Framgia Photography Club: Teambuilding dã ngoại và chụp ảnh thực tế cực vui!

Ngày 23/9 vừa qua, CLB Nhiếp ảnh Framgia đã có chuyến đi dã ngoại kết hợp với thực hành chụp ảnh tại địa danh du lịch nổi tiếng miền Bắc – Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Chuyến hành trình mang lại cho các thành viên nhiều giây phút sảng khoái, vui vẻ và đặc biệt là tăng “skill” chụp ảnh thực tế lên rất nhiều!

Câu lạc bộ (CLB) Nhiếp Ảnh Framgia – Framgia Photography Club được thành lập từ tháng 6/2018, là nơi hoạt động và sẻ chia đam mê của những Framgia-ers có sở thích đặc biệt với chiếc máy ảnh. Không chỉ nhiệt tình “support” chụp ảnh cho các sự kiện và hoạt động của công ty, các thành viên của CLB Nhiếp Ảnh còn luôn cùng nhau đẩy mạnh hoạt động học hỏi, tìm tòi và chia sẻ kiến thức để nâng cao “tay nghề”. Chuyến teambuilding dã ngoại kết hợp workshop ngoài trời lần này không chỉ là dịp để các thành viên trong CLB gắn kết với nhau, mà còn là cơ hội để các “tay máy” được thực hành những kiến thức và kỹ năng đã cùng nhau học tập trước đó.

Chuyến hành trình của CLB được chia làm nhiều chặng. Mỗi chặng đều có nội dung cụ thể. Sau gần một tiếng di chuyển từ tòa nhà Landmark 72, các thành viên tạm dừng chân tại Hồ Xạ Hương để nghỉ ngơi và ăn nhẹ. Mọi người bắt đầu chuẩn bị “súng ống” và không quên cùng nhau ghi lại khoảnh khắc của cả team.

Các thành viên của CLB thích thú chuẩn bị “súng ống”, sẵn sàng cho những bức ảnh đầu tiên. 

Một trong những “đặc sản” của CLB Nhiếp ảnh là chụp ảnh tập thể, bởi khâu chuẩn bị phải mất tới tận… 15 phút, bao gồm cả thời gian setup máy và thời gian tạo dáng. Quả là một nỗi “ám ảnh”, nhưng cũng vui cực kỳ vì sau đó ai nấy đều rất ưng ý với bức ảnh chụp được.

 Chụp ảnh tập thể là “đặc sản” của CLB Nhiếp Ảnh vì cực kì tâm huyết!

Địa điểm dừng chân tiếp theo của buổi dã ngoại là một quán cafe nhỏ trên thị trấn có cái tên rất “nghệ”: Say Cafe. Tại đây, Ban chủ nhiệm CLB đã tổ chức buổi Workshop ngoài trời với chủ đề về chụp ảnh chân dung. Bài chia sẻ của anh Vũ Việt Anh về chủ đề “Kiểm soát ánh sáng trong ảnh chân dung” được mọi người quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình!

Các thành viên chăm chú lắng nghe những tips đầy bổ ích của anh Vũ Việt Anh – Division 3 trong buổi workshop với chủ đề “Kiểm soát ánh sáng trong ảnh chân dung”

Những tips bổ ích từ bài chia sẻ của anh Việt Anh đã giúp ích cho các member CLB rất nhiều, đặc biệt là khi cùng nhau thực hành những kiến thức đã học được tại buổi workshop. Mỗi người có một sở thích và điểm mạnh riêng, song ai ai cũng rất tuân thủ yêu cầu đề ra của buổi chụp mẫu. 

Mấy ai biết được để có được những bức ảnh chân dung “so deep”…

…thì những photographer phải cực kỳ có tâm!

Không chỉ chuyên nghiệp khi cầm máy “tác nghiệp”, các member CLB còn biết tạo dáng rất “xịn” nữa nhé!

Thành viên Nguyễn Thành Trung – IC Team với tinh thần yêu máy như…yêu vợ!

Nguyễn Hữu Sử – Division 1 cũng là một thành viên tích cực của CLB nhiếp ảnh Framgia.

Ai nói chỉ nam nhân mới biết “vác” máy nào? Giờ là thời của “chị đại” Ngô Thị Gấm – Division 2 nhé!

Chuyến teambuilding tràn ngập niềm vui và kiến thức bổ ích kết thúc cùng một “kho” ảnh đẹp, mỗi thành viên CLB đều đã học hỏi và trau dồi thêm được nhiều kỹ năng mới. Hy vọng CLB Nhiếp Ảnh sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh và tổ chức thêm nhiều buổi chụp hình dạ ngoại thú vị như thế này để anh chị em công ty cùng tham gia nhé!

Hãy cùng nghía lại những tác phẩm dưới tay nghề của các photographer “xịn” thuộc CLB Nhiếp Ảnh Framgia trong chuyến đi vừa rồi nhé!

Bức ảnh trở nên dịu mắt và nổi bật mẫu chụp hơn với kỹ thuật tản sáng chụp dưới trời nắng gắt của anh Trần Đức Anh – Division 3

Không gò bó với việc tìm góc sáng tự nhiên để đánh sáng mẫu, thành viên Phạm Quang Huy C – Division 1 lại lựa chọn chụp với kỹ thuật ngược sáng và sử dụng phản quang, làm nổi bật hẳn khuôn mặt mẫu so với background.

Hai bức ảnh của Vũ Việt Anh và Ngô Anh Khang – Division 3 đều thể hiện xuất sắc kỹ thuật flash kết hợp phản quang, khiến khuôn mặt mẫu không chỉ sáng hơn mà còn thu hút điểm nhìn hơn hẳn.