Cảm xúc của Sunners trong ngày đầu tiên quay trở lại văn phòng

Sáng ngày 4/5/2020, Sunners 3 miền quay trở lại văn phòng trong niềm hân hoan phấn khởi. Hãy cùng Sun* News bắt trọn cảm xúc của anh em trong ngày đặc biệt này nhé!

Đã gần 2 tháng làm việc remote trôi qua, ngày hôm nay (4/5/2020), Sunners 3 miền chính thức quay trở lại văn phòng làm việc trong niềm vui, hứng khởi vì được gặp lại đồng nghiệp của mình.

Mặc dù nhiều Sunners lặn lội đường xá xa xôi, lên công ty từ sớm để setup máy tính phục vụ cho công việc, nhưng hầu hết mọi người đều không giấu được cảm xúc vừa bất ngờ, vừa bỡ ngỡ nhưng trên tất cả là niềm hân hoan, hạnh phúc vì ngày đặc biệt mà họ chờ đợi bấy lâu nay cuối cùng cũng đã đến.

Anh Lê Duy Khánh (EUV2) quay trở lại văn phòng với một màu tóc mới; "Anh cảm thấy rất vui, nhìn màu tóc mới của anh là biết rồi đấy!"
Nguyễn Tuấn Hải (EUV1): "Mình háo hức quá! Đêm qua 2h mới ngủ, sáng nay 6h đã dậy để chuẩn bị đến công ty rồi!"
Phạm Quang Huy C (EUV1): "Mình thì háo hức hơn anh Hải 1 tý. 4h mới ngủ, 6h30 đã dậy rồi."
Nguyễn Văn Giang (EUV2): "Điều đầu tiên mình tìm kiếm khi quay trở lại văn phòng chính là team của mình. Không biết mọi người đang ở đâu!"
Phạm Văn Hưng (R&D Unit): "Mình mới vào công ty đúng đợt remote, nên cảm giác đi làm với mọi người rất lạ."
Hà Thị Tươi (EUV2): "Em phải đi làm ngay tóc mới để lên gặp mọi người đấy ạ! Mọi người thấy em nhuộm tóc đẹp không?"
Nguyễn Đình Huân (EUV2): "Mình có cảm giác khác hẳn khi quay trở lại văn phòng. Chúc mọi người nhiều sức khỏe và niềm vui để bắt tay vào công việc."
Nguyễn Thị Nga và Nguyễn Thu Huyền (GEU): "Chúng mình rất vui khi gặp lại nhau. Nhưng hơi buồn vì cây cối chết hết rồi! (mặt buồn)"
Nụ cười tươi trên khuôn mặt của anh Nguyễn Huy Hùng C (EUV1): "Các bạn thấy mặt mình tròn không? Mình đã tự chăm mình gần 2 tháng qua đấy! Bây giờ thì rất sung sức để làm việc rồi đây!"
Cô bạn Nguyễn Thị Thanh Hằng (HR Unit): "Mình cảm thấy vui và háo hức vì lại được đi làm sau 1 thời gian dài nghỉ dịch. Vì vậy dẫu sáng nay mới ra Đà Nẵng vẫn đến công ty sớm để mau gặp lại mọi người."
Lê Thị Hoàng Điệp (EUV3) & Vũ Xuân Mai (EUV2): "Chúng mình cảm thấy rất vui vẻ và hào hứng, gặp nhau là cười toe!"

....đang cập nhật