"Hãy theo đuổi đam mê" là một lời khuyên tồi!

Có lẽ sẽ rất ít người nói với bạn điều đó. Thế nhưng, đây lại chính là một góc nhìn rất mới và thực về “đam mê” được tác giả Cal Newport chia sẻ trong cuốn sách "Kỹ năng đi trước đam mê" - một trong những tựa sách hay mà Sunner Đào Danh Duệ (EUV3) đặc biệt gợi ý cho các bạn trên S*Book. Vậy cuốn sách sẽ cho ta biết những gì?

Nguồn: Internet

Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn" hay "Passion make me different” (Đam mê khiến tôi khác biệt) là những câu khẩu ngữ truyền thống mà bạn thường nghe về thành công trong sự nghiệp. Nó quen thuộc tới nỗi: người thành công lấy nó làm lý tưởng, động lực, làm nguyên tắc truyền cảm hứng tới người khác; còn người thất bại thì lấy nó làm cớ để giải nghĩa cho sự thất bại của bản thân. Những người thất bại có thể vin vào đó mà nghĩ rằng “tôi không thành công bởi vì tôi không đủ đam mê, hoặc tôi không may mắn để tìm thấy đam mê của cuộc đời mình”. Điều này làm cho “đam mê” trở thành cội nguồn của thành công như một lẽ “dĩ nhiên” đối với tất cả mọi người, mọi tầng lớp trong xã hội.

Tuy nhiên, với cuốn sách "Kỹ năng đi trước đam mê", tác giả Cal Newport đã đưa ra những lập luận thú vị, dựa trên một góc nhìn hoàn toàn mới, hay nói cách khác là đối lập hoàn toàn với những gì chúng ta đã biết về "Đam mê" cũng như mối liên hệ của nó với thành công trong sự nghiệp. Xuyên suốt cuốn sách, các bạn sẽ lần lượt được mở mang tầm mắt với những lập luận và dẫn chứng đầy thuyết phục mà mình sẽ chỉ cho bạn ngay dưới đây:

Đam mê là một khái niệm trừu tượng và theo đuổi đam mê là một lời khuyên tồi

Theo tác giả, theo đuổi đam mê là ĐÚNG, nhưng nó là một lời khuyên tồi. Nó không bao giờ là  cách mà đa số mọi người tìm được một công việc hấp dẫn phù hợp với bản thân. Thậm chí, đối với nhiều người, việc lựa chọn nghề nghiệp theo đam mê lại trở nên thật tồi tệ khi mộng tưởng bị phá vỡ, công việc thực tế khác xa so với mong đợi, từ đó phải “nhảy việc” liên tục và luôn chìm đắm trong những lo lắng cơm áo gạo tiền. 

Nói đến đây, các bạn thấy có vẻ mơ hồ phải không? Vậy để mình đưa ra một vài câu hỏi để mọi người tự trả lời nhờ những quan sát thực tế nhé!

Câu hỏi 1: Hãy nhìn xung quanh mình, liệu đã bao giờ bạn thấy có ai đó rất khá ở trường nhưng không thi đỗ vào trường đại học họ mơ ước, hoặc học đúng ngành mà họ mong muốn để rồi buông thả bản thân, bỏ bê học hành, đổi hết trường này lớp nọ; mãi không thể ra trường được hay chưa? 

Câu hỏi 2: Đã bao giờ bạn gặp một ai đó rất hào hứng khi nói về hoài bão, ước mơ nhưng vẫn mãi chưa thấy đạt được một phần trong đó chưa? Hay họ vẫn thường xuyên than nghèo, kể khổ,... và thực tế là cũng chẳng giàu có gì cho lắm?

Nếu bạn đã từng gặp những người như vậy hoặc bản thân bạn đã từng là một trong hai trường hợp đó, mình e là bạn cũng đã tự hỏi: Vậy "đam mê" có phải là thứ giúp ta vượt qua được hết những khó khăn, thử thách trên con đường phát triển sự nghiệp, để tiến đến với thành công không? Và liệu đam mê có thể đảm bảo ta không gục ngã trước thất bại?

Vậy nên, khi đọc phần này của cuốn sách, chúng ta sẽ hoàn toàn bị thuyết phục bởi lập luận “đam mê không phải là điều kiện tiên quyết của thành công” mà tác giả đã đưa ra.

Nguồn: CafeF

Hãy trở nên giỏi đến mức người ta không thể phớt lờ bạn!

Ở phần này, tác giả đề cập tới việc tích lũy vốn liếng sự nghiệp để trở thành người giỏi đến mức người ta không thể phớt lờ bạn. Đồng thời đưa ra một vài khái niệm khá thú vị như: "Vùng tiên tiến nhất" thời điểm hiện tại và "Vùng khả thi kế cận".

Trong khi "Vùng tiến tiến nhất" là nơi mà mọi người đã tích lũy vốn liếng sự nghiệp với lượng và chất đủ để theo kịp những thành tựu phát triển của ngành trong lịch sử phát triển của nhân loại thì "Vùng khả thi kế cận" là vùng tiếp giáp ngay sau nó. Đây là những nơi mà sự sáng tạo được phát huy ở mức tối đa. Và là nơi mà những thành tựu mới xuất hiện.

Vùng tiên tiến nhất cùng với vùng khả thi kế cận sẽ là điều kiện cần thiết tối thiểu để bạn có thể tạo ra tầm ảnh hưởng, sức sáng tạo và quyền kiểm soát. Sự sáng tạo và những đóng góp của bạn giúp bạn nhận được nhiều sự tin tưởng, từ đó tầm ảnh hưởng tới người khác tăng lên, giúp bạn nắm quyền kiểm soát nhiều hơn, đồng nghĩa với việc tăng cường sự tự do cho bạn.

Nguồn: Pinterest

Tầm ảnh hưởng, sức sáng tạo và quyền kiểm soát là động lực để chinh phục những đỉnh cao mới

Như đã nhắc tới ở phần trên, quyền kiểm soát giúp bạn có được sự tự do. Sức ảnh hưởng và sự sáng tạo giúp bạn cảm nhận được giá trị của bản thân. Nó là động lực, cũng là điều kiện thuận lợi tốt nhất để bạn có thể chinh phục những đỉnh cao mới. Đồng thời sẵn sàng đón nhận những khó khăn, thách thức gặp phải trong suốt quá trình phát triển sự nghiệp của mình. 

Ở phần này tác giả còn cung cấp con đường, cách thức để bạn nâng cao tầm ảnh hưởng, sức sáng tạo và quyền kiểm soát. Giúp bạn tăng tốc trên con đường hướng tới "Vùng tiên tiến nhất", và "Vùng khả thi kế cận" bằng kĩ thuật có tên "Rèn luyện có chủ đích". Lại là một khái niệm thú vị mới phải không nào?

Ngoài ra, cuốn sách này còn nhiều luận điểm hay, mà mình khuyến khích các bạn có thể đọc và cảm nhận. Bạn có thể mượn sách của mình tại đây: https://book.sun-asterisk.vn/books/ky-nang-di-truoc-dam-me-129.

Lời kết

Có thể khẳng định, nội dung trong cuốn sách này đi ngược lại so với hầu hết sách khác cùng chủ đề. Thay vì cách suy nghĩ tìm việc đúng thì tác giả cho rằng nên làm đúng việc. Đó là tư duy thợ lành nghề, hãy làm hết sức mình bạn sẽ trở nên hạnh phúc với công việc của mình. 

Nếu bạn cảm thấy bế tắc trong công việc cần phải nỗ lực học hỏi nhiều hơn, không phải suy nghĩ tiêu cực là bỏ việc. Chúng ta cần làm việc hết sức mình để trở thành người giỏi nhất trong công việc đó. Khi đó, bạn sẽ tìm thấy được niềm đam mê trong công việc, hạnh phúc của cuộc sống. 

Nguồn: CafeF

Chúc các bạn đọc sách vui vẻ!

Link mượn sách: https://book.sun-asterisk.vn/books/ky-nang-di-truoc-dam-me-129

Đừng quên truy cập S*Book để đọc những review sách "siêu có tâm" và mượn sách từ những Sunner đáng yêu của chúng ta nhé! 

#Book corner

#S*Book - Kho sách nhà Sun*

#Be Professional