Đừng nghĩ làm lãnh đạo là to tát, lãnh đạo được gì mới quan trọng!

“Lãnh đạo không nằm ở chức danh, mà liên quan đến hành động. Lãnh đạo không có nghĩa là quản lý mọi sự, mà là phát triển con người.” - Bậc thầy diễn thuyết Robin Sharma khẳng định trong cuốn sách “Thuật lãnh đạo từ vị tu sĩ bán chiếc Ferrari”.

Nghệ thuật lãnh đạo - Cái nôi của sự bản lĩnh

Vào 16h30 ngày 31/08, Lê La Quán tháng 8 đã chính thức mở cửa sau một thời gian dài anh em Đà Nẵng tiến hành làm việc remote. Buổi chia sẻ được tổ chức dưới hình thức hangout, đặc biệt thu hút đông đảo Sunners tham gia.

Lê La Quán tháng 8 xoay quanh nội dung về cuốn sách "Thuật lãnh đạo từ vị tu sĩ bán chiếc Ferrari" của tác giả Robin Sharma, với sự dẫn dắt của Speaker Hoàng Hiệp (EUV4) đã thành công tạo nên sự hưởng ứng của phần lớn Sunners Đà Nẵng.

Nói về cuốn sách sẽ được chia sẻ tại buổi Lê La Quán này thì đây là phần tiếp nối của quyển "Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari". Chuyện kể về một luật sư thành công trong sự nghiệp nhưng vì nhiều lý do, trong lúc thập tử nhất sinh đã tìm về dãy Hy Mã Lạp Sơn để tìm học đạo. Và tại đây, ông đã được các nhà hiền triết truyền dạy cho Nghệ thuật lãnh đạo. Cũng từ đó, ông đã vực dậy tinh thần và đạt được thành công trong sự nghiệp, mở ra một cánh cửa tiến tới cuộc sống mới ý nghĩa, trọn vẹn hơn. 

Bộ đôi cuốn sách làm thay đổi cuộc sống của hàng ngàn người (Nguồn ảnh: Internet)

Tác giả Robin Sharma - một nhà tư tưởng hàng đầu của thế giới về vai trò lãnh đạo trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống đã dùng nghệ thuật kể chuyện và những triết lý đơn giản, thống nhất nhưng ẩn chứa sức mạnh sâu xa để bày tỏ những nguyên tắc vàng trong nghệ thuật lãnh đạo.

Nghe tới đây, chắc hẳn nhiều Sunners nghĩ rằng cuốn sách này quá cao siêu và chỉ dành cho những nhà lãnh đạo theo đúng nghĩa đen thôi đúng không? Tuy nhiên, đây không phải là trọng điểm mà Hoàng Hiệp (EUV4) muốn bàn luận cùng nhau tại Lê La Quán đâu nhé!

Chàng trai truyền lửa cho Lê La Quán tháng 8 của Sun* Đà Nẵng - Hoàng Hiệp (EUV4)

Mang cái tầm của nghệ thuật lãnh đạo trong từng trang sách ấy đến gần hơn với anh em Sunners Đà Nẵng, Hoàng Hiệp cho hay: "Khi nhắc đến lãnh đạo, chúng ta thường nghĩ đến những điều đao to búa lớn và không dành cho số đông, hoặc chí ít là nhân viên bình thường như chúng ta thì chẳng cần đến. Nhưng thực tế, lãnh đạo bản thân mới chính là nền tảng tạo nên thành công. Mọi thành công đều xuất phát từ nội lực của bản thân, vậy nên hãy tập trung vào những thứ xứng đáng và xây dựng nghệ thuật tự lãnh đạo nhé!"

Lê La Quán thời remote là đây!

Tất cả chúng ta, ai cũng mong muốn thành công và nhận được sự ghi nhận xứng đáng từ mọi người xung quanh. Vượt trội hơn người khác là đều tốt nhưng không phải đích đến cuối cùng trong mọi chuyện. Điều đáng quý nằm ở việc tốt hơn chính mình của ngày hôm qua.

Nói thêm về vấn đề này, Hoàng Hiệp chia sẻ thêm: "Mình mong muốn mọi người có thể hiểu rõ được vai trò thực sự của lãnh đạo trong tổ chức. Dựa vào những nguyên tắc thiết thực, hiệu quả cao, dễ áp dụng, mỗi cá nhân sẽ có động lực tích cực để tư duy, hành động đúng đắn, không chỉ trong công việc mà cả trong cuộc sống cá nhân hàng ngày. Mỗi Sunner là một lãnh đạo thì Sun* Inc sẽ ngày càng phát triển, vươn tầm global trong tương lai.”

Cũng trong buổi Lê La Quán số này, diễn giả đã mang đến 5 nguyên tắc cổ xưa trong nghệ thuật tự lãnh đạo. 5 nguyên tắc tưởng chừng đơn giản nhưng thực hiện hóa là một điều cần nỗ lực liên tục đấy nhé! 

Hãy luôn làm mới bản thân mỗi ngày, làm giàu tri thức, rèn luyện thể chất, luôn thức dậy sớm và quan trọng nhất: Bắt đầu suy nghĩ về cái chết! 

Lý do ư, đơn giản bởi vì khi bị dồn đến bước đường cùng, chúng ta lại có những hành động cụ thể, chủ động thúc đẩy mọi năng lực của bản thân.

Đây là buổi Lê La Quán đầu tiên sau chuỗi ngày Sun* Đà Nẵng remote dài hạn do dịch. Chính vì vậy, Lê La Quán tháng 8 đã được diễn ra dưới hình thức hangout gặp gỡ chia sẻ. Tuy nhiên, vượt ngoài mong đợi, buổi chia sẻ sách đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của khá nhiều Sunners. Hàng loạt câu chuyện đã được mang ra bàn luận sôi nổi, đem đến cái nhìn mới khách quan về khả năng lãnh đạo tiềm ẩn bên trong mỗi người.

“Có thể nói, Lê La Quán số này có số lượng người tham gia đông nhất trước giờ tại Sun* Đà Nẵng. Có chút bất ngờ là đề tài lại được Sunner quan tâm đông đảo như thế, nhưng lại chính là động lực để mình truyền cảm hứng cho các bạn nhiều hơn thông qua cuốn sách này. 

Điều đặc biệt là, sau khi trả lời các câu hỏi quizz thì Sunner hầu như ai cũng có tố chất lãnh đạo cả. Giờ chỉ cần một môi trường thuận lợi để mọi người phát huy được hết năng lực của bản thân mình thôi.” - Anh Hoàng Hiệp hào hứng chia sẻ.

Nếu hứng thú với chủ đề này, bạn có thể tìm cuốn sách "Thuật lãnh đạo từ vị tu sĩ bán chiếc Ferrari" của tác giả Robin Sharma để đọc. Và nếu chưa từng có dịp được tham gia đặc sản "Lê La Quán" của Sunner 3 miền, hãy cùng đón chờ thông tin về Lê La Quán tháng 09 sẽ được đăng tải trên Sun* News trong thời gian tới nhé!

#Lê La quán

#Sun* Đà Nẵng