#KPTDM: Chúng ta thích hóng drama vãi!

Bạn đã dành gần như cả ngày để hóng drama của Sơn Tùng MTP?

Tại sao chúng ta lại thích hóng drama đến vậy? 

Đến mức hàng loạt các page, trang mạng ra đời chỉ để cập nhật drama cho chúng ta: Beat.vn, Dota2vn, Voz, Không sợ chó,... Trong khi rõ ràng là việc ngoại tình của một ca sĩ trẻ không hề ảnh hưởng đến công việc của bạn (dĩ nhiên là trừ những anh em nào làm content, marketing, ...), hay việc giang hồ mạng nào đó nói đạo lý cũng không hề ảnh hưởng đến bảng điểm môn giáo dục công dân của bạn. 

Nhưng chúng ta rất thích hóng drama, chúng ta cũng không thể ngừng kiểm tra điện thoại của mình, lướt newfeed liên tục ngay cả khi chúng ta không hề chờ mong một tin nhắn hay một event quan trọng nào cả. Tại sao lại thế? 

Tất cả là tại bộ não của chúng ta.

Một nghiên cứu mới của 2 tác giả Ming Hsu và Kenji Kobayashi tại UC Berkeley's Haas School of Business đã chỉ ra rằng: Thông tin tác động tới não bộ với trên cơ chế sản xuất ra dopamine y như tiền hoặc thức ăn. Dĩ nhiên nghe tới cái tên “dopamine” thì bạn hiểu rồi đúng không? Tất cả các chất mà có đuôi “ine” thì kiểu gì cũng gây nghiện =)): nicotine, sasuketamine, heroin…(riêng từ “heroin” thì không có "e" ở cuối, vì nếu thêm "e" ở cuối từ này thì sẽ thành “nữ anh hùng” - một tờ báo đã dịch sai từ này 1 lần rồi nên tôi muốn nhắc lại cho mọi người chú ý chút =)))

Ngoài ra thì dopamine cũng chính là chất tiết ra khi chúng ta yêu đương hoặc quan hệ tình dục, thế nên thông tin cũng gây nghiện các bạn ạ!

Và theo như nghiên cứu trên thì thông tin - bản thân nó - đã là phần thưởng với não bộ. Tức là với não bộ mà nói, thì “biết được thông tin” là đủ rồi, vui vẻ rồi, tiết dopamine được rồi, chứ không phải nằm ở việc thông tin có ích hay không có ích. Và cũng giống việc thích calo rỗng từ đồ ăn vặt, thì bộ não sẽ định giá quá cao thông tin khiến chúng ta thoải mái, dù thông tin không hữu ích - và điều này chính là sự tò mò vu vơ mà chúng ta có khi hóng drama ở đâu đâu đấy trên mạng.

Như vậy, việc chúng ta thích hóng drama và luôn đói khát thông tin là việc hết sức bình thường. Bản năng của chúng ta là như thế, não bộ hoạt động như thế rồi. Thế nhưng mà ngoài phần bản năng - phần con, thì chúng ta còn phần lí trí - phần người. Thì nên biết chắt lọc thông tin mà nạp vào đầu các bạn ạ!

Nhưng mà Sơn Tùng đã lên tiếng chưa?

#Khôngphảitựdưngmà (#KPTDM) là một series tìm kiếm lời giải đáp cho bất cứ thắc mắc nào của bạn trong cuộc sống.

Bạn cũng có thể gửi bài cho Sun* News TẠI ĐÂY

Vinh Nguyen The

Ve.


26 Bài đăng

#Khôngphảitựdưngmà