Tích trữ đồ thời Covid-19: Thật sự cấp thiết hay chỉ mua theo tâm lý đám đông?

Việt Nam đang có 61 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 16 ca đã khỏi. Tuy nhiên, tâm lý lo sợ khiến nhiều người dân tích trữ lương thực, thực phẩm với số lượng lớn. Liệu hành động này có thực sự cấp thiết không hay chúng ta chỉ tích trữ đồ "theo tâm lý đám đông?".

(Thông tin do Sun* News tổng hợp từ nhiều nguồn)

Câu hỏi đặt ra là chúng ta có thật sự cần phải tích trữ lương thực theo kiểu, mỗi nhà dữ trự hàng chục yến gạo, dùng xe ô tô chở cả xe mì tôm và tranh nhau mua giấy vệ sinh... Chúng ta đã bao giờ thiếu hàng hóa đến mức cần phải tích trữ với số lượng nhiều như vậy hay mọi nỗi lo lắng đều theo tâm lý đám đông? 

Việt Nam đã chuẩn bị sẵn tâm thế và xây dựng kịch bản cung ứng hàng hóa trong nhiều tình huống dịch bệnh!

Trả lời Vnexpress, bà Trần Thị Phương Lan - Phó giám đốc Sở Công Thương nói, đây chỉ là hiện tượng cục bộ khi tâm lý người dân hoang mang. 

Theo bà Lan, ngay từ tháng 2 khi Chính phủ công bố Covid-19, TP Hà Nội đã có phương án cung ứng hàng hoá trên thị trường. Các đơn vị phân phối đã tăng lượng hàng 30-40% so với trước đây. Kèm với đó, sở Công Thương ngay lập tức cũng xây dựng các kịch bản dự trữ hàng hoá theo 4 cấp độ dịch bệnh, đảm bảo đủ hàng cung ứng cho nhu cầu tiêu dùng của người dân ngay cả khi Hà Nội có 1.000 ca nhiễm bệnh.

Đại diện nhiều hệ thống siêu thị bán lẻ như VinMart, Big C, cũng khẳng định nguồn hàng dự trữ có đủ để đảm bảo cung ứng ra thị trường cho người dân thủ đô. 

"Chúng tôi khuyến cáo người dân nên mua đủ số lượng cần dùng, không nên vì tâm lý tích trữ, mua gom hàng hoá" - ông Nguyễn Thái Dũng - Tổng giám đốc BRG Retail khẳng định.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, ngoài việc nguồn hàng cung ứng được đảm bảo đầy đủ, giá cả của các mặt hàng cũng được giữ nguyên, tránh hiện tượng phá giá đã xảy ra với mặt hàng khẩu trang y tế như trước đây.

Source: TTXVN

Tóm lại, việc mua hàng tích trữ là tâm lý đám đông phổ biến và dễ bắt gặp đặc biệt trong tình hình dịch bệnh khó kiểm soát như hiện nay. Tuy nhiên, Việt Nam đã và đang làm rất tốt trong công cuộc ứng phó với Covid-19 ngay từ những ngày đầu dịch bệnh xuất hiện. Do vậy, dù ở Hà Nội hay bất kỳ tỉnh thành nào, mọi người hãy nhớ rằng, để hàng hóa không rơi vào tình trạng khan hiếm, hãy chỉ mua đủ dùng. Và các gia đình được cách ly đều sẽ được thành phố, địa phương hỗ trợ về thực phẩm mỗi ngày. 

#corona

#Covid-19

#Sun* phòng Covid-19

#viêm phổi corona

#virus cúm