Mách nhỏ Sunner công thức đối đáp "không thể thanh lịch hơn" khi bị giục yêu, hối cưới

Người ta hỏi chỉ vì quan tâm mình thôi. Hãy đáp trả thật khôn khéo để vừa không bị mất lòng, vừa vui vẻ nhé!

Không biết vì lý do gì, cô dì chú bác, bạn bè gần xa, bà con cuối phố vẫn luôn dành một sự quan tâm đặc biệt cho chuyện yêu đương, cưới xin, sinh con của các anh chàng, cô nàng ngoài 20 tuổi. Đúng là, mối quan tâm về chuyện kết hôn và con cái không tự sinh ra và mất đi, nó chỉ chuyển từ mẫu câu hỏi này sang mẫu câu hỏi khác, từ “Có người yêu chưa?” đến "Bao giờ lấy chồng?", rồi "Bao giờ sinh con?".

Là những người trẻ trong độ tuổi này, tôi cá là các Sunner nhà mình cũng đã từng trải qua. Miễn cưỡng trả lời cho có hay né tránh không phải cách hay, bởi “những người quan tâm đến ta” thì sẽ không có ý định dừng sự quan tâm đó lại. Vậy nên hãy thủ sẵn vài mẫu câu trả lời duyên dáng để mối quan tâm đó được thể hiện đúng cách hơn nhé!

1. Trình bày hoàn cảnh

Cái sự dài dòng đôi khi cũng có ích, nhất là trong việc làm người khác "chán chẳng buồn hỏi" tiếp vào những lần sau. 

Hoàn cảnh bận rộn làm giàu... (Ảnh minh họa: Sun* News)
Hay mới lên chức rồi sắp sửa giàu... (Ảnh minh họa: Sun* News)

2. Bẻ lái điệu nghệ

Chuyển hướng câu chuyện sang một chủ đề khác là kế sách thông dụng nhất để “lái" sự quan tâm của mọi người đi. Đừng lo lắng nếu bạn rẽ hướng không được mượt mà, khéo một tí thì người ta sẽ không nhận ra ý định của bạn đâu.

Nhân tiện tìm một chàng rể... (Ảnh minh họa: Sun* News)
Hoặc tìm một người mẹ chồng... (Ảnh minh họa: Sun* News)
Cùng lắm là nói chuyện chả liên quan... (Ảnh minh họa: Sun* News)

3. Tự hào bản sắc

Sự tự tin hẳn sẽ làm lu mờ tất cả, họ sẽ tập trung vào biểu hiện của bạn thay vì xoáy sâu hơn nữa.

Tự tin là chính mình! (Ảnh minh họa: Sun* News)
Chẳng qua là cháu chưa muốn thôi! (Ảnh minh họa: Sun* News)
Ông trời lại đang thương cháu quá... (Ảnh minh họa: Sun* News)

4. Thẳng thắn thật thà

Nếu bạn sẵn sàng chia sẻ, hãy thử thoải mái nói về lý do bạn chưa nghĩ đến chuyện lấy chồng, sinh con. Dù là những lý do chủ quan như chưa muốn vướng bận, còn đang tận hưởng cuộc sống tự do,... hay những lý do khách quan như kinh tế gia đình chưa ổn định, vấn đề sức khỏe,... thì đó vẫn là quyết định chính đáng của những người trong cuộc. Đây không phải là điều gì cấm kỵ hay đáng xấu hổ cả. 

Khi chia sẻ thành thật với những người thân thiết, đáng tin cậy, những người hỏi thăm với sự quan tâm chân thành, bạn sẽ không phải nhận lại sự tọc mạch, kỳ thị hoặc những "bài dạy dỗ". Ngược lại, họ có thể ủng hộ bạn về mặt tinh thần để xây dựng và hoàn thiện một gia đình của riêng bạn, hoặc gợi ý những giải pháp cho những vướng mắc của bạn. 

Ơ rõ ràng là đi mấy mình liền mà cô hàng xóm cứ vờ không thấy... (Ảnh minh họa: Sun* News)
Cháu mà về làm dâu, cô đừng sợ nhé! (Ảnh minh họa: Sun* News)
Thôi thì đành hẹn cô mấy năm nữa...! (Ảnh minh họa: Sun* News)

5. Thâm thúy thần sầu

Nếu bạn cảm thấy việc tò mò chuyện chồng con thật phiền phức thì nhẹ nhàng "thả" một câu đùa thâm thuý xem. Đôi khi sự hài hước của bạn có thể khiến đối phương nhận ra câu hỏi của mình sao mà “kém duyên" và ngừng luôn ý định đào sâu "chuyện nhà người ta".

Cháu không muốn làm cô sợ ý mà! (Ảnh minh họa: Sun* News)
Chẳng qua cháu còn ngại thôi! (Ảnh minh họa: Sun* News)

Như vậy, bạn đã nắm trong tay 5 công thức "vi diệu" để đáp trả những lời hỏi han không mấy "duyên dáng" của các bác hàng xóm hay cô dì gần xa rồi đấy. Đừng quá tiêu cực khi nhận được những câu hỏi như vậy bởi sự bực bội sẽ đem lại rất nhiều hệ lụy mà bản thân không thể lường trước. Hành xử chuẩn mực cùng một chút duyên dáng khiến câu chuyện thêm phần vui vẻ và biết đâu, những người quan tâm đến ta sẽ biết thể hiện sự yêu mến ta đúng cách hơn thì sao!

Starring: Huyền D, Hoàng Trang, Mai Liên (HRV)

Photographer: Hùng Orion

#Hành xử chuẩn mực