Giáo viên GenZ ở Sun* - Một thế hệ thầy cô đặc biệt

Bộ phận những con người làm công việc đào tạo và phát triển nhân lực tại Sun* ngày càng trẻ. Rất nhiều người trong số họ thuộc thế hệ GenZ, với những đặc tính rất riêng, sôi nổi, trẻ trung và tràn đầy nhiệt huyết. Họ dần trở thành những thầy - cô giáo "kiểu mẫu" và hứa hẹn sẽ tạo nên những dấu ấn tích cực, không chỉ cho Công ty mà cho cả xã hội.

Nhân ngày 20/11 sắp đến gần, bài viết này xin dành tặng cho thế hệ trẻ - những con người đang ngày đêm miệt mài và tâm huyết với công tác đào tạo tại Sun*. Thông qua bài viết này cũng giúp mọi người hiểu hơn về tư duy và quan điểm làm nghề của những "thầy - cô giáo" trẻ, từ đó thêm yêu mến và tin tưởng về một thế hệ tài năng trong tương lai. 

Dương Thương - Giáo viên tiếng Nhật thuộc Global Education Unit

"Mình muốn trở thành 'cầu nối' giữa các bạn học IT và doanh nghiệp Nhật, giúp các bạn ấy yêu thích và sử dụng được tiếng Nhật để có thể làm việc tại Nhật Bản, hoặc làm việc tại công ty Nhật Bản tại Việt Nam. Điều mình thích nhất khi làm nghề đó là thấy những bạn mình dạy trưởng thành. Gần đây có 1 bạn sinh viên (giỏi nhưng cá biệt trong lớp) nhận được quyết định làm việc tại Nhật. Bạn nhắn tin cảm ơn mình đã...'chịu đựng' bạn trong lớp, làm mình vui quá trời luôn. 

Quan điểm làm nghề của mình là 'Lấy sinh viên làm trung tâm, dạy hết sức mình.' "

- Dương Thương (GEU) -

Đỗ Ly - QA Trainer tại Vietnam Education Unit

"Thú thật, mình đã rất lo lắng khi bước vào con đường trainer tại Sun*. Nhưng mình còn trẻ, còn nhiều thời gian để trải nghiệm, để đánh bại nỗi sợ từ trong suy nghĩ của bản thân nên khi được trao cho cơ hội trở thành Assistant Trainer, mình đã nắm lấy nó và quyết định rẽ sang hướng QA Trainer như hiện nay. 
Điều mà mình cảm thấy thích nhất đó là vì cùng thế hệ GenZ nên không hề có khoảng cách với các bạn trainee, được gần gũi và nhìn thấy các bạn trainee tiến bộ từng ngày, bắt đầu đạt được thành quả làm mình cảm thấy rất vui. Nghề đào tạo không chỉ là cho đi mà còn giúp mình nhận lại được rất nhiều: sự chín chắn, tác phong chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi,nâng cao kiến thức cũng như tình cảm và tinh thần nhiệt huyết, truyền cảm hứng của các bạn trainee. 
"Mình hi vọng có thể mang tinh thần trẻ đầy nhiệt huyết và ý chí kiên định để theo đuổi con đường mình đã chọn, cũng như lan tỏa tinh thần ấy đến với các bạn trainee của mình." 

- Đỗ Ly (VEU) - 

Đào Mạnh - IT Trainer tại Vietnam Education Unit

"Trong quá trình thực tập tại Sun*, mình cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ các trainer tài năng của VEU. Khi được trao cơ hội, mình đã muốn thử sức mình và góp phần giúp Sun* có thêm thế hệ các bạn trainee tài ba hơn thế nữa.  
Sự liên kết giữa giáo viên và học sinh là vô cùng quan trọng trong việc giảng dạy hiệu quả. Thế hệ trainer trẻ tụi mình có điểm mạnh là có thể bắt nhịp với các trainee rất tốt. 
Thế giới không ngừng phát triển, giáo dục cũng vậy. Để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, việc liên tục tìm tòi, mở rộng vốn kiến thức của bản thân là vô cùng cần thiết, không chỉ những kiến thức chuyên ngành mà cả những kinh nghiệm thực tế làm việc với các dự án và kinh nghiệm trong giảng dạy. Trong thời gian sắp tới, mình có dự định tham gia các khóa học, tổ chức các buổi sharing kiến thức để cải thiện kiến thức chuyên môn cũng như kĩ năng training của bản thân." 

- Đào Mạnh (VEU) -

Phương Thảo - Giáo viên tiếng Nhật đến từ Global Education Unit

"Theo mình, sứ mệnh truyền tải kiến thức, lắng nghe, thấu hiểu học sinh vẫn sẽ không bao giờ thay đổi đối với nghề nhà giáo, dù bạn ở thế hệ nào. Tuy nhiên, mình cũng đồng ý rằng, trong thời hiện đại ngày nay, giáo dục cũng đã có những bước phát triển mới, có những yêu cầu cao hơn đối với người thầy, người cô. Vì vậy tư duy về dạy học cũng phải thay đổi, đòi hỏi giáo viên phải không ngừng trao dồi bản thân, tìm ra cách mới, đưa đến cho học sinh những kiến thức giá trị nhất để sau này áp dụng tốt nhất cho công việc. 
Khoảng cách về tuổi tác của mình và các bạn sinh viên không quá lớn, và mình nghĩ đó là một lợi thế vì mình có thể nắm bắt được tâm lý của các bạn, những vấn đề các bạn đang quan tâm. Chính vì vậy trong các tiết học của mình, cả giảng viên lẫn sinh viên đều cảm thấy rất thoải mái. Thỉnh thoảng các bạn cũng thích đùa, thích "buôn chuyện" một chút, điều này sẽ khiến lớp học giảm phần căng thẳng và các bạn cũng có hứng thú khi lên lớp hơn. 
Các bạn sinh viên đều rất năng động, thích tìm tòi và không ngại đưa ra những câu hỏi, thắc mắc cho giáo viên. Chính điều này đã thôi thúc mình phải tìm hiểu nhiều hơn, không ngừng trao dồi kiến thức mới mỗi ngày. Ở trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng nơi mình đang giảng dạy, hầu hết sinh viên theo ngành công nghệ thông tin, khi trò chuyện cùng các bạn, mình cũng có thêm cơ hội được tìm hiểu về ngành nghề đang rất 'hot' này. 
"Trồng cây hay trồng người cũng vậy, nếu chăm chăm kết quả trước mắt mà trở nên nóng vội thì sẽ không thể thành công được". Là một người giảng viên, quan trọng nhất vẫn là chữ "nhẫn", kiên trì từng chút một để giúp các bạn sinh viên giỏi hơn, tốt hơn mỗi ngày. Đó chính là kim chỉ nam của mình trong làm nghề." 

- Phương Thảo (GEU) - 

Quang An - IT Trainer tại Vietnam Education Unit

"Là một thanh niên sinh năm 1998, mình là thế hệ chuyển giao, lợi thế của mình là vừa có những đặc điểm của GenY và cũng dễ dàng nắm bắt xu thế của GenZ. Mình thường tạo ra sự gần gũi, gắn kết với trainee qua một số hoạt động như chơi game sau giờ làm, qua đây mình có thể hiểu trainee và trainee cũng hiểu mình hơn, dễ mở lòng hơn. 
Điều mình thích nhất ở nghề này là được nhìn thấy các bạn phát triển mỗi ngày, mối ngày các bạn đến văn phòng gặp mình thì luôn học hỏi thêm được thứ gì đó và có thể vận dụng những kiến thức đó vào cuộc sống và công việc. Công việc này cũng khiến mình hoàn thiện bản thân hơn vì mình không chỉ dạy các bạn mà còn có thể học được từ các bạn nữa.  
Quan điểm nghề nghiệp của mình là Tận tâm, Tận tình, Tận dụng. 
Tận tâm -  Mọi việc mình làm phải xuất phát từ con tim. 
Tận tình  - Nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các bạn trainee đạt được điều mong muốn. 
Tận dụng: Nắm bắt, hiểu và tận dụng được những ưu điểm của trainee để giúp trainee có thể phát huy tốt nhất khả năng của mình."

- Quang An (VEU) -

Thế Mạnh - IT Trainer tại Vietnam Education Unit

"Công việc của IT Trainer tiếp xúc nhiều với các bạn trainee GenZ, các bạn cũng thuộc độ tuổi như mình hồi mới là thực tập sinh, mình và các anh chị trainer khác cũng cảm thấy trẻ ra khi làm công việc này.  
Từng là trainee nên mình hiểu những khó khăn của các bạn gặp phải ở giai đoạn mới rời khỏi ghế nhà trường và bắt đầu đi thực tập. Mình cố gắng tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể giúp cho các bạn có một môi trường học tập và chia sẻ kiến thức tốt. Các bạn đã có nền tảng rất tốt rồi, các bạn chỉ cần một môi trường tốt, cùng với sự đồng hành của trainer thì mình tin rằng các bạn sẽ thực sự "lột xác" sau khi hoàn thành khóa thực tập tại Sun*. 
Đến giờ cũng gần 2 năm, trải qua khá nhiều batch trainee, mình cảm thấy thật tự hào khi chứng kiến các bạn trainee ngày nào đã trở thành key member đóng góp cho những dự án của Công ty. Mình cảm ơn Công ty rất nhiều đã tạo điều kiện cho mình đến với công việc đào tạo tại Sun*."

- Thế Mạnh (VEU) -

Bích Diệp - Giáo viên tiếng Nhật thuộc Global Education Unit

"Mỗi lứa tuổi sẽ có những cách tư duy, cách dạy và liên kết với học sinh khác nhau. Đối với mình, bên cạnh việc là một người thầy, mình còn muốn là một người đồng hành và một người bạn của các em sinh viên. 
Điều mình thích nhất khi đến với nghề này có lẽ là cảm giác khi nhìn thấy các em sinh viên trưởng thành và tiến bộ mỗi ngày. Giống như kiểu thấy con mình biết bò, biết nói rồi biết cãi mình bằng tiếng Nhật ấy, rất là 'ưng cái bụng'. Rồi cả cảm giác được các em yêu quí nữa, đôi khi được sinh viên cảm ơn bằng mấy lời sến súa mà phần lớn là...nịnh nhưng cũng hoan hỉ cả ngày.  
Một cái đầu không ngừng học hỏi và hoàn thiện cùng với một trái tim nhạy bén chính là kim chỉ nam cho bất cứ giáo viên nào. Đặc biệt là với mình!".

- Bích Diệp (GEU) -

Minh Huyền - IT Trainer tại Vietnam Education Unit

"Mình thích thấy các bạn trainee trưởng thành hơn sau quá trình training của mình, cả về kiến thức và cách làm việc. Mình rất vui khi thấy các bạn ấy có những thay đổi tích cực, gặt hái được quả ngọt sau những tháng ngày cố gắng. 
Mình thấy công việc nào cũng cần có cái tâm. Với việc đào tạo thì càng cần thiết. Mình nên để tâm đến các bạn trainee, tạo điều kiện, không khí thoải mái để các bạn học tập và làm việc thì mới có thể nhìn thấy kết quả mong đợi được. Có thể, các bạn thấy được sự quan tâm của mình thì sẽ cố gắng hơn để học tập được nhiều hơn. Biết đâu các bạn ấy cũng sẽ dần thích công việc này và tương lai cũng muốn trở thành Trainer của Sun* thì sao. Biết đâu đấy! 
Việc đào tạo đến với mình là một cơ hội, một sự may mắn. Mình luôn trân quý cơ hội này và cảm ơn các anh chị đi trước, cảm ơn Sun* rất nhiều!"

- Minh Huyền (VEU) -

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Sun* News xin gửi lời chúc tới các thầy cô, các trainers và những người đang làm công tác đào tạo và phát triển con người tại Sun* luôn dồi dào sức khỏe, thật nhiều niềm vui và gặt hái được những thành quả tốt đẹp trong sự nghiệp giáo dục của mình nhé!

#20/11

#Ngày nhà giáo Việt Nam

#Giáo viên tại Sun*

#Trainer tại Sun*