Đi Hàn, dễ không phải bàn!

Nhắc đến du lịch nước ngoài, Hàn Quốc chắc chắn là một trong những địa điểm hấp dẫn bậc nhất đối với nhiều du khách Việt Nam. Nếu là một người ưa thích khám phá và muốn tự mình lên kế hoạch cho chuyến đi mà không cần thông qua công ty du lịch thì Sun* News sẽ dành tặng bạn cẩm nang để có thể du lịch đến vùng đất lãng mạn này tự túc trong thời gian tới.

Sau đại dịch Covid-19, một số nước đã rục rịch mở cửa trở lại đón khách du lịch. Tuỳ theo chính sách của từng quốc gia, sẽ có những hạn chế nhất định đối với du khách nhập cảnh. Tại Hàn Quốc nói riêng, du khách bắt buộc phải xét nghiệm PCR trong vòng 24 giờ sau khi nhập cảnh. Bài viết này sẽ hướng dẫn “sương sương” Sunner các bước để có chuyến đi đến xứ sở Kim Chi một cách trọn vẹn nhất, “géc gô”!

Nguồn: Unsplash

1. Thủ tục xin visa (đối với visa 1 lần)

2. Thời điểm du lịch lý tưởng nhất?

Tuỳ theo sở thích và nhu cầu của bạn, có thể chọn các thời điểm sau:

Tháng 3 - Tháng 4: Lúc này tiết trời đang vào xuân, thời tiết ấm áp, trời không có mưa, nắng dịu nhẹ, là điều kiện lý tưởng cho trăm hoa đua nở. Đặc biệt, Hàn Quốc có mùa hoa anh đào cũng rất đáng để thưởng thức.

Tháng 9 - Tháng 11: Thời điểm này có thể coi là đẹp nhất trong năm tại Hàn Quốc, khí hậu dễ chịu vô cùng lý tưởng để du ngoạn. Sunner có thể ngắm mùa lá vàng, lá đỏ cũng trong thời gian này cùng các hoạt động leo núi rất được ưa chuộng vào mùa thu.

Tháng 12 - Tháng 2: Mặc dù mùa đông tại Hàn Quốc khá lạnh nhưng có tuyết, du khách có thể ngắm tuyết kèm theo nhiều hoạt động hấp dẫn như tắm suối nước nóng, trượt tuyết, câu cá trong băng…

3. Các điểm thăm quan nổi bật

Hàn Quốc có rất nhiều địa điểm thăm thú, có thể chiều lòng được hầu hết mọi lứa tuổi. Dưới đây là một số địa điểm thăm quan thuộc dạng “phải ghé”.

Seoul: Là thủ đô của Hàn Quốc, thành phố với nhiều công trình kiến trúc hiện đại và cổ kính đan xen. Nơi đây còn là trụ sở đầu não của nhiều tập đoàn nổi tiếng thế giới như Samsung, LG, Hyundai, Kia Motors…

Một số địa điểm thăm quan ở Seoul bao gồm: Cung Gyeongbokgung, Cung Deoksugung, Cung Changdeokgung, Tháp N Seoul, Công viên Yeouido, Làng cổ Bukchon Hanok, Phố Insadong, Suối Cheonggyecheon, Chùa Bongeunsa…

Địa điểm mua sắm: Phố Myeongdong, Khu sinh viên Hongdae, Khu phức hợp Dongdaemun Design Plaza, Khu phức hợp COEX Mall, Hệ thống siêu thị Emart24, HomePlus…

Khu vui chơi: Phố Itaewon, Công viên Lotte World, Công viên Everland, Đảo Nami...

Busan: Đây là thành phố cảng lớn nhất Hàn Quốc, nổi tiếng với nhiều bãi biển và địa danh xinh đẹp: Bãi biển Haeundae, Tháp Busan, Làng văn hoá Gamcheon, Đền Haedong Yonggungsa, Công viên Yongdusan…

Ngoài ra, còn rất nhiều địa danh và thắng cảnh đẹp “rụng rời” tại Hàn Quốc như:

Đảo Jeju đã quá nổi tiếng trên các bộ phim Hàn, nơi đây có khí hậu ôn hoà quanh năm với cảnh đẹp ngút ngàn của tạo hoá.

Suwon là thành phố nằm ở phía nam tỉnh Gyeonggi-do, cách thủ đô Seoul 1,5 tiếng đi xe buýt hoặc 1 tiếng đi tàu điện ngầm. Nơi đây nổi tiếng với các địa danh: Thành cổ Hwaseong, Trung tâm văn hoá truyền thống, Công viên hồ Gwanggyo, Bảo tàng Samsung Innovation…

Jinhae-gu: Jinhae thuộc thành phố Changwon, miền nam Hàn Quốc, nổi tiếng với lễ hội hoa anh đào vào mùa xuân. Tới đây bạn sẽ được ngắm hoa anh đào tại hai địa điểm đẹp nhất ở con kênh Yeojwa và ga xe lửa Kyeongwha.

Đặc biệt, Jjimjilbang là phòng tắm hơi kiểu Hàn. Tại đây, bạn có thể ăn uống, thư giãn và thậm chí ngủ lại. Hẳn sẽ là một trải nghiệm khó quên đối với du khách.

4. Phương tiện đi lại tại Hàn Quốc

Tàu điện ngầm: Đây là phương tiện đi lại phổ biến ở Hàn Quốc, nhất là ở những đô thị và thành phố lớn như Seoul, Busan với mạng lưới line tàu rộng khắp. Chi phí đi tàu điện ngầm rẻ, thuận tiện, nhanh chóng nên đây được xem là phương tiện chính để di chuyển trong thành phố.

Xe buýt: Giống với tàu điện ngầm, bạn có thể di chuyển tới mọi nơi bằng xe buýt, và hơn thế nữa, xe buýt còn có mặt ở mọi thành thị và nông thôn, những nơi mà tàu điện ngầm chưa tới được. Có 2 loại là xe buýt nội thành và xe buýt cao tốc nhằm phục vụ nhu cầu đi lại trong thành phố hay đi xa. Giá vé xe buýt thường dao động từ 1.250 won đến 2.300 won cho các tuyến ngoại thành.

Tàu hoả: Cũng là phương tiện giúp bạn di chuyển giữa các thành phố ở Hàn Quốc, với mức phí phải chăng. Chi phí tùy thuộc vào loại tàu và địa điểm, đi từ Seoul đến Busan chi phí 36.000 đến 80.000 won/ người.

Taxi: Ưu điểm của taxi là thuận tiện, chạy bất kể ngày đêm, đưa hành khách tới tận nơi nên không phải đi bộ nhiều. Nhưng nhược điểm của phương tiện này là chi phí cao.

Tàu điện tại Hàn Quốc

5. Món ngon cho tín đồ ẩm thực

Ẩm thực Hàn Quốc khá phong phú và đa dạng nhưng nổi bật nhất là các món về gà. Tới Hàn Quốc, Sunner không nên bỏ qua món gà rán và bia (jjimaek), gà hầm sâm (samgyetang), lẩu gà (gongneung dak hanmari), gà om (jjimdak), gà xào cay (dakgalbi). Cùng với đó, thịt nướng Hàn Quốc cũng nổi tiếng tại Việt Nam, nhưng hãy thử trải nghiệm nó ở chính tại xứ sở Kim Chi nhé!

Ngoài ra, còn vô số các món như bánh gạo tokbokki, dồi sụn sundae, chả cá, mỳ kalguksu… Và không thể không kể đến hai loại rượu đặc trưng của Hàn Quốc là soju và rượu gạo (makgeolli), nhâm nhi cùng với các món ăn Hàn thật sự là “hết nước chấm”.

6. Trước và sau khi hạ cánh ở Hàn Quốc, cần chuẩn bị những gì?

  • Vé máy bay: Hiện có nhiều hãng hàng không khai thác đường bay thẳng từ Việt Nam tới Hàn Quốc, nổi bật trong số đó là Vietnam Airlines, Korean Air, Asiana, Bamboo Airways và VietJetAir. Giá vé dao động từ 6.000.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ/khứ hồi.
  • Phòng khách sạn: Sunner nên đặt phòng tại các trang booking uy tín như Agoda, Booking.com, Airbnb… để có trải nghiệm tốt nhất.
  • Đổi ngoại tệ: Để đổi tiền mặt, Sunner có thể tham khảo một số trung tâm ngoại tệ hoặc ngân hàng. Tỷ giá hiện tại khoảng 17.100 VNĐ = 1.000 won.
  • Đặt vé tàu, vé thăm quan, mua sim 4G, thuê thiết bị phát wifi: Chỉ cần duy nhất ứng dụng Klook sẽ giúp bạn làm được hết những việc này.
  • Thẻ T-Money: Có thể mua tại các cửa hàng tiện ích ở sân bay sau khi nhập cảnh, chiếc thẻ này giúp bạn thanh toán tàu điện ngầm, xe bus, taxi, mua vé tàu hoả…
  • Khai báo Q-Code khi nhập cảnh: Để có thể nhập cảnh vào Hàn Quốc, du khách bắt buộc phải khai báo thông tin sức khoẻ và dịch tễ, sau đó mỗi người sẽ được cấp một mã Q-Code. Chi tiết tại đây: www.cov19ent.kdca.go.kr/cpassportal/biz/beffatstmnt/main.do?lang=vi
  • Xét nghiệm PCR sau khi nhập cảnh: Bạn có thể đến các trạm y tế, bệnh viện tại Hàn Quốc để làm xét nghiệm Covid trong vòng 24h sau khi nhập cảnh, với chi phí là 80.000 won/1 người (tương đương 1.400.000 VNĐ), kết quả sẽ trả về email bạn đăng ký sau vài giờ. Tuy nhiên, để cho nhanh chóng và thuận tiện thì bạn nên xét nghiệm ngay tại sân bay, xét nghiệm xong bạn có thể đi về ngay mà không cần chờ đợi thêm. Việc xét nghiệm là bắt buộc, nếu không thực hiện có thể bị phạt tiền lên đến 10.000.000 won hoặc nặng hơn là bị truy tố hình sự theo luật pháp Hàn Quốc.
  • Một số ứng dụng cần tải trước chuyến đi:

- Naver Map: Đây là ứng dụng sẽ thay thế Google Maps vì lý do bảo mật dữ liệu bản đồ của Hàn Quốc. Tuy nhiên, Naver Map còn có phần nhỉnh hơn ứng dụng của Google khi cung cấp chính xác quãng đường, thời gian, giá cước, các loại phương tiện giúp người dùng thuận tiện hơn trong việc di chuyển.

- Subway Korea: Bản đồ tàu điện ngầm tại Hàn Quốc.

- Google Translate: Sunner sẽ cần dùng đến ứng dụng này vì nhiều nơi tại Hàn Quốc không sử dụng tiếng Anh hoặc chữ phiên âm.

Nguồn: Unsplash

Tổng “thiệt hại” cho chuyến đi 6 ngày 5 đêm sẽ rơi vào khoảng 20.000.000 VNĐ cho 1 người, bao gồm:

- Phí xin visa: 850.000 VNĐ

- Vé máy bay 2 chiều: 7.000.000 VNĐ

- Phòng khách sạn: 5.000.000 VNĐ

- Đi lại trong thành phố: 1.000.000 VNĐ

- Xét nghiệm Covid: 1.400.000 VNĐ

- Ăn uống: 4.200.000 VNĐ

- Các chi phí khác: 1.400.000 VNĐ

Nguồn: Nonfinite_

Sau tất cả, bạn chỉ cần chuẩn bị một tâm hồn đẹp và những “bộ cánh” ưng ý để tha hồ thả dáng ở đất nước có cảnh quan lãng mạn này. Hy vọng, với rất nhiều thông tin được truyền tải ở trên, Sunner sẽ có một chuyến đi vui vẻ và suôn sẻ cùng với bạn bè và người thân nhé! 

(Sunner cần tư vấn về các vấn đề trên có thể liên hệ trực tiếp với tác giả bài viết qua Slack: nguyen.ngoc.mai)

#du lịch tự túc

#tips

#Hàn Quốc

#Hướng dẫn