FA bơi hết vào đây: Mục tiêu có "gấu" trong mùa đông lạnh lẽo không còn xa vời nếu áp dụng các tips này

Đông đến rồi, ra đường thì lạnh mà ngồi nhà thì chán, tay chân lạnh cóng nhưng không có người nắm, người run bần bật mà lại chẳng có ai ôm, đi ngang qua quán xá thì toàn nhìn thấy các cặp đôi đang tích cực phát "cẩu lương". Lúc này mới thấm thía cảm giác: mùa đông không có người yêu thật đáng thương...

Chắc hẳn nhiều Sunner sẽ thắc mắc rằng tại sao trời cứ trở lạnh là người ta lại muốn...đâm đầu yêu nhau phải không? Theo Pluviophile, có 3 lý do chính khiến mùa đông trở nên lý tưởng để bắt đầu tình yêu, đó là:

Mùa đông khiến ta giảm hoạt động ngoài trời nên có nhiều thời gian để yêu hơn. 

Mùa đông cho chúng ta cơ hội để nhìn lại bản thân và nhận ra mình cần tình yêu như thế nào, từ đó khiến ta sẵn sàng tâm lý để bắt đầu 1 tình yêu. 

Con người có xu hướng lãng mạn hóa mọi thứ vào mùa đông. 

Dù bình thường có mạnh miệng tuyên bố rằng: "Tôi không cần người yêu", "Sống độc thân, yêu bản thân không phải rất tốt sao!", "Yêu đương gì cho phiền não".... cùng nhiều lý do khác nữa, nhưng thú thật đi, nhìn người yêu nhau đi ngoài phố lòng bỗng thấy lăn tăn đến lạ kỳ, phải không? 

Vậy thì việc trước tiên chúng ta cần phải làm chính là: đặt mục tiêu có người yêu ngay và luôn! Nếu mùa đông lạnh lẽo mà vẫn chưa được cầm tay ai cả, thì bây giờ là lúc để tìm ngay, tìm khẩn trương! 

Người yêu sẽ bất ngờ ập đến nếu chúng ta có những chiến lược cụ thể, đi đúng "lộ trình" từng bước và có thể áp dụng một số tips dưới đây. Đừng ngại mà không dám thử vì biết đâu sẽ hiệu nghiệm lắm đấy nhé! 

Bước 1: Xác định rõ mục tiêu, đặt các objective cụ thể và key result "ngon lành cành đào". Trước khi bắt tay vào làm bất cứ việc gì thì việc đặt mục tiêu rõ ràng là điều cần thiết.

Bước 2: Trước khi có được người yêu lý tưởng, bạn sẽ phải gặp gỡ nhiều người, có thể thử xây dựng một mối quan hệ với người mới hoặc người mà bạn đã quen biết từ trước để chắc chắn rằng họ thu hút bạn. Tiếp đến hãy làm quen một chút, tìm hiểu xem người ấy còn độc thân hay không và họ là người như thế nào trước khi quyết định xem người ấy có thể trở thành người yêu của bạn hay không.

Bước 3: Sau khi tìm hiểu sơ lược và cảm thấy đối phương phù hợp với mình, hãy bắt đầu phát triển tình bạn. Nhẹ nhàng tiếp cận họ, để họ hiểu hơn về bạn. Cho họ thấy bạn khác biệt và dễ gần, luôn tìm cách bắt chuyện với họ, để họ cảm thấy bạn là một người bạn tốt. Nói chuyện thật nhiều để tìm hiểu con người thật của họ, nắm bắt được tình hình hiện tại của họ như thế nào. Đừng thúc giục nếu họ chưa sẵn sàng cho chuyện tình cảm. 

Bước 4: Hãy để cho họ có tình cảm với bạn bằng cách thấu hiểu họ, khuyến khích họ làm những điều họ thích và cho họ không gian riêng để làm những việc họ muốn. Thay vì chỉ trích những lỗi sai của họ, hãy "bầu bạn" và đưa ra lời khuyên, cùng họ giải quyết vấn đề. Tất nhiên, bạn cũng sẽ hoàn thiện bản thân, hỏi xin lời khuyên từ họ khi bạn muốn thay đổi những điểm mà bạn chưa hài lòng về mình. Khích lệ tính tự lập của họ nhưng cũng hãy thành thật nói những điều bạn thích và không thích nữa nhé! 

Bước 5: Đừng sợ khi là người mở lời trước tiên, cứ mạnh dạn mở lời, rủ rê họ dạo phố, cafe... Nếu bạn sợ rằng họ sẽ từ chối thì vẫn cứ mời thử xem sao, biết đâu họ từ chối vì ngại thì sao nè! Đến bước này rồi, cứ thoải mái chủ động "tấn công" họ, cho họ biết rõ tình cảm của mình. Nếu thành công thì chúc mừng, bạn đã có người yêu rồi đấy!

Bước 6: Theo đuổi thành công người ta là xong ư? Không phải nhé! Để mối quan hệ trở nên dễ dàng hơn trong tương lai thì hãy nỗ lực để trở thành một người bạn trai/bạn gái tốt, đừng bao giờ chỉ trích, lười biếng hay ích kỷ trong tình cảm và đặc biệt là không bao giờ lừa dối họ. Tìm được người yêu đã khó nhằn nên khi có được thì hãy trân trọng nhé!

Nếu anh em Sunner đã áp dụng hết các tips trên nhưng vẫn không thành công thì chúc mừng, bạn xứng đáng với danh hiệu "cẩu độc thân", ế "vô phương cứu chữa" rồi đấy! Đùa chút thôi chứ chúc cho những ai đang tìm kiếm tình yêu sẽ nhanh chóng có ngay cho mình người yêu để ôm ấp mùa đông này nhé! Còn những ai vẫn đang hát vang bài ca "độc thân không phải là ế mà là đang tìm người tử tế để yêu" thì hãy cứ tiếp tục bình tĩnh. Cơ mà năm mới sắp đến rồi đấy, lên kế hoạch để hoàn thành mục tiêu tìm người yêu là hợp lý rồi bạn ơi!!!

#bí quyết tán gái