Những tình huống "dở khóc - dở cười" mùa remote, chỉ anh em Sunner mới hiểu! (Phần 1)

Trong những ngày qua tình hình dịch Covid-19 ngày càng phức tạp khiến cho mọi người đều "đứng ngồi không yên". Theo đó, toàn Sun* đã cùng nhau đồng lòng chung sức quyết tâm ngăn chặn sự lây lan dịch bằng việc bật chế độ "online" - làm việc tại nhà. Vậy, làm việc trên công ty và tại nhà khác nhau như thế nào? Cùng Sun* News tìm hiểu qua phân tích thú vị dưới đây của Sunners nhé!

Đúng 0h00 ngày 1/4/2020, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ra chỉ thị, yêu cầu cách ly toàn xã hội. Đó cũng là hồi chuông thông báo cho toàn Sun* biết rằng, ngày đi làm lại trên công ty chắc vẫn còn xa.

Tuy nhiên, ngay từ những ngày đầu tiên dịch bệnh xuất hiện tại Hà Nội, Sun* đã có những hướng đi đúng đắn và đặc biệt nhanh chóng trong việc đưa ra phương án tối ưu: toàn bộ nhân viên công ty làm việc remote tại nhà để bảo vệ sức khỏe cá nhân cũng như góp sức mình trong công cuộc phòng dịch Covid-19 của đất nước.

Làm việc tại nhà, tuy đem đến những khó khăn nhất định cho Sunners trong công việc, nhưng không thể phủ nhận nhiều lợi ích tích cực của mà hình thức này mang lại. Nếu đặt lên bàn cân cùng so sánh với việc làm việc trực tiếp tại công ty, hẳn là mỗi bên một vẻ, mười phân vẹn mười!

Nguồn: Digmee Team - Nội dung: Lê Ánh Dương & Thiết kế: Trần Công Hạnh

Với những góc nhìn mới mẻ và sáng tạo từ đội ngũ nhân viên đúng chuẩn một Digital Creative Studio, hy vọng rằng anh em vẫn duy trì được một tinh thần lạc quan, tâm thế "remote không hoảng hốt" cùng sự chuyên nghiệp của mình trong công việc để sau khi hết dịch, toàn Sun* chúng ta sẽ trở lại với nhịp độ công việc quen thuộc tại công ty.

TOÀN SUN* ĐOÀN KẾT CHỐNG ĐẠI DỊCH!

#remote không hoảng hốt

#Sun* phòng Covid-19

#work from home

#digmee