Vì sao trai tốt thường ế?

Không ít chàng trai sau khi dành đủ tâm huyết và sự quan tâm với cô gái mà mình thích nhưng vẫn ra về “tay trắng” trong mối quan hệ, có bao giờ bạn thắc mắc tại sao lại như vậy không?

Hãy thử tưởng tượng như thế này, gã trai tốt gặp một cô gái đẹp, mà vẻ đẹp của cô ấy còn khiến chính phụ nữ mê mẩn huống chi là đàn ông, cho nên gã trai tốt cảm thấy lép vế trước người con gái kia và cảm thấy lép vế trước cả những người đàn ông đang theo đuổi cô gái đó.

Nhưng họ tự nhủ rằng, vì những người đàn ông kia giỏi giang, giàu có nên tìm đến với cô gái chỉ vì cuộc chơi, thì mình mới là người đem đến tình yêu chân chính. Thế cho nên trong câu chuyện chinh phục, họ chỉ chật vật làm sao để làm vừa lòng đối phương, ngày ngày quan tâm đủ 3 lần bữa ăn giấc ngủ, luôn sẵn sàng đưa đón, có mặt bất cứ khi nào cô ấy cần.

Họ mong sự xả thân của mình được ghi nhận, nhưng chẳng hiểu sao cố gắng mãi cái ngày đấy vẫn chưa đến, cho nên họ chỉ biết cố gắng làm sao ngày hôm sau quan tâm nhiều hơn ngày hôm trước.

Nhưng thực sự, phải thừa nhận hơi cay đắng một chút rằng, đối với các cô gái, đàn ông tốt kiểu này chỉ xứng đáng làm “anh trai mưa”, thậm chí khiến cô ấy phải thương hại, có những lúc họ còn cảm thấy vô cùng phiền toái với kiểu đàn ông này.

Nhiều lần xả thân vì phụ nữ mà không gặt hái được thành công, tại sao những gã trai tốt lại có một số phận “bi đát” đến vậy?

Trai tốt “tưởng” mình tốt?

Theo quan niệm truyền thống, đặc biệt ở xã hội Việt Nam, trai tốt là những người con trai ngoan ngoãn, hiền lành, chăm chỉ học hành, không chơi bời, có sự nghiệp ổn định, sống an toàn với những qui tắc của xã hội, nhát gái một chút thì càng chứng tỏ đạo đức tốt.

Quan điểm trên không sai, nhưng đặt nó vào mối quan hệ nam nữ, đặc biệt là trong xã hội hiện đại, có vẻ như không còn hợp lý.

Đối với phụ nữ thời nay, trai tốt phải là những người linh hoạt trong cuộc sống, có kĩ năng mềm cần thiết liên quan đến giao tiếp và xử lý tình huống, không quá an toàn trong các qui chuẩn của xã hội mà sợ sệt hay rụt rè, sở hữu “chất đàn ông”.

Và điều đặc biệt quan trọng hơn cả là một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ hoặc một tài năng đặc biệt nào đó khiến cô ấy phải trầm trồ, ấn tượng.

Có lẽ nhiều bạn sẽ thắc mắc “chất đàn ông” ở đây là cái gì?

Là phải uống rượu, hút thuốc?

Là phải mắt sâu râu rậm, ăn mặc phong trần?

Là phóng khoáng và chịu chơi?

Thực chất, đối với phụ nữ, cái “chất đàn ông” không nằm ở chỗ đó, nó nằm ở độ trải nghiệm của đàn ông trên đường đời.

Người đàn ông càng trải nghiệm nhiều, càng sở hữu khí chất tốt có thể nhìn thấy. Và cũng bởi sự từng trải, điều này sẽ đem đến cho đàn ông sự linh hoạt trong cuộc sống, thuần thục trong kĩ năng mềm và bản lĩnh trước sóng gió hay với chính người con gái mà họ muốn chinh phục. Người đàn ông từng trải biết cách tạo ra những điều bất ngờ và thú vị trong tình yêu.

Vậy thì, bạn có thể hiểu nôm na như thế này, đối với phụ nữ, đàn ông tốt với họ là một người đàn ông hấp dẫn.

Làm sao để hết “ế”?

Trước hết người đàn ông nên đặt mình vào vị trí của người phụ nữ để hiểu được rằng:

Sự quan tâm và tình cảm chân thành của người đàn ông chỉ có tác dụng khi trong mắt người phụ nữ, anh ta hấp dẫn (hấp dẫn như thế nào thì đọc lại phần trên) và cô ta đang để ý đến anh ta.

Bởi vì khi cô ta đã quan tâm và để ý đến anh ta rồi thì việc người đàn ông này quan tâm là dấu hiệu cho thấy anh ta đang đáp trả tình cảm của cô ta. Cô ta cảm thấy vui và sự chân thành trong tình cảm làm cho cô ta yên tâm rằng, nếu một ngày hai người bước vào mối quan hệ với nhau, cô ta chắc chắn rằng mối quan hệ tình cảm này sẽ vững bền và hạnh phúc.

Còn ngược lại, với người đàn ông mà cô ta không có tình cảm, việc anh ta quan tâm đến cô ta chỉ đem lại sự phiền toái. Mà thực chất, rất ít trường hợp sự phiền toái biến thành niềm vui. Bởi vì nếu cô ta không nhận thì lại mất lòng người kia, còn nếu cô ta nhận sự quan tâm ấy rồi thì lại cảm thấy có trách nhiệm đền đáp lại tình cảm của người con trai ấy.

Nhiều người đàn ông thể hiện sự chân thành bất đắc dĩ bởi vì họ mặc cảm rằng mình thua kém người con gái hay những chàng trai hấp dẫn vây quanh cô ấy, cho nên họ gỡ gạc lại bằng cách trở thành người chiều cô ta số 1.

Nhưng họ không hề hiểu, trong chuyện tình cảm, phụ nữ không muốn một gã nô bộc, họ muốn một người đàn ông mạnh mẽ, thông minh, từng trải, để không những giải quyết được những vấn đề trong cuộc sống của cô ta mà nhiều khi còn dẫn dắt cô ta trên đường đời.

Bạn nên nhớ, lòng tốt của người đàn ông không phải là yếu tố duy nhất để người phụ nữ lựa chọn bạn đời. Đừng vì sự hạn chế của bản thân mà nhân danh lòng tốt để gỡ gạc lại ưu điểm trong mắt phụ nữ.

Người phụ nữ đang muốn say sẽ chọn một ly whisky thay vì chọn nước suối. Cho nên người đàn ông muốn chinh phục phụ nữ phải cho cô ta cái mà cô ta muốn chứ đừng cho cô ta những cái mà anh nghĩ rằng cô ta cần.

Cho nên, một người đàn ông tốt bao nhiêu nhưng trong mắt người phụ nữ, anh ta không hấp dẫn, cô ta không thích anh ta, thì mọi sự cố gắng sẽ đều trở nên vô nghĩa.

Lời khuyên cho bạn là,

Lựa chọn thứ 1: Hãy dành tình cảm cho người thích mình trước – tức là bản thân bạn đủ hấp dẫn cô gái đó rồi hoặc theo đuổi những người phụ nữ “vừa tầm” – nếu bạn chưa thực sự đủ hấp dẫn, cả về sự trải đời đến khả năng tài chính hay tài năng đặc biệt.

Lựa chọn thứ 2: Hãy dành thời gian trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn, phát triển bản thân nhiều hơn, để có thể tự tin về một điều gì đó khiến phụ nữ phải chú ý và ngưỡng mộ, đó có thể là một sự nghiệp vững vàng, khả năng tài chính tốt, tài năng đặc biệt của bản thân hay sự bản lĩnh và duyên dáng của một người từng trải.

Có một thực tế là, khi bạn đủ hấp dẫn, phụ nữ đẹp và thông minh sẽ tìm đến bạn.

Bạch Dương

#bí kíp thoát ế

#bí quyết tán gái