Gần 50% Sunners đã được chích ngừa COVID-19

Sáng nay, tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, hơn 120 Sunner tại văn phòng Hà Nội đã thực hiện mũi tiêm đầu tiên trong liệu trình 2 mũi tiêm ngừa COVID-19

Ngày 12/09/2021, số ca tử vong vì COVID-19 tại Việt Nam vượt con số 15.000 ca, mặc dù số ca nhiễm và tử vong đang có dấu hiệu giảm nhưng con số 15.000 là một con số đáng quan ngại. Hiểu được sự nguy hiểm của dịch bệnh và tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine để bảo vệ sức khỏe người lao động, đồng thời chung tay cùng cộng đồng đẩy nhanh tốc độ miễn dịch cộng đồng, SHC đã nỗ lực tìm kiếm nguồn vắc xin để tổ chức tiêm phòng cho nhân viên có nhu cầu đăng ký tiêm chủng theo Công ty. 

Ngày 13/09, sau nhiều ngày chờ đợi, rất nhiều Sunner đã có mặt từ rất sớm tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông để thực hiện mũi tiêm chủng COVID-19 đầu tiên của mình.

Các Sunners đã có mặt từ sớm tại địa điểm tiêm chủng do Sun* chuẩn bị để tiêm vaccine phòng COVID-19
Một số hình ảnh tại điểm tiêm chủng sáng nay

Vô cùng háo hức, anh Thế Vinh (CEV05) có chia sẻ: “Là 1 người sống xa quê hương, không có người thân bên cạnh, mình cảm thấy khá hoang mang về tình hình dịch bệnh, vì vậy mình đã rất cảm động khi thấy Công ty tổ chức việc tiêm phòng vaccine cho nhân viên.”

Sunners háo hức với giấy xác nhận tiêm chủng

Cầm trên tay giấy xác nhận tiêm chủng, bạn Viết Hiếu (R&D Unit) đã rất vui mừng khi chia sẻ cùng SHC: “Sáng nay, khi đi tới điểm tiêm chủng, em có gặp chút trục trặc tại chốt kiểm soát, khi tiêm xong cũng trục trặc giấy tờ xác nhận tiêm tiếp do bị đóng dấu sót, nhưng em vẫn thấy rất vui vì mình đã được tiêm rồi, thấy  nhẹ nhõm phần nào vì vừa bảo vệ được bản thân, và cũng góp phần bảo vệ cộng đồng nữa. Em rất cảm ơn Công ty mình đã hỗ trợ để nhân viên tiêm chủng, và cả các chị trong Ủy ban Chăm sóc Sức khỏe SHC đã hỗ trợ em rất nhiệt tình khi em đến tiêm".

Như vậy, sau buổi tiêm chủng sáng nay (13/09/2021), đã có tổng số 554 nhân viên, chiếm 44,33% tổng số nhân viên của Sun* Việt Nam được tiêm chủng ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19 bao gồm các nhân viên tự đăng ký tiêm chủng ở các đơn vị khác hoặc thực hiện tiêm chủng tại địa phương. Số nhân viên được tiêm chủng tại văn phòng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh chiếm lần lượt 56,83%, 3,45% và 58,93% tổng số nhân viên tại từng văn phòng. Những nhân viên đăng ký tiêm phòng COVID-19 với Công ty nhưng không thể đến được địa điểm tiêm chủng do Chỉ thị 16 sẽ được SHC tổng kết và sắp xếp tiêm bổ sung trong thời gian sắp tới.

Ủy ban Chăm sóc Sức khỏe SHC sẽ tiếp tục cập nhật thêm về tiến độ tiêm chủng của Công ty trong những bài viết tiếp theo!

#Sun* phòng Covid-19

#SHC

#Ủy ban chăm sóc sức khỏe Sun*