Mục tiêu trước tuổi 30 của Sunner

Tuổi 30 được nhiều người quan niệm như là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời. Và cũng bởi vì là cột mốc quan trọng, nên nhiều người muốn đánh dấu nó bằng những thành quả tốt đẹp của bản thân. Có người chọn cố gắng hết sức để tài chính vững mạnh, có người lựa chọn xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc, người lại muốn thực hiện nốt những dự định còn dang dở của tuổi trẻ...Còn Sunner nhà ta, họ sẽ làm gì để bản thân chạm ngõ 30 thật ấn tượng?

Người ta thường nói rằng: “Cuộc đời không cho ai 2 lần tuổi trẻ. Thời gian thì vội vã, hãy sống sao cho đừng phí hoài thanh xuân”. Chẳng mấy chốc những người trẻ chúng ta sẽ bước qua ngưỡng tuổi 30, khép lại những năm đôi mươi đầy hồn nhiên của cuộc đời. Và cũng bởi vì thế, nên không người trẻ nào muốn mọi thứ trôi qua một cách lặng lẽ mà không để lại dấu ấn gì. Họ bung sức với tuổi trẻ, sống hết mình với đam mê, với cuộc đời. Không ít người nỗ lực đặt cho dấu mốc 30 một vài thành quả, chỉ đơn giản là để ghi nhớ và lưu giữ như một kỉ niệm đẹp của thời thanh xuân.  

Những Sunner tại Sun* cũng không phải ngoại lệ. Khi được hỏi về dấu mốc 30, họ chẳng ngần ngại trả lời về những mục tiêu đặc biệt của mình.

Hôm nay, hãy cùng tìm hiểu về những mục tiêu trước tuổi 30 của Sunners và biết đâu được, chúng ta lại tìm ra các ''đồng chí" của mình thì sao! 

Tài chính rất quan trọng!

Thực tế cho thấy, tuổi 30 là độ tuổi quan trọng của cuộc đời, bởi khi ấy, mỗi người đã có độ chín nhất định, hoàn thiện cả về con người, nhân cách, kỹ năng sống. Và trên hành trình hoàn thiện trước 30, mục tiêu tài chính được Sunner Phương Anh (CEV05) đặc biệt coi trọng. 

Đối với Phương Anh, trước năm 30 tuổi, cô chưa đặt mục tiêu mua nhà, tậu xe mà thay vào đó, Phương anh sẽ duy trì việc có một quỹ tiết kiệm (Khoảng 30-40% thu nhập hàng tháng). 

“Quỹ dùng cho trường hợp khẩn cấp (5% thu nhập hàng tháng), tham gia bảo hiểm nhân thọ như mình vẫn đang làm trong 5 năm vừa qua. Và để duy trì mục tiêu này, mình luôn cố gắng trau dồi kiến thức của bản thân, không ngại nhận những thử thách mới để upgrade chất lượng cũng như độ khó công việc. Từ đó thu nhập được tăng lên theo thời gian, đáp ứng được nhu cầu bản thân. Ngoài ra mình cũng làm phong phú nguồn thu nhập bằng cách làm thêm các công việc ngoài khi có thời gian rảnh (Dạy học, làm và bán bánh, các công việc freelance liên quan đến tiếng Nhật…)”. - Phương Anh chia sẻ.

Hiện Phương Anh đang là một Comtor giàu kinh nghiệm của Sun*, trước tuổi 30, mục tiêu lớn nhất trong công việc của Phương Anh là trở thành BrSE. Chính vì thế, Phương Anh vẫn đang nỗ lực học để nâng cao khả năng tiếng Nhật, tiếng Anh, bên cạnh đó là học thêm các khóa học về Technical và kỹ năng quản lý.

Nói về “Vision board” của mình đến năm 2025 (Tức là năm 30 tuổi của Phương Anh), cô cho hay: “Mình có 1 mục tiêu nổi bật về gia đình đó là kết hôn và hàng tháng gửi biếu bố mẹ một khoản nho nhỏ (dù bây giờ mình đã thực hiện được việc gửi biếu đều đặn rồi). Và để có thể có một gia đình riêng, thì theo mình, nền tảng kinh thế cũng rất quan trọng. Vì vậy mình luôn cố gắng giữ tài chính đảm bảo có thể sẵn sàng cho việc lập gia đình bất cứ lúc nào. Ngoài ra mình cũng cố gắng ngày một hoàn thiện bản thân mình hơn, để có thể làm tốt mọi vai trò với một cuộc sống có nhiều mối quan hệ và công việc cá nhân cần đối ứng hơn.”

“Là người có nhiều thú vui nên mình cũng có nhiều mục tiêu nho nhỏ dành cho cá nhân lắm. Mình là người vô cùng thích xê dịch và khám phá, cụ thể những năm gần đây mình say mê tìm hiểu văn hóa, danh lam thắng cảnh của đất nước Trung Quốc rộng lớn. Hiện mình cũng đang trên hành trình thực hiện rồi, và trước năm 30 tuổi mình có mục tiêu đi được khoảng 1/3 các tỉnh của Trung Quốc để khám phá thêm về đất nước này. Mình từng ở Nhật một thời gian, nên trước 30 tuổi được quay lại Nhật cũng là một gạch đầu dòng trong To-do list của mình. Mình còn đang ôm kế hoạch phát triển một kênh chuyên chia sẻ về kinh nghiệm, những trải nghiệm trong các chuyến du lịch của mình nữa.” - Phương Anh nói thêm.

Và một lần nữa, khi tổng kết lại những mục tiêu của mình trước năm 30 tuổi, Phương Anh nhấn mạnh: “Tài chính đóng vai trò quan trọng nhất giúp mình có thể thực hiện được các mục tiêu trước tuổi 30. Vì vậy mình phải cố gắng thực hiện tốt mục tiêu tài chính thì mới đạt được các mục tiêu khác một cách thuận lợi.''

Gia đình là cội nguồn của mọi nỗ lực

Trong khi nhiều bạn trẻ phấn đấu những mục tiêu tài chính trước tuổi 30, thì Đặng Thúy (CEV13) đã luôn xác định được mục tiêu quan trọng của mình, đó là xây dựng một gia đình hạnh phúc. Bởi việc “hoàn thành mục tiêu gia đình” đã giúp Thúy an tâm “lên dây cót” cho các mục tiêu khác.

Các cụ xưa thường bảo “an cư lập nghiệp”, khi gia đình ổn định, hạnh phúc thì đó sẽ là động lực để chúng ta cố gắng không ngừng nghỉ, tiếp tục hoàn thiện mình để trưởng thành hơn… Và đối với Thúy, gia đình đã và vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, giúp Thúy tiến gần hơn với mục tiêu của mình. Trên hết, đến thời điểm hiện tại, mục tiêu về gia đình vẫn luôn là ưu tiên số 1 của Thúy.

Chia sẻ về điều này, Thúy cho hay: “Mục tiêu lớn nhất của mình là chăm lo tốt cho gia đình lớn lẫn gia đình nhỏ. Để làm được điều này, mình cần kiếm thật nhiều tiền hơn và dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Thật ra mình cũng có một mục tiêu nho nhỏ dành riêng cho bản thân là tham gia lớp yoga (hoặc quay trở lại tập gym), và để hiện thực hóa nó, tập trung ổn định gia đình nhỏ là yếu tố tiên quyết. Đối với mình hiện tại, mọi mục tiêu đều hướng về phát triển gia đình, tạo dựng một gia đình hạnh phúc. 

Cũng giống bao người, Thúy cũng có mục tiêu kiếm được nhiều tiền hơn (dù Thúy hóm hỉnh bảo rằng mình không đặt con số cụ thể rõ ràng) và vẫn đang từng ngày trau dồi kiến thức ngành nghề, rèn luyện kỹ năng trong công việc, học hỏi thêm nhiều kiến thức mới từ đồng nghiệp và những người xung quanh để có thể liên tục “update” bản thân ở một phiên bản mới hoàn hảo hơn. Trong tương lai, Thúy quyết tâm phấn đấu để bản thân có thể đảm nhận 1 vị trí công việc cao hơn và là key member, ''cánh tay đắc lực'' của các dự án tại Sun*.

Độc lập tài chính, trở thành “chỗ dựa” vững chắc cho gia đình 

Ở độ tuổi 30, đa phần các chàng trai đều mong muốn bản thân có được sự nghiệp và tài chính ổn định. Khi đó, họ sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cho những người họ yêu thương. Chính vì thế, mọi mục tiêu, mọi kế hoạch của Sunner Nhật Quân (CEV10) đều xoay quanh đích đến này.

Trước tuổi 30, với mục tiêu độc lập, tự do tài chính, Quân luôn không ngừng nỗ lực học tập, trau dồi phát triển bản thân trong công việc và cuộc sống, luôn tìm kiếm những cơ hội đến với mình để có thể nâng cao năng lực bản thân cũng như gia tăng tối đa nguồn thu nhập hiện tại. Quân luôn cố gắng tìm tòi, học hỏi những công nghệ mới để áp dụng vào dự án, công việc, sẵn sàng thử thách, get risky với những điều mà mình chưa biết. 

Quân cho biết: “Mới đấy mà chỉ còn vài 3 năm nữa thôi, mình sẽ chạm mốc 30 và vẫn còn rất nhiều mục tiêu mà mình mong muốn chinh phục được ở trước độ tuổi này. Hiện tại, mình đã hoàn thành một số mục tiêu cá nhân đề ra như: đạt được thành tích cao trong công việc, có thể đi du lịch đến những nơi mà mình thích. Và mình hy vọng sắp tới, bằng sự nỗ lực và những kế hoạch rõ ràng trong lộ trình của mình, mình sẽ đạt được nhiều mục tiêu cao hơn nữa trước tuổi 30, như mua nhà, mua xe và trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình, cho những người thân yêu. Mình vẫn đang xây dựng kế hoạch tài chính hợp lý cho những mục tiêu đã đề ra, tiết kiệm, tích lũy vốn kiến thức sẵn có và học hỏi thêm nhiều thứ mới mẻ, phát triển bản thân nhiều hơn để có thể tiến lên phía trước nhanh chóng. Và trên hết, mình hy vọng sẽ là một người đàn ông 'đầu đội trời, chân đạp đất', có thể đưa gia đình đi du lịch được nhiều nơi và tận hưởng cuộc sống mà mình mong muốn.”

Tiết kiệm để làm nhiều việc có ý nghĩa

Là kiểu người thích tiết kiệm, thích "dòng tiền" được kiểm soát một cách logic hoặc an toàn, Hữu Khuyên (CEV11) nói không với những trò phụ thuộc vào may rủi như chứng khoán, bitcoin... mà ngược lại, Khuyên thích tìm hiểu một khía cạnh gì đó để đầu tư, ví dụ như kinh doanh (có thể sẽ thất bại nhưng theo Khuyên, nó sẽ giúp mình rút ra nhiều trải nghiệm, nhiều bài học quý báu). 

Trước giờ, Khuyên thiên về tiết kiệm hơn đầu tư, "ít máu liều" nên trong khoảng thời gian chưa biết đầu tư gì thì Khuyên quyết định tiết kiệm để có nguồn tài chính ổn định cho những dự định sau này. Theo Khuyên chia sẻ: “Mình tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, may mắn đã đi làm đúng ngành mà mình lựa chọn đến nay đã được 7 năm, đó là điều mình luôn cảm thấy hạnh phúc. Ngoài việc không ngừng nỗ lực để phát triển bản thân, đầu tư vào lĩnh vực chuyên môn. Mình cũng có dự định sau này sẽ trải nghiệm bản thân ở một mảng mới, đó có thể là kinh doanh lĩnh vực ẩm thực. Bên cạnh đó, mình đặt mục tiêu sẽ có nhà riêng trước 35 tuổi nên vẫn đã và đang nỗ lực để hoàn thành nó.”

Mục tiêu tài chính, sự nghiệp là thế nhưng với Khuyên, gia đình vẫn là một trong những mục tiêu lớn cần theo đuổi. Khuyên tình cảm kể: “Mình mới xem lại những tấm hình chụp trước đây về ngôi nhà hiện tại, thật nhiều kỉ niệm. Ngày đó nhà mình cứ mùa mưa là dột, dây điện thì chằng chịt. Sau một vài năm đi làm mình cũng mua sắm được khá nhiều đồ đạc cho gia đình (tivi, máy giặt, điều hòa, tủ lạnh... đủ cả). Mới năm ngoái căn nhà của mình được làm lại khá khang trang từ khoản tiền tiết kiệm, điều đó khiến mình rất tự hào.”

“Lập gia đình là duyên nợ, mình không dám nói trước. Chỉ mong trong gia đình đó, mình luôn là người đàn ông sống có trách nhiệm. Bản thân ngoài vai trò trụ cột còn là chỗ dựa về tinh thần, có nguồn tài chính vững vàng để những người thân của mình thật đầy đủ và không bị thiệt thòi.” - Khuyên nói thêm.

Tự nhận xét bản thân có thiên hướng về gia đình, sống tình cảm nên mọi thứ như sửa điện, sửa ống nước, hay khoan tường Khuyên đều rất thành thạo và luôn chủ động làm khi cần thiết. Ngoài những việc mang tính kỹ thuật thì chuyện chăm trẻ, đi chợ cũng không có gì làm khó Khuyên cả. Quả là một chàng trai có tâm có tầm và sống nghĩa tình, trách nhiệm, Sunners nhỉ?

Trải nghiệm những điều “điên rồ” khi còn có thể!

Còn trẻ, chúng ta có quyền trải nghiệm, có quyền phạm sai lầm và có quyền sửa sai kịp thời. Khi chưa bước qua ngưỡng cửa 30, Sunner Thúy Vy (HRV) lựa chọn cuộc sống tự do và làm mọi điều mình muốn, đôi lúc đó là những trải nghiệm tưởng như...điên rồ với đa số mọi người. 

Vy đã đặt rõ cho mình 2 cột mốc thời gian quan trọng: trước năm 25 tuổi và trước tuổi 30. Ở thời điểm trước năm 25 tuổi, Vy quyết tâm dấn thân, dành trọn tâm huyết cho công việc để đạt được những thành tựu nhất định, tôi luyện cho bản thân bề dày kinh nghiệm vững vàng. Vy chia sẻ: “Mình muốn trở thành một người dù đi đến đâu, làm việc ở nơi nào, mình vẫn được gọi với danh xưng “Người có năng lực”. Chính vì thế, mình tập trung toàn bộ thời gian để làm việc, tìm hiểu điều mới, hoàn thiện bản thân và cống hiến cho công việc. Thậm chí hằng năm, mình đều đặt mục tiêu về tiền lương đạt được, các thành tích, giải thưởng được công ty ghi nhận… và may mắn, mọi thứ đều theo đúng kế hoạch.”

Trước 25 tuổi, Vy sống vì công việc, để đến khi trước tuổi 30, Vy có thể thoải mái làm mọi điều mình thích. Sau khi đã có những kết quả nhất định trong công việc, Vy chuyển hướng dành thời gian để yêu thương bản thân và ở bên gia đình. 

Vy đã lên một danh sách những điều bản thân cần làm trước 30 tuổi và đến hiện tại, danh sách ấy đã lấp đầy những dấu tích xanh hoàn thành. Một trong số những mục tiêu trong danh sách ấy phải kể đến như:

- Du hí một mình: cafe, xem phim, chơi tại trung tâm giải trí… 

- Từ bỏ công việc khiến mình mệt mỏi, sẵn sàng thay đổi công việc mà từ lúc ra trường mình vẫn luôn theo đuổi.

- Thử nhiều phong cách thời trang, thậm chí chuyển đổi phong cách cá nhân nhanh chóng, tạo sự mới mẻ cho chính mình.

- Trải nghiệm cảm giác phượt núi đèo Tây Bắc dù trước nay chưa từng thử.

- Liệt kê những món đồ mình thích và không ngần ngại mua hết.

- Viết thư gửi cho chính mình và “con gái tương lai”...

Đến thời điểm này, khi sắp sửa chạm ngưỡng 30, vẫn còn một số mục tiêu Vy vẫn đang nỗ lực để chạm đến, nhưng sau tất cả, Vy cho rằng: “Hạnh phúc, tự do tự tại là khi bản thân hài lòng với những gì mình đang có. Mình vẫn không quên đề ra mục tiêu chi tiết cho từng năm, nhưng sau tất cả, mình hướng tới sự thanh thản trong tâm hồn và tính trải nghiệm trong cuộc sống nhiều hơn.”

Trên “đường chạy thời gian” để chạm mốc 30, cho dù bạn sắp hay còn một khoảng thời gian dài nữa, hãy luôn nhắc nhở bản thân hết mình với thanh xuân. Dù mục tiêu của bạn là gì, hãy mạnh mẽ sống và nỗ lực để đạt được nó. Đây có thể sẽ là “thời điểm vàng” để khi về già, chúng ta nhìn lại cuộc đời mình và cảm thấy mãn nguyện về những điều mình đã làm, hưởng được những ''trái ngọt'' từ mục tiêu đã đề ra. Chúc cho tất cả các Sunner sẽ chạm đến mọi mục tiêu trước tuổi 30 của mình nhé!