Sôi nổi các hoạt động văn nghệ CEV10

Không cần phải nói, nhắc đến CEV10 là phải nhắc đến các hoạt động văn nghệ! Những hoạt động này không chỉ giúp các anh chị em Sunner giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc mà còn là cơ hội để các bạn thử sức mình, tạo ra môi trường gắn kết ngày một chặt chẽ. Đây chính là động lực để tập thể CEV10 tiếp tục nối dài những hoạt động văn hóa chất lượng, giúp lan tỏa tới toàn Sun*.

Chắc hẳn các bạn không còn xa lạ gì với những bài nhảy, những tiết mục văn nghệ "xịn sò" đến từ các thành viên CEV10. Đó là những tiết mục được "thai nghén" từ mục tiêu xây dựng một tập thể vững mạnh, gắn kết với nhau của các thành viên Ban Văn hóa. Và từ đó, những bài nhảy, những lời ca của các "nghệ sĩ nhà Sun*" được xuất hiện rộng rãi và được các Sunners biết đến nhiều hơn. Đặc biệt, qua mỗi sự kiện, nhiều cây văn nghệ xuất sắc đã được tìm ra, góp phần làm giàu bản sắc văn hóa của Unit và phát hiện ra nhiều khả năng mới mẻ của các thành viên. 

Đầu tiên phải kể đến những "giọng ca vàng" của CEV10. Sau những cuộc casting từ Ban văn hóa, những thành viên yêu âm nhạc sở hữu giọng hát ngọt ngào, ấm áp, truyền cảm hứng đã lộ diện. Những bài ca đã được các anh chị em Sunner thể hiện sinh động trên các sân khấu không chuyên trong sự kiện và được mọi người tình đón nhận, cổ vũ. Thậm chí, nhiều tiết mục còn là sự phối hợp ăn ý giữa đàn và hát khiến các khán giả không khỏi trầm trồ. 

Những "giọng ca vàng" của CEV10
Tiết mục vừa đàn vừa hát của Sunner Trâm Anh và Huy Học
Màn song ca "tuyệt cú mèo" trong sự kiện YEP 2022 - Shine

Đặc biệt, không thể không nói đến sự góp mặt của Rapper Anh Quân trong các sự kiện. Cất lên những câu rap, Anh Quân đã khiến các khán giả trong sự kiện phải xuýt xoa bởi khả năng tuyệt vời, điêu luyện của mình. Nói nhỏ nghe nè, đây cũng chính là chàng Leader trẻ tuổi tài năng được đề cử trong giải Best Leader SAA 2022. Các cử tri hãy dành một lá phiếu bình chọn cho cậu bạn Leader đa năng này nhé.

Ai xứng đáng với danh hiệu Best Leader Award - SAA 2022?

Yếu tố quan trọng giúp tạo nên những tiết mục văn nghệ đáng nhớ ấy chính là sự nhiệt tình: nhiệt tình tham gia, nhiệt tình tập luyện và nhiệt tình biểu diễn. "Dù đâu đó còn chút ngại ngùng, bẽn lẽn nhưng khi Ban Văn hóa ngỏ lời, các bạn luôn sẵn sàng gật đầu đồng ý.", một thành viên Ban Văn hóa chia sẻ.  

Các thành viên chăm chỉ luyện tập để mang đến những tiết mục mãn nhãn

Tiếp theo, không thể không kể đến đó là đội nhảy "xịn sò" của CEV10. Đội ngũ sở hữu cả những thành viên có "thâm niên" lâu năm trong việc nhảy và cả những thành viên lần đầu tiên tiếp xúc với bộ môn này. Bằng sự nhiệt huyết và đoàn kết, các thành viên đã cùng nhau biên đạo các bài nhảy, chỉ bảo nhau luyện tập, tạo nên tiết mục đặc sắc, in đậm dấu ấn trong lòng người hâm mộ. 

Là một thành viên của đội nhảy, Sunner Quang D bày tỏ: "Mỗi lần các bạn đội nhảy đi tập là nhận được hàng chục ánh mắt và câu hỏi tò mò từ các thành viên khác. Rồi tới những thành viên lần đầu nhảy nhót thì luôn có những động tác hài hước đến khó tả. Nhưng sau cùng vẫn là những tiết mục giải trí đặc sắc, in đậm dấu ấn trong lòng người hâm mộ".

Các thành viên đội nhảy CEV10

Bài nhảy "Timber" trong sự kiện Year End Party CEV10

Màn nhảy "Bên trên tầng lầu" của đội nhảy CEV10 dịp 20-10

"Mình thực sự hạnh phúc khi mọi người biết tới CEV 10 nhiều hơn thông qua các hoạt động văn hóa nổi bật trong suốt thời gian qua". 

Văn Quang D bày tỏ. 

Cảm ơn các ManTENer suốt một năm qua tạo nên những tiết mục mới mẻ, hấp dẫn. Chắc chắn rằng, mọi thành viên đã có nhiều những kỉ niệm đẹp, những đồng nghiệp thân thiết và những phút giây ý nghĩa cả trong công việc và cuộc sống. Hy vọng với trong năm 2023, các ManTENer sẽ mang tới nhiều tiết mục "đỉnh cao" hơn nữa nhé.

#ca hát

#nhảy

#văn nghệ

#CEV10