Sun* trao tặng laptop cho Hội người mù thị xã Sơn Tây

Ngày 23/5 vừa qua, đại diện Sun* Việt Nam đã tới thăm Hội người mù ở số nhà 32, phố Trần Hưng Đạo - phường Ngô Quyền - Thị xã Sơn Tây- TP.Hà Nội và trao tặng 10 máy tính laptop, giúp những mảnh đời khuyết tật tại đây có cơ hội tiếp cận với thông tin trên Internet một cách dễ dàng hơn.

Hội người mù thị xã Sơn Tây là một trong những tổ chức xã hội mang tính đặc thù và được thành lập theo Quyết định số 421 ngày 12 tháng 7 năm 1990 của UBND thị xã Sơn Tây.

Với chức năng tập hợp, chăm sóc và giúp đỡ những người khiếm thị, đây được coi là mái ấm, nguồn năng lượng tích cực cho 292 mảnh đời cơ cực, sống đơn thân, mang trong mình đôi mắt tật nguyền cũng như gặp nhiều hạn chế về khả năng lao động, học tập. 

Tuy cuộc sống hằng ngày gắn liền với bóng tối, nhưng những người khiếm thị nơi đây vẫn nung nấu ý chí vươn lên, cùng niềm khát khao được học tập, lao động để phần nào giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Anh Tuấn (áo xanh ngoài cùng bên trái) - hội trưởng Hội người mù thị xã Sơn Tây đã gửi tâm thư tới Sun* mong muốn được công ty hỗ trợ máy vi tính đã qua sử dụng cho Hội

Thấu hiểu được điều đó, Hội người mù thị xã Sơn Tây đã cùng sự hỗ trợ của nhiều doanh nghiệp xã hội để tổ chức những lớp học dạy chữ, dạy nghề, đào tạo việc làm cho người khiếm thị. 

Trong bối cảnh xã hội 4.0, Hội đã chủ động lên phương án để các thành viên của mình có cơ hội tiếp cận với tin học và Internet. Tuy vậy, việc mở lớp và tiếp cận với công nghệ thông tin của Hội còn gặp khá nhiều khó khăn do thiếu thiết bị phục vụ cho học tập. 

Biết được những khó khăn của Hội người mù thị xã Sơn Tây, công ty Sun* đã tiến hành chuẩn bị 10 máy laptop và cử đại diện từ bộ phận BA cùng chị Hồng Nhung (GEU) đến thăm, trao tặng trực tiếp cho hội vào ngày 23/5 vừa qua.

Hy vọng rằng, với những món quà của Sun*, các thành viên của Hội người mù thị xã Sơn Tây sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần lạc quan, xóa bỏ đi những mặc cảm về khiếm khuyết của bản thân để phát triển tri thức, hòa nhập với cộng đồng, tạo ra thật nhiều giá trị tốt đẹp cho xã hội.