Người Sun* bật chế độ "sẵn sàng" chống COVID-19

Trước tình hình diễn biến dịch phức tạp, cùng những dấu hiệu lây lan nhanh của COVID-19 được các chuyên gia đầu ngành đánh giá trong cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 diễn ra vào sáng nay (29/7), ngay lúc này, các nhân viên Sun* đã chủ động các biện pháp phòng chống dịch với tinh thần đồng lòng và quyết tâm cao.

Ngay sau khi có thông tin xuất hiện 1 số ca nhiễm bệnh tại Đà Nẵng vào cuối tháng 7, Ban lãnh đạo Sun* đã chủ động họp bàn và quyết định cho toàn thể nhân viên tại văn phòng này, cũng như những nhân viên đi du lịch hoặc công tác tại Đà Nẵng được làm việc remote, tự cách ly tại nhà 14 ngày.  

Nhiều ngày nay, hàng loạt các thông báo về việc chủ động phòng chống dịch trước những dấu hiệu lây lan trên diện rộng của dịch COVID-19 được phát ra trên box chatwork của Sun* Hà Nội và Hồ Chí Minh. 

Cụ thể, Công ty yêu cầu và nhắc nhở các nhân viên Sun* cần:

1. Thực hiện đúng các hướng dẫn, khuyến cáo của bộ y tế về việc đề phòng, chống dịch. 

2. Trước khi bước vào công ty, cần rửa tay bằng nước sát khuẩn đã được đặt sẵn ở khu vực lễ tân. 

3. Bắt buộc đeo khẩu trang khi ra, vào tòa nhà theo yêu cầu của cả tòa nhà Keangnam và Handico. Đeo khẩu trang khi ra vào văn phòng công ty và khi nói chuyện với người khác. Đồng thời chúng tôi khuyến cáo việc đeo khẩu trang trong quá trình làm việc. 

4. Hạn chế tiếp xúc với người bên ngoài công ty nếu không cần thiết. 

5. Hạn chế đi du lịch hoặc di chuyển đến các địa phương khác, đặc biệt các địa phương đang có dịch bệnh. Nếu việc đi lại tới các nơi đó là bất khả kháng thì cần báo cáo với công ty và chủ động cách ly sau khi quay về. 

6. Dừng mọi hoạt động đi công tác tới mọi địa điểm cho đến ngày 09/08. 

7. Thông báo ngay cho công ty khi có những biểu hiện sốt, ho, cảm cúm, rối loạn hô hấp 

Nước rửa tay sát khuẩn đã được bổ sung tại tất cả các văn phòng

Bên cạnh các thông báo nhắc nhở nhân viên cảnh giác và tuân thủ các biện pháp phòng dịch, Công ty cũng chủ động bổ sung thêm nước rửa tay sát khuẩn tại các khu vực trong văn phòng. 

Vào 16h chiều nay, bộ phận BAV tiếp tục thông báo cấp phát khẩu trang vải kháng khuẩn cho toàn thể nhân viên Sun*, đây là đợt cấp phát khẩu trang miễn phí lần thứ 3, kể từ khi dịch COVID bùng phát tại nước ta. 

Niềm vui của Sunner trong ngày được cấp phát khẩu trang lần thứ 3

Từ phía nhân viên, rất nhiều người đã chủ động đeo khẩu trang khi đi lại tại các khu vực trong văn phòng và ngay cả khi làm việc.  

"Dịch COVID quay trở lại bất ngờ và nhanh đến thế thì một tinh thần vững vàng, sẵn sàng chiến đấu với dịch bệnh là quan trọng. Trong đó, hành động đeo khẩu trang và sử dụng nước rửa tay sớm theo mình là cách phòng chống COVID tốt nhất ở thời điểm hiện tại, vậy nên mình làm ngay và luôn!" - Trần Hà (QA) chia sẻ. 

Trần Thị Hà cũng chia sẻ việc bạn đã mua rất nhiều khẩu trang y tế tích trữ tại nhà, phòng khi cần thiết.

"Mình cảm thấy làn sóng dịch mới có mức độ nguy hiểm hơn khi virus đã biến chủng, chưa xác định được F0 và tâm lý lơ là trước dịch bệnh của nhiều người sau hơn 3 tháng Việt Nam không có ca nhiễm mới. Trước tình hình đó (mà nói thật do bản thân là đứa hay lo lắng) mình cứ cảnh giác và phòng bị trước. Thực ra việc rửa tay và đeo khẩu trang mình vẫn thực hiện thường xuyên ngay từ đợt dịch đầu tiên. Từ đó đến nay vẫn giữ thói quen vệ sinh, lau chùi đồ dùng cá nhân bằng cồn hàng ngày. Thôi thì cẩn tắc vô áy náy, bảo vệ bản thân cũng là giúp ích cho cộng đồng." - Bạn Mai Linh (BAV) chia sẻ đầy tâm huyết.

Cô bạn mẫn cán của BAV Lê Mai Linh tin rằng chúng ta sẽ vượt qua đại dịch!

"Đà Nẵng mới bị bùng dịch, lại là thành phố du lịch nên mình nghĩ rất có thể có dịch sẽ theo dòng người quay lại Hà Nội. Công việc HR đòi hỏi tiếp xúc với rất nhiều người nên mình tự ý thức đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh." - Bạn Thủy Tiên (HRV) chia sẻ với phóng viên Sun* News. 

"Từ đợt COVID đến giờ mình vẫn có thói quen rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang chốn đông người. Mình có dự định sẽ mua thêm khẩu trang vải màu đen đeo vào cho ngầu." - Minh Tuấ (DEU) vui vẻ trả lời phóng viên.

Bảo vệ chính mình và cộng đồng bằng cách đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn là cách tốt nhất ở thời điểm hiện tại

Tại văn phòng Hồ Chí Minh, hiện tại cũng đã có 1 số nhân viên chủ động đeo khẩu trang khi làm việc. 

Bạn Thái Học chia sẻ: "Mình mới đeo khẩu trang cách đây 15 phút thôi vì tự dưng thấy muốn ho (cười lớn), đùa thôi chứ đừng bắt mình đi cách ly nhé! Ở nhà mình cũng chuẩn bị nhiều khẩu trang sẵn rồi nên COVID có bất ngờ quay lại mình cũng sẵn sàng đối phó."

Cô nàng Hoàng Điệp ngồi bên cạnh thấy đồng nghiệp của mình đeo khẩu trang cũng mang khẩu trang ra đeo: "Phòng còn hơn chống mà!"

2 thành viên của văn phòng Hồ Chí Minh cũng đã sẵn sàng trong cuộc chiến với COVID

Một số trường hợp nhân viên Sun* đi du lịch Đà Nẵng về cũng đã rất chủ động cách ly và làm việc tại nhà. 

Như trường hợp của cô bạn Bích Liên (HRV) là một ví dụ: "Ngay từ khi nhận được thông tin về việc xuất hiện 1 ca lây nhiễm mới ở Đà Nẵng và ngay cả khi Công ty chưa chính thức thông báo về việc làm remote, mình đã nhắn tin cho leader về việc xin làm remote để đảm bảo an toàn cho mọi người. Sau đó không lâu, Công ty cũng chính thức cho những nhân viên trở về từ Đà Nẵng được remote tại nhà, mình thấy rất yên tâm và cảm ơn Công ty vì điều này." - Bích Liên chia sẻ. 

"Mặc dù làm việc remote tại nhà nhưng mình vẫn đeo khẩu trang và tự cách ly với chính gia đình của mình. Dù sao mình cũng tiếp xúc với bạn trở về từ vùng dịch ở Đà Nẵng vài ngày nên chủ động cách ly và phòng bệnh vẫn hơn." - Bạn Trung Anh (HRV) chia sẻ sau chuyến đi phượt vào miền Trung vài ngày qua. 

Nhiều nhân viên Sun* rất chủ động đeo khẩu trang ngay cả khi làm việc

Đối với các Sunner tại Đà Nẵng, sau khi Công ty quyết định cho toàn thể nhân viên tại chi nhánh này làm việc tại nhà, tất cả mọi người đã rất khẩn trương, chuyên nghiệp di chuyển hết trang thiết bị và nhanh chóng bắt tay vào công cuộc remote lần 2 của Sun*. 

"Cứ coi như bug thôi, log lên, fix thôi, chi căng? Chúng ta sẽ thành công chống đại dịch, không có chi phải lo lắng cả. Lạc quan lên!" - Bạn Võ Lời (QA Đà Nẵng) đã có những chia sẻ rất tích cực trước đại dịch. 

Chưa hết, anh bạn Hữu Khuyên (EUV4) còn làm thơ thể hiện "chí làm trai" giữa thời COVID, đủ thấy tinh thần của anh em Sun* Đà Nẵng đang vững vàng và lạc quan như thế nào!

"Phận làm trai gõ phím bình thiên hạ

Chí anh hùng remote chống Cô Vy."

Vậy là trải qua gần 100 ngày Việt Nam không có ca nhiễm bệnh mới, COVID-19 đã chính thức quay trở lại và đe dọa đến hàng loạt các tỉnh thành trên cả nước như: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Tây Nguyên, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh...

Ngay lúc này đây, toàn Sun* đang rất đoàn kết, chủ động, chuyên nghiệp cùng tinh thần quyết tâm cao, đẩy lùi COVID-19. 

Xin được trích lại câu nói của bạn Mai Linh (BAV) thay lời kết cho bài viết này. 

"Cuộc chiến với dịch bệnh còn kéo dài, hy vọng lớn nhất nằm ở ý thức của mỗi chúng ta. Mong rằng tất cả sẽ cùng đoàn kết, lạc quan nhưng không chủ quan, nâng cao hiểu biết và suy nghĩ vì cộng đồng. Rất nhiều người đang gồng mình chiến đấu ở những tâm dịch lớn, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Khi chúng ta còn được bình an, khỏe mạnh, điều gì giúp ích chúng ta có thể làm, dù nhỏ đến đâu, cũng sẽ tạo nên giá trị lớn, đóng góp vào nỗ lực chung của cả nhân loại để đẩy lùi dịch bệnh, trả lại cuộc sống ổn định, bình yên như mơ ước." 

Toàn Sun* đoàn kết chống đại dịch!

#Covid-19

#Sun* phòng Covid-19