Có hay không chuyện Sunners chủ quan trước Covid-19?

Dù các trường hợp nhiễm Covid-19 đã giảm xuống ở Trung Quốc thì số người nhiễm virus nguy hiểm này lại đang có dấu hiệu bùng phát tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Tại Sun*, cảnh báo về Covid-19 đã được nâng lên ở mức cao nhất với rất nhiều phương án đã được triển khai.

Có thể bạn không biết nhưng trong cuộc họp các Manager vào cuối tuần trước, CEO Kobayashi Taihei đã dành hẳn 1 giờ đồng hồ chỉ để nói về việc Sun* cần phải nâng mức cảnh báo nguy hiểm với Covid-19 và thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ sức khỏe của nhân viên trong công ty. 

Các hành động đã và đang được triển khai: 

- Nước sát khuẩn được đặt ở nhiều vị trí hơn trong công ty, ngoài các khu vực chung, còn được đặt tại bàn làm việc của member.

- Poster hướng dẫn rửa tay, đeo khẩu trang đúng cách, các triệu chứng của cúm Covid-19 được treo ở mọi vị trí dễ nhận biết trong công ty như nhà vệ sinh, cửa ra vào...

- Chuyển mọi cuộc phỏng vấn ứng viên từ offline sang online. 

- Trường hợp khách hoặc người lạ phải đến công ty, yêu cầu khách phải sát khuẩn tay và đeo khẩu trang trước khi vào văn phòng.

- Những trường hợp nhân viên có biểu hiện sốt, ho, khó thở... phải đi đến cơ sở y tế gần nhất để khám bệnh. Trước khi có kết luận của bác sỹ, nếu nhân viên đủ sức khỏe, có thể đăng ký làm việc remote tại nhà và vẫn được tính lương đầy đủ. 

- Tạm thời hoãn sự kiện mùa xuân năm 2020.

- Xem xét các phương án du lịch toàn công ty khi dịch có nguy cơ kéo dài đến giữa năm. Vấn đề tiên quyết là phải đảm bảo sức khỏe và quyền lợi cho nhân viên công ty. 

Vì sao chúng ta không được chủ quan trước Covid-19?

Một tuần trở lại đây, khi những trường hợp nhiễm virus Covid-19 lần lượt được Bộ Y tế Việt Nam công bố đã chữa khỏi, lo lắng về dịch có phần lắng xuống ít nhiều. Quán xá trở lại đông đúc hơn, những hoạt động tập trung người bắt đầu rục rịch trở lại và Bộ Giáo dục thậm chí đã tính chuyện cho học sinh quay trở lại trường.

Đây là tin vui với người dân Việt Nam khi chính phủ ngay từ đầu đã có những hành động kiểm soát dịch chặt chẽ.

Ở Việt Nam số ca lây nhiễm cực kỳ ít và được phát hiện cứu chữa kịp thời, người dân nói chung và Sunners nói riêng dường như đang có tâm lý "chắc virus nó chừa mình ra". Đây là tâm lý thường thấy ở con người, đặc biệt khi chúng ta phải sống và chiến đấu trong môi trường dịch bệnh trong một khoảng thời gian dài. 

Trả lời truyền thông, Giáo sư Lim Myung Ho - Khoa tâm lí học, Đại học Dankuk phân tích: "Có lí nào tôi lại nhiễm corona được chứ’ là tâm lí phổ biến nhất của những người này. Nếu có khả năng không lây nhiễm hay người bị lây không phải mình thì người ta hoàn toàn nghiêng về khả năng không bị lây nhiễm đó và họ sẽ nghĩ theo hướng tích cực".

Chính tâm lý này dẫn đến việc nhiều người trong số chúng ta đang tương đối chủ quan khi đối phó với Covid-19. Tại Sun*, chúng ta dễ dàng nhận thấy điều đó khi, Sunners không còn ráo riết đeo khẩu trang hay sát khuẩn tay mỗi khi cầm nắm vào những đồ dùng, dụng cụ công cộng. Nhiều người nếu có rửa tay cũng chỉ rửa một cách qua loa, đại khái, như một phương thức trấn an bản thân. 

Tuy nhiên, chúng ta đã thật sự có thể chủ quan và yên tâm trước Covid-19 hay chưa? Câu trả lời là CHƯA. Vì sao ư? 

- Vắc xin phòng chống Covid-19 cho người vẫn chưa được điều chế. Điều này có nghĩa là, con người vẫn đang hoàn toàn bị động trước virus viêm phổi cấp nguy hiểm ngày.

- Ngoài Trung Quốc, thế giới đang có 2 nguồn lây nhiễm mới là Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong thời gian qua, nếu như Việt Nam cẩn trọng trước những người nhập cảnh từ Trung Quốc thì lại hoàn toàn lơi là với những người nhập cảnh từ 2 quốc gia này. Thêm vào đó, số người Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản và Hàn Quốc rất lớn, tại Nhật Bản khoảng hơn 400.000 người và Hàn Quốc là hơn 50.000 người. 

Việc Việt Nam có thể kiểm soát được dịch do những hành động đúng và kiên quyết của chính phủ không có nghĩa là chúng ta đã kiểm soát được dịch. 

Đối phó với Covid-19, Sunners hãy nhớ "Lạc quan không chủ quan"!

Chúng ta có quyền suy nghĩ lạc quan và tích cực về việc phòng tránh dịch, bởi lẽ Việt Nam đang kiểm soát rất tốt Covid-19. Thời gian qua, Sunners đã và đang làm rất tốt trong việc bảo vệ bản thân. Điều chúng ta cần nhớ là, không chủ quan trong mọi tình huống, trước khi WHO nói chung và Việt Nam nói riêng đưa ra tuyên bố đã kiểm soát được Covid-19. 

Sunners hãy nhỡ rửa tay và sát khuẩn thường xuyên, không tụ tập những nơi đông đúc và khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở... cần đến cơ quan y tế gần nhất để khám bệnh. 

Đeo khẩu trang ý tế đúng cách phòng ngừa Covid-19 (Ảnh: Bộ Y Tế)
Quy trình rửa tay 6 bước của Bộ Y Tế (Ảnh: Bộ Y Tế)

#corona

#Covid-19

#viêm phổi corona

#virus cúm