Sunner HCM cai nghiện đồ nhựa, nô nức mang tô sứ, cốc ly đi mua cơm, nước ở quán

Nghe thật kỳ lạ và bất tiện. Vì quán cơm có sẵn cốc nhựa hộp xốp rồi, chỉ việc ra quán rồi xách về ăn thôi, lại đỡ lích kích, mất công rửa ly chén. Nếu bạn còn giữ suy nghĩ ấy hẳn bạn đã “lạc hậu” mất rồi. Bây giờ, sống xanh đang trở thành lối sống của Sunners TP HCM, thay vì trào lưu như cách chúng ta vẫn kêu gọi hô hào trước đây.

Rác thải nhựa túi nilon, hộp xốp dùng một lần đang trở thành thảm họa với Trái đất. Vì thế, lối sống xanh, thân thiện với môi trường đang được xây dựng và trở thành thói quen của nhiều người trẻ. Nhận thức rõ vấn đề này, các thành viên của Sun* HCM đã thay đối thói quen sống, quyết tâm cai đồ nhựa bắt đầu từ việc hạn chế dùng nilon, bịch xốp, cốc nhựa…. nhằm góp phần xây dựng lối sống xanh văn minh tại văn phòng Sun* HCM.

Phong trào văn phòng thân thiện với môi trường tại Sun* HCM bắt nguồn những buổi Morning Speech về tác hại của nhựa – vi nhựa, từ những cuộc nói chuyện giữa các thành viên khi cùng bình luận về vòng đời, thời gian phân hủy của túi nilon. Thông qua đó, các thành viên tự nhắc nhở và khuyên nhau nên sống sao cho thân thiện hơn với môi trường.

Vì thế, các Suner ở văn phòng HCM đã cùng nhau hành động, hình thành thói quen từ những việc nhỏ nhất.

Loại bỏ hoàn toàn ống hút nhựa, sử dụng ống hút bằng inbox, tre, bột gạo

Ống hút có thể tái sử dụng thường được làm bằng chất liệu inbox, tre, bột gạo… thời gian đầu còn khá xa lạ với các thành viên trong văn phòng HCM. Nhưng giờ đây, loại ống hút này đã trở nên phổ biến. Đi quanh văn phòng, bạn dễ dàng bắt gặp các thành viên dùng những chiếc ống hút riêng để uống trà sữa, cafe.

Mức giá cho một bộ ống hút tre và inox dao động trong khoảng 60.000 – 100.000 đồng/bộ, từ 5-10 chiếc. Với độ bền cao, sản phẩm được xem là hợp túi tiền lại góp phần đáng kể vào giảm thiểu việc sử dụng ống hút dùng một lần.

Ống hút bằng tre của chị Quỳnh Anh

Chị Huỳnh Nguyễn Quỳnh Anh – BO, một trong những người đầu tiên sử dụng ống hút inox tại văn phòng Hồ Chí Minh chia sẻ: “Mình chọn việc sử dụng ống hút inox thay cho ống hút dùng một lần là để hạn chế rác thải ra môi trường. Thông qua một số kênh tuyên truyền về tác hại của rác thải từ nhựa đối với môi trường mình đã xây dựng quyết tâm “cai nghiện” nhựa trong đời sống hàng ngày. Hoặc nếu có cũng là đồ nhựa có thể tái sử dụng nhiều lần”.

Hiện chị Quỳnh Anh đã tậu hẳn cho mình một bộ bình nước với 3 ống hút inbox và 2 bộ lunch box để mang đi làm và sử dụng ở nhà khi cần.

Cũng là một trong những thành viên đi đầu trong việc hạn chế sử dụng rác thải nhựa, anh Từ Bá Đức – Division 3 lựa chọn ống hút tre thân thiện với môi trường và bảo vệ sức khỏe cho chính mình.

Ống hút bằng inbox cũng là một lựa chọn yêu thích của Suner HCM

Anh Đức chia sẻ, khi sử dụng đồ uống ở nhiệt độ cao, ống hút tre hoàn toàn không sinh ra chất gây hại cho sức khỏe như ống hút nhựa. Dù rất khó loại bỏ 100% sản phẩm từ nhựa ra khỏi cuộc sống nhưng anh Đức mong mọi người hãy sử dụng một cách có mục đích hơn để bảo vệ chính mình và môi trường sống xung quanh. Không chỉ vậy, ống hút tre còn giúp anh Đức nhớ lại thời ẩu thơ, khi thường cùng bạn bè dùng ống trúc để hút nước và thổi bong bóng xà phòng.

Các bạn có thể đặt mua ống hút tre tại các trang thương mại điện tử như Tiki, Shopee, Lazada với giá dao động từ 40.000 – 100.000 đồng/bộ (bao gồm cả ống hút, túi bảo quản và cọ inox).

Dùng lại túi ni lông

Mỗi khi đi siêu thị mua đồ hay mua bất cứ thứ gì tại các cửa hàng bạn đều nhận được rất nhiều túi nilon đúng không? Nhưng bạn có biết, để tiêu hủy một chiếc túi nilon, Trái đất cần khoảng 1 triệu năm. Không chỉ vậy, túi nilon khi trôi dạt ra đại dương sẽ hủy hoại môi trường sống của các sinh vật biển. Vì thế, ở văn phòng TP HCM, nếu túi nilon vẫn còn sử dụng được, thay vì vứt đi, mọi người sẽ xếp gọn vào tủ sinh hoạt chung, để khi cần người khác có thể tái sử dụng. Hay như chị Quỳnh Anh, mỗi khi đi siêu thị, chị luôn mang túi vải và từ chối sử dụng túi nilon khi được cung cấp. Để đựng thức ăn sống như thịt, cá, chị thường mang theo hộp nhựa, vừa sạch sẽ gọn gàng lại vệ sinh.

Túi nilon và hộp nhựa cũng được cất đi để sử dụng lại bất cứ lúc nào, không có chuyện thải ra môi trường.

Tập hợp thùng giấy vào kho để tái sử dụng

Mua hàng trên Tiki, Lazada, Adayroi… đang trở thành thói quen mua sắm phổ biến của dân văn phòng. Mỗi món hàng đều có những chiếc thùng hoặc hộp giấy riêng và thương bị bỏ đi khi còn có thể tái sử dụng.

Giờ đây, thói quen đó đã được Suner HCM loại bỏ. Anh em trong văn phòng cùng nhau truyền tai việc lưu trữ và xếp gọn thùng giấy trong nhà kho. Khi ai đó cần vận chuyển đồ đạc hay cần hộp để gói quà, đấy chính là lúc những thùng giấy này xuất hiện như một siêu anh hùng. Hơn nữa, việc sử dụng lại các thùng giấy này còn giúp các thành viên giảm và loại bỏ dần sự phụ thuộc vào các loại túi nilon.

Thùng giấy được Suner HCM thu gọn trong kho để tái sử dụng khi cần thiết

Mang hộp thủy ra quán mua cơm

Do sự tiện lợi nên hộp xốp, chai nhựa, muỗng nhựa… thường xuất hiện la liệt tại văn phòng sau mỗi giờ cơm trưa. Hiểu được rằng, sự tiện lợi đôi khi bắt nguồn từ thói quen và có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của chính mình, Suner HCM đã tập thói quen mang hộp thủy tinh hoặc hộp nhựa đảm bảo sức khỏe đi mua cơm bên ngoài. Không khó để bắt gặp hình ảnh Suner xách hộp cơm và ly nước cá nhân ra các quán cơm bên ngoài văn phòng.

Chia sẻ về thói quen này, anh Nguyễn Văn Bảo – Software Development Division 3 nói: “Trước đây anh không sử dụng hộp thủy tinh để đựng thức ăn nhưng từ khi được các anh chị trong công ty tặng nhân dịp sinh nhật anh đã dùng thử và cảm thấy hộp thủy tinh khá tiện lợi. Nó không giống hộp xốp, dễ hấp thụ vết bẩn và độc hại do quy trình sử dụng, hộp thủy tinh không hấp thụ mùi và chịu được nhiệt độ cao khi hâm nóng bằng lò vi sóng”.

Hộp thủy tinh được Suner HCM cất sẵn ở Freespace và để mua cơm mỗi buổi trưa

Còn anh Khúc Đinh Minh Nguyên – Software Development Division 3 thì nói rằng: “Trước đây, mình khá lo lắng khi sử dụng đồ uống đựng trong hộp nhựa giá rẻ tại các quán cafe trà sữa, vì nhựa không đảm bảo mà đựng nước lạnh có thể tiết ra các chất không tốt. Vì vậy, mình sử dụng bình đựng nước chất lượng cao của Starbuck, vừa đảm bảo sức khỏe, vừa giữ nhiệt tốt”. Vì vậy, mỗi lần đi mua đồ uống bên ngoài, anh Nguyên thường mang theo bình cá nhân để đựng.

Anh Minh Nguyên và chiếc bình yêu thích của mình.
Anh Nguyễn Hữu Thái Bình cũng là thành viên tích cực của phong trào sống xanh

Nền tảng duy trì phong trào văn phòng thân thiện với môi trường đều bắt nguồn từ tin thần tự giác và những lời góp ý chân thành, để rồi theo thời gian, lối sống xanh đã trở thành thói quen, một nét riêng tích cực của văn phòng Hồ Chí Minh.

 

#hộp thủy tinh

#ống hút tre

#sống xanh

#Sun* TP HCM