Đúng hẹn lại lên, Tea Talk quay trở lại Design Unit với chủ đề Task Management

Chiều thứ 5 (04/06/2020), Tea Talk buổi thứ 2 của mùa 2 đã diễn ra tại Free Space văn phòng tầng 18 với chủ đề Task Management.

Tea Talk - một seminar đặc biệt mang bản sắc rất riêng của Sunners thuộc Design Unit được lấy concept từ những buổi trà chiều thân mật, ấm cúng cùng những người bạn tâm giao. Đây là nơi anh em DEU có cơ hội chia sẻ kiến thức thông qua những chủ đề hấp dẫn, liên quan đến chuyên môn hay đời sống. 

Quay trở lại với lần tổ chức thứ 2 kể từ khi thay đổi diện mạo mới, ngày 04/06 vừa qua, Tea Talk mang đến cho khán giả chủ đề đáng chú ý mang tên "Task Management" với bài chia sẻ của 3 diễn giả: anh Nguyễn Ngọc Tuấn B (UI/UX Group), anh Hoàng Văn Hưng (Front-end Group) và chị Lê Thanh Thảo (Creative Group). 

3 diễn giả chính trong Tea Talk ngày 04/06 (Ảnh: Creative Group - DEU)

Với chủ đề "Task Management", 3 diễn giả mang đến Tea Talk 3 bài chia sẻ liên quan đến cách quản lý công việc, quản lý thời gian hay phương pháp Eisenhower nổi tiếng.

Khi tìm hiểu về ma trận quản lý thời gian Eisenhower, cô nàng Thanh Thảo đến từ Creative Group đã làm sáng tỏ 2 hình thái công việc mà chúng ta thường thấy, đó là Khẩn cấp (Urgent) và Quan trọng (Important). Với ma trận Eisenhower, Thanh Thảo đã giúp anh em Sunners phân biệt được các task ở các mức độ khác nhau, nên ưu tiên task nào trước để đảm bảo công việc được hoàn thành đúng tiến độ.

Chị Lê Thanh Thảo - (Ảnh: Creative Group - DEU)

Ngoài ra, Thanh Thảo cũng chia sẻ về trải nghiệm cá nhân trong việc quản lý thời gian như tạo to-do-list, áp dụng phương pháp Eisenhower, sử dụng notebook, làm việc 30 phút và nghỉ 5 phút, dọn dẹp bàn làm việc thường xuyên. 

Ảnh: Internet

Cùng với đó, anh Nguyễn Ngọc Tuấn B (UI/UX Group) cũng đã đưa ra những trường hợp cụ thể khiến chúng ta quản lý thời gian không hiệu quả, sự trì hoãn hay ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc.

Anh Nguyễn Ngọc Tuấn B - (Ảnh: Creative Group - DEU)

Với một góc nhìn khác về quản lý công việc, anh Hoàng Văn Hưng (Front-end Group) đã chỉ ra những yếu tố quan trọng trong công việc của mình như mục tiêu, kế hoạch cụ thể, deadlines, nhắc nhở thường xuyên hay chế độ nghỉ ngơi hợp lý. Những yếu tố đó cũng đã giúp anh Hưng phần nào đạt được hiệu quả cao trong công việc hiện tại.

Anh Hoàng Văn Hưng - (Ảnh: Creative Group - DEU)

Ngoài sự xuất hiện của 3 diễn giả chính, Ban giám khảo của Tea Talk đóng một vai trò quan trọng không kém trong việc lựa chọn ra bài thuyết trình xuất sắc nhất. 

Với 3 tiêu chí chấm điểm: Nội dung thuyết trình, kỹ năng thuyết trình và hình thức của slide, chị Lê Thanh Thảo đã đã điểm số cao nhất 73/90 và trở thành trở thành người thắng cuộc trong Tea Talk số lần này.

Bộ 3 giám khảo của chương trình (từ trái qua phải): anh Ngô Đình Anh Khoa, chị Lê Ngân Hoa và chị Phạm Thị Ngọc Mai - (Ảnh: Creative Group - DEU)
3 diễn giả của Tea Talk đều nhận được một phần quà nhỏ từ chương trình - (Ảnh: Creative Group - DEU)

Với format mới từ tháng 05/2020, Tea Talk sẽ được tổ chức định kỳ 3 tuần/lần. Hy vọng với sự đầu tư về cả nội dung và hình thức cũng như sự ủng hộ nhiệt tình của các thành viên, Tea Talk sẽ trở thành một điểm hẹn tuyệt vời, chắp cánh cho những Sunners đam mê sáng tạo của Design Unit. 

Hẹn gặp lại các bạn vào Tea Talk số tới!

#Design Unit

#Tea Talk