "Trước đây, mình rất thích chơi game nên nhìn vào list ngành học và biết Công nghệ thông tin được ngồi nhiều với máy tính nên đăng ký ngay. Nếu không học IT chắc mình đã đi theo con đường học dược sĩ rồi! Sau khi được học và làm việc trong ngành IT thì mình cảm thấy bản thân phù hợp với nghề này tầm 80%, còn 20% còn lại nằm ở việc tính mình thích gặp gỡ nhiều người, thích nghe chém gió các chủ đề khác nhau nên nhiều khi 8 tiếng ngồi code rồi thảo luận xoay quanh chủ đề code cũng khá buồn. Nhưng thực tế, ngành IT có rất nhiều điều đặc biệt thu hút mình."

Hoàng từng trăn trở nhiều về cách để cải thiện kỹ năng giao tiếp trong công việc

Đối với Hoàng, việc khó khăn nhất với bạn khi làm Dev chính là kỹ năng giao tiếp, cũng như khả năng thuyết trình của bản thân còn nhiều hạn chế. Chắc hẳn nhiều Dev tại Sun* cũng gặp trường hợp như vậy phải không?!

Hiểu rõ bản thân còn thiếu nhiều kỹ năng xung quanh việc giao tiếp, trình bày trong công việc, Hoàng đã nỗ lực, tìm kiếm giải pháp để cải thiện và nâng cao năng lực này. Trong đó, phương pháp tốt nhất mà Hoàng lựa chọn là trở thành Trưởng nhóm học tập của nhóm học Node JS CEV13. Đây cũng chính là động lực để Hoàng hoàn thành tốt vai trò của một Trưởng nhóm hiện tại.

Nói về nhóm học này, Hoàng cho hay: “Node JS mới có ở Sun* Đà Nẵng chưa bao lâu, mọi người khi join vào dự án chỉ biết cơ bản rồi dựa trên code đã được xây bởi người đi trước làm theo, thực sự chưa hiểu biết sâu về những thứ mình đang làm. Chính vì vậy, mình ấp ủ mong muốn tổ chức nhóm học Node JS để tạo thêm cơ hội học tập cho mọi người. Bên cạnh đó, mình còn ấp ủ tổ chức các seminar để mọi người chia sẻ lại kiến thức với nhau. Chủ đề nào mình cũng dành tâm huyết vì nó bổ sung kiến thức cho chính mình cũng như mọi người rất hiệu quả. Đặc biệt, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình của mình và mọi người cũng sẽ tốt hơn sau các buổi học này.”

Áp lực của một Trưởng nhóm không hề nhỏ, khiến Hoàng luôn cố gắng tìm tòi, học hỏi cái mới, liên tục để có đủ kiến thức và kỹ năng để chia sẻ đến anh chị em trong nhóm học. Những lúc có thời gian, Hoàng sẽ theo dõi các video của mấy khóa học trên Udemy, thấy cái nào hay hay thì tổng hợp và giới thiệu đến mọi người.

Người anh Nguyễn Hoàng luôn đồng hành cùng các bạn Sunner trẻ

Sunner Ngọc Thương (CEV13) cũng nói thêm: “Mình rất muốn học hỏi từ anh Hoàng sự bình tĩnh, chú tâm tuyệt đối vào những lúc fix bug. Tuy mới tiếp xúc với anh Hoàng khoảng thời gian chưa được lâu, nhưng đâu đó qua những lần đi cafe và trò chuyện thì mình cảm thấy anh rất vui vẻ hoà đồng, không ngại chia sẻ từ công việc cho đến cuộc sống. Anh Hoàng đang đảm nhiệm rất tốt vai trò Trưởng nhóm, luôn khuyến khích mọi người không ngừng sharing để trao dồi kĩ năng giao tiếp và vốn kiến thức. Anh luôn đưa ra lộ trình đầy đủ và chi tiết để mọi người cùng phát triển. Thay mặt mọi người trong Group Node JS CEV13, cảm ơn anh rất nhiều!” 

Nhận xét về người anh của mình, Sunner Hữu Hiếu (CEV13) cho biết: “Nét đặc biệt ấn tượng  của anh Hoàng là khả năng làm việc hiệu quả, luôn luôn giúp đỡ và sẵn sàng chia sẻ cho anh em từ những kiến thức, kinh nghiệm của mình. Với vai trò là Trưởng nhóm học tập Node JS của CEV 13, anh Hoàng luôn theo sát anh em, lên kế hoạch chi tiết cho team trong học tập, có định hướng rõ ràng những gì anh em cần phải học sắp tới và luôn lắng nghe những phản hồi từ team, từ đó lên kế hoạch lại để phát triển cho team một cách đồng bộ nhất.”

“Ngoài vấn đề trong giao tiếp, mình quả thực cảm thấy không áp lực nhiều trong công việc. Có đôi lúc gặp những issue mà mình không giải quyết được thì cũng hơi.. cay cú chút (Cười). Để xử lý triệt để, mình đã đi nhờ mọi người xung quanh hỗ trợ đưa ra những ý tưởng rồi mình sẽ nhanh chóng tìm cách giải quyết. Có đồng đội và sự quyết tâm thì issue nào cũng xong cả thôi!”  - Hoàng vui vẻ chia sẻ thêm.

Tỉ mỉ trong công việc, chiến lược trong vai trò Trưởng nhóm học tập, hiện Hoàng đã tự tin ở các kĩ năng mềm của mình hơn trước rất nhiều. Dù trong công việc hay cuộc sống, Hoàng luôn đặt mục tiêu cho bản thân và nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu đó. Hiện tại, mục tiêu ngắn hạn của Hoàng là trở thành một Dev chuyên sâu về Backend và trong tương lại sẽ lấn sân sang mảng Frontend. 

Chúc cho Hoàng sẽ luôn giữ vững được sự lạc quan và phong độ ổn định này trong công việc, mang lại thật nhiều điều tuyệt vời cho bản thân và tổ chức nhé!