#Đáng tiền: Vì sao thiết bị Android là nhất - Hay lý giải chủ quan của một tín đồ Android

Dưới tư cách “chuyên gia'' sử dụng điện thoại Android tự phong, xin chia sẻ với các bạn rằng: "Trong từ điển Android, hai chữ nhàm chán không hề tồn tại."

Trong số series #Đáng tiền lần này, sẽ là câu chuyện của những "con nghiện Android". Đối với họ, cảm giác thích thú, mới lạ quan trọng hơn ''sự bóng bẩy nhàm chán'' của dòng máy iOs. Và đó là lý do vì sao họ cho rằng những thiết bị Android mới thực sự là đáng tiền! 

Cơ hội nếm những ''hương vị diệu kỳ'' của công nghệ 

Các bạn còn nhớ lần cuối cùng chúng ta thật sự háo hức được trải nghiệm những công nghệ đột phá, những thiết kế sáng tạo, những thay đổi đáng chú ý, thậm chí có phần “điên rồ” được gói gọn trong những mẫu điện thoại đời mới không? Tôi vẫn nhớ thời trung học, mặc dù không có điều kiện dùng nhiều đồ công nghệ, nhưng những chiếc điện thoại màn hình cảm ứng nắp gập bóng loáng, hay màn hình xoay 360 độ của các hãng điện thoại luôn để lại ấn tượng vô cùng mạnh mẽ và sâu đậm, khiến tôi luôn ước ao một lần được sở hữu. iPhone ra đời cũng là một trong những điều kỳ diệu như thế, khi lần đầu tiên khái niệm smartphone thật sự được hiện thực hóa, tạo nên một cuộc cách mạng lớn đến nỗi những ảnh hưởng của nó chắc hẳn ai trong chúng ta cũng phần nào cảm nhận được.

Chính vì lý do đó, nhìn vào những buổi ra mắt sản phẩm mới của ''nhà Táo'' những năm gần đây khiến tôi chỉ băn khoăn trong lòng một câu hỏi: Những cảm giác háo hức, diệu kỳ trước những đột phá công nghệ ấy đã biến đâu cả rồi? Vẫn biết những nâng cấp phần cứng, phần mềm là cực kỳ quan trọng và có thể cảm nhận được rõ ràng trong quá trình sử dụng, nhưng điểm chung của chúng là rất khó thấy được ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chẳng thế mà tôi đã bỏ cuộc với việc phân biệt các dòng iPhone với những đời máy gần đây, bởi thiết kế của chúng có rất ít thay đổi. Một vài sự khác biệt ở cụm camera, hay diện tích chiếc “tai thỏ” không phải là thứ có thể khiến những kẻ “ngoại đạo” như chúng tôi phải “ồ” lên. 

Biết là Apple có triết lý sáng tạo và kinh doanh của riêng họ, nhưng với những kẻ thích trải nghiệm và thích “nếm” lại hương vị diệu kỳ mà công nghệ mang lại như chúng tôi, thì những chiếc điện thoại hệ điều hành Android chính là một điểm sáng. Những chiếc điện thoại Android cho người dùng những trải nghiệm “độc, lạ” và thú vị hơn hẳn, như màn hình gập, màn hình cuộn... những thứ có thể chưa hoàn hảo ở thời điểm hiện tại, nhưng lại mang đến cho người dùng cảm giác thật sự được “trải nghiệm” cái mới. Và với rất nhiều người dùng yêu thích cảm giác ấy như tôi, thì cảm giác đó là quá đủ để “xuống tiền” lựa chọn.

Khả năng tùy biến và tính cá nhân hóa cực cao

Có thể nói, hệ điều hành Android sinh ra là để mỗi user trở nên khác biệt. Không chỉ là một hệ điều hành mở, dễ sử dụng, dễ tùy biến, những “con nghiện thiết bị Android” chắc hẳn sẽ cảm thấy rất khó khăn nếu phải chuyển sang một hệ điều hành khác, bởi đã được Android “nuông chiều” với ti tỉ widget, wallpaper màn hình khóa, màn hình phụ set được cả chục tấm, màu sắc, âm thanh, theme,... tất cả đều hoàn toàn có thể điều chỉnh theo ý muốn.

Có thể với nhiều người thì đây không phải điểm nổi bật đáng để quan tâm, nhưng ngược lại với đối tượng người dùng trẻ, hay những người dùng thật sự coi trọng tính năng thẩm mỹ và cá nhân hóa của chiếc thiết bị “đầu gối tay ấp” với mình thì đây quả thật là một điểm cộng cực kỳ lớn và rất đáng để cân nhắc mỗi khi nghĩ đến chuyện đổi sang thiết bị mới.

Một hệ sinh thái siêu đa dạng

Hệ sinh thái Apple vô cùng tuyệt vời - điều này là không còn gì phải bàn cãi. Tuy nhiên, nếu sử dụng các thiết bị Android, chúng ta không cần dính liền với một thương hiệu cụ thể nào, mà có thể thoải mái mua và sử dụng nhiều thiết bị của nhiều thương hiệu khác nhau mà vẫn yên tâm về sự “hòa hợp” tuyệt đối của chúng. Có thể nói, xét về sự đa dạng thì hệ sinh thái Android rõ ràng nổi bật hơn hẳn. 

Đây quả là một điểm cộng lớn với những người yêu thích thử nghiệm các sản phẩm của nhiều thương hiệu khác nhau mà không cần “dính chặt” lấy chỉ một nhà sản xuất. Từ đó, mỗi người sẽ chọn được cho mình thiết bị yêu thích nhất cho từng loại công năng, biến chúng trở thành một “hệ sinh thái” mượt mà và cực kỳ mang tính cá nhân hóa. 

Trong từ điển Android, có lẽ hai chữ “nhàm chán” không hề tồn tại bởi người dùng có đặc quyền được liên tục tự do trải nghiệm những điều mới lạ theo mọi cách có thể.

Tất nhiên là câu trả lời đúng nhất cho tranh cãi muôn thuở “thiết bị android hay iOS” vốn không tồn tại, bởi mỗi người chúng ta đều sẽ có một đáp án “đúng” của riêng mình. Trước khi thiết bị iOs có thể làm gì đó mới mẻ, tôi vẫn sẽ trân trọng cảm giác “sảng khoái” khó tả mỗi khi nghe chiếc điện thoại gập của mình kêu “tách” một cái đầy “ngọt ngào” khi đóng lại, thứ mà thời điểm hiện tại iOS vẫn chào thua.

#đáng tiền