King of Game - Dấu ấn đáng nhớ trên chặng đường khẳng định bản sắc riêng của CEV12

Cuối năm 2022, CEV12 đã có sự chuyển mình ngoạn mục trong việc tạo nên những sân chơi mang đậm dấu ấn Unit, góp phần gắn kết các thành viên và đưa các hoạt động văn hoá Unit lên một tầm cao mới. Một trong số các “nhân tố” quan trọng mang đến bước tiến đó là King of Game - Chuỗi game được ra mắt trong giai đoạn cuối năm vừa qua và đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo anh chị em CEV12.

Thời điểm cuối năm 2022, số lượng anh chị em CEV12 remote khá nhiều. Chính vì vậy, để gắn kết các thành viên, đồng thời “dụ dỗ” anh chị em lên văn phòng nhiều hơn thì Ban Văn Hóa (BVH) đã phát hành chuỗi game mang tên King of Game. Đây là chuỗi ”liên hoàn” game được tổ chức trong 1 thời gian dài, từ khi kickoff chia team (9/11) đến khi game cuối cùng trong đêm YEP của CEV12 (6/1).

"Hi, We are CEV12!"

Chân dung "King of Game"

Với chiến thuật mỗi tuần 1 chủ đề, BVH đã lên ý tưởng từ những chủ đề đó và cho ra mắt các game online lẫn offline thú vị. Các game bao gồm: game Check In, game Đoán tên bài hát, game ai thông minh hơn UM, Ai nhanh tay hơn, game đá gà, game về chủ đề Sun*ness, game thách đấu và game văn nghệ YEP.

Những game kể trên đều có luật chơi cực kỳ đơn giản, dễ chơi dễ trúng nên anh chị em Unit đều rất hào hứng khi tham gia. Mỗi game gói gọn trong 15-20 phút, với sự tham gia của 7 đội, mỗi đội trung bình 9-10 thành viên (bao gồm cả thành viên remote lẫn thành viên đang làm tại văn phòng). Đặc biệt, BVH đã có màn “chơi lớn” khi tung ra cơ cấu giải thưởng, với giải nhất chung cuộc là 1.200.000đ đã làm sục sôi ý chí quyết tâm rinh giải của các đội.

Với game check in, đây là game mở đầu chuỗi game nên luật chơi rất “nhẹ nhàng”, mỗi đội sẽ phải chụp 1 bức ảnh có đầy đủ mặt các thành viên trong team và đăng lên Group Facebook Unit kèm hashtag #KING_OF_GAMES #CEV12_OH với mục đích chủ yếu là tạo cơ hội để các đội dễ dàng kiếm thật nhiều điểm chuẩn bị cho trận chiến trong tương lai.

Các đội hào hứng check in

Tiếp đến là game Ai thông minh hơn UM, BVH sẽ đưa ra 1 câu hỏi bất kỳ, liên quan đến Unit và UM sẽ là người trả lời. Từ câu trả lời của UM, các team sẽ đưa ra quyết định TIN UM, hoặc KHÔNG TIN UM để đưa ra đáp án cuối cùng. 

Game thử thách lòng tin với UM là đây!

Chuyển đến game về Sun*ness, BVH đưa ra 10 câu hỏi và 40 đáp án, toàn bộ đã được trộn lẫn với nhau, việc của các đội là lựa chọn câu trả lời phù hợp cho từng câu hỏi. Nghe tưởng chừng rất dễ dàng nhưng để chọn câu trả lời phù hợp thì rất khó bởi mức độ tương đồng về ý nghĩa các câu tạo nên khó khăn trong quá trình giải đề.

"Sun*ness cũng không làm khó được tụi mình đâu nha!"
Tập văn nghệ hăng say cho phần thi tài năng

Game hấp dẫn nhất của chuỗi game chính là thách đấu, mỗi đội có quyền lựa chọn đội để đấu battle với nhau và cược 1 cơ số điểm của đội hiện có hoặc là All-in. BVH đưa ra rất nhiều chủ đề về toán, lý hóa, văn sử địa, thể thao, nghệ thuật… để các đội lựa chọn battle.

Battle không phân nhượng

Người trong cuộc nói gì

“Sau thời gian dịch bệnh, mọi người đã trở lại hoạt động tại văn phòng và mong chờ hoạt động văn hóa đến từ Unit, điều này đã tạo nên áp lực khá lớn đến BVH. Để thực hiện chuỗi game này, BVH phải lên ý tưởng cho hoạt động xuyên suốt, định kỳ diễn ra mỗi tuần, theo từng chủ đề của tháng nên đôi khi team game bị bí ý tưởng. Trong quá trình thực hiện, BVH cũng gặp phải những feedback liên quan đến nội dung game chưa đáp ứng yêu cầu chơi của các thành viên, chưa mang tính thách đố hay làm ồn đến khu vực làm việc trong quá trình tổ chức…” - Sunner Bá Thanh - Đại diện BVH CEV12 chia sẻ về những khó khăn trong quá trình tổ chức. 

Trong suốt 2 tháng diễn ra “King of Game”, anh chị em Unit đã cùng nhau trải qua 7749 thử thách đầy khó khăn và cam go, đồng hành bên nhau để tạo nên những phút giây vui tươi thoải mái đầy hứng khởi. Các chủ nhân của từng hạng mục giải thưởng chung cuộc của chuỗi game cũng đã lộ diện: 

- King of game: Dân chơi cực mạnh (DCCM) với 2165đ  

- Queen of game: Alfalink và những người bạn với 1790đ  

- Knight of game: Chồn với 1415đ  

“Thay mặt BVH, xin cảm ơn tất cả mọi người, tất cả các đội đã tận hưởng cuộc chơi và tạo ra 1 chuỗi game hoành tráng như vậy. Thành công lớn nhất nhận được sau chuỗi game là 100% thành viên CEV tham gia chuỗi game, gắn kết mọi người trong Unit, ai nấy cũng đều vui vẻ. Tuyệt vời nhất là nhiều anh chị em remote, thay vì remote full time thì mọi người đã lên văn phòng làm việc vào những ngày tổ chức game để tham gia cùng team của mình.” - Đại diện BVH cho hay.

Sunner Văn Hiếu (CEV12) - Đội trưởng “Dân Chơi Cực Mạnh” hào hứng chia sẻ về chuỗi game: “Em cảm thấy chuỗi game không chỉ mang tính giải trí cao mà còn mang lại không khí sôi nổi trong CEV, giúp member gắn kết với nhau hơn. Đặc biệt là những game do BVH tạo ra có tính thú vị bất ngờ, được các team hưởng ứng tham gia rất đoàn kết và nhiệt tình, lôi kéo được cả những anh chị em đang làm remote lên công ty để tham gia cùng, nhờ vậy mà CEV đã có một mùa King Of Game thành công.

Team thật sự rất bất ngờ và có thể nói là vỡ òa cảm xúc, trước khi game cuối cùng được diễn ra team mình chỉ đứng ở vị trí top 2, có khoảng cách khá lớn với team dẫn đầu, chưa kể từ thời điểm đó BTC đã giấu đi số điểm để tăng thêm phần kịch tính. Nhận thưởng này, team đã có màn giải ngân hoành tá tràng nhất từ trước đến nay.”

Sau thành công của King of Game, các thành viên CEV12 cũng có đôi lời nhắn gửi tâm tình: “Trong thời gian tới đây, tụi mình mong muốn có thêm nhiều mùa King Of Game hơn nữa với các game ngày càng mới mẻ và thú vị, bắt kịp trend để có thể thu hút member tham gia. Bên cạnh đó, Unit sẽ có các buổi TBD loanh quanh Đà Nẵng. Sau mỗi hoạt động như vậy, các member trong mỗi team có thể đến gần với nhau hơn. Dù hoạt động sẽ đến hồi kết thúc nhưng sự gắn kết giữa các member còn được giữ mãi, từ đó sợi dây liên kết với tất cả các thành viên trong CEV sẽ ngày càng được lan rộng và bền chặt, tinh thần văn hóa trong CEV 12 cũng như Sun * ngày càng phát triển.”

Thấu hiểu điều này, BVH CEV12 đã đưa ra những kế hoạch, định hướng chiến lược phát triển văn hóa Unit mạnh mẽ. Trưởng BVH CEV12 - Sunner Chí Nhật cho biết: “Trong năm nay, CEV12 sẽ có các mục tiêu văn hóa riêng cho từng quý. Trong đó chủ yếu tập trung vào việc phát triển văn hoá học tập, cải thiện mindset cho member cũng như tạo thêm nhiều sân chơi để tăng cường tính gắn kết cho các thành viên.

Để hiện thực hoá các mục tiêu đó thì tụi mình sẽ triển khai nhiều campaign, chuỗi game, các hoạt động indoor cũng như outdoor khác nhau. Bật mí thêm với các bạn là sắp tới CEV12 sẽ có một chuyến outing rất thú vị, anh chị em BVH đang ngày đêm chuẩn bị để hoạt động được diễn ra thành công nhất. Hy vọng là sắp tới gia đình CEV12 sẽ có khoảng thời gian đáng nhớ bên nhau, tích được nhiều năng lượng tích cực để chiến đấu cho nhiều mục tiêu chung của CEV trong năm 2023.”

Với quyết tâm cao độ và tinh thần đoàn kết, đồng lòng đưa văn hóa Unit tiến sang trang mới, tin rằng sớm thôi, chúng ta sẽ đón nhận thêm nhiều thông tin ấn tượng đến từ CEV12 và Unit cũng sẽ dần khẳng định màu sắc văn hóa riêng biệt của mình trong “vườn hoa đa sắc” nhà Sun*.

#CEV12

#Sun* Đà Nẵng