Sun* Badminton Tour Final 2019: Anh em mình là một gia đình

'Đánh giá về hiệu quả của 1 câu lạc bộ tại Sun*, không chỉ cần có số lượng member đông đảo, mà còn cần có sự tương tác thường xuyên của mọi người để trau dồi kĩ năng, sẻ chia đam mê và tăng cường tình đoàn kết. Câu lạc bộ cầu lông của Sun* hội tụ tất cả các yếu tố trên'.

Đây là câu nói của anh Nguyễn Văn Mùi - cựu thành viên của Sun* về CLB Cầu lông mà tôi nhớ mãi. Và tôi nghĩ, nó chính xác là tinh thần của CLB cầu lông đang hoạt động. 

Sun* Badminton Tour Final 2019 - Giải đấu được chờ đợi

Lý do đầu tiên nó được chờ đợi, vì đây là lần đầu tiên giải đấu được tổ chức bởi một "nữ chủ tịch" - chị Trương Thị Nhi, người giành rất nhiều đam mê cho môn thể thao này.

Nhớ lại vào giữa năm Kỷ Hợi 2019, CLB cầu lông có một biến cố nhỏ. Việc chủ tịch đời thứ 499 - Lê Xuân Duy không công tác tại công ty nữa đã khiến, CLB bước vào thời kì khủng hoảng. Mọi người đi tập ít hơn, một vài thành viên trong CLB còn kháo nhau rằng, chỉ mấy hôm nữa thôi, CLB Badminton sẽ trở thành CLB Swimming. 

Đúng vào lúc này, công ty bỗng xuất hiện một người phụ nữ mà theo những gì cô ấy làm được tính đến thời điểm này, có thể khẳng định xứng đáng với bốn chữ "chủ tịch quốc dân". Đó là cô nàng deveploper PHP xinh xắn Trương Thị Nhi. Dù nhà có bao việc nhưng Nhi vẫn là nữ chủ tịch mẫu mực, luôn khuyến khích mọi người đi tập luyện. Nhi luôn là người cầm nước, cầm cầu cho CLB trước mỗi buổi tập. Nhi dạy mọi người chơi cầu trong mỗi buổi tập và cuối buổi thì nán lại nhặt cầu, dọn sân, nhắc nhở các thành viên cần cải thiện gì sau mỗi buổi tập. 

Chừng đó đã đủ cho thấy sự nhiệt huyết và đam mê của cô gái trẻ dành cho môn thể thao này nói chung và với CLB nói riếng lớn đến nhường nào?

Lý do thứ 2 là sự thay đổi về thể thức thi đấu. Các thí sinh thi đấu theo vòng tròn và phân hạng các tay vợt được áp dụng để tất cả các cặp đôi có thể giao lưu và tranh tài công bằng.

Diễn biến chính của giải đấu.

Trước khi bắt đầu, anh Lê Tuấn Minh đã phát biểu để khai mạc giải đấu. Anh Minh nhắn nhủ mục tiêu giải đấu là tinh thần thể thao, rèn luyện sức khỏe, vui vẻ và gắn kết các thành viên gần hơn với nhau.

Đội nữ phát triển vượt bậc 

Giải đấu lần này đánh dấu một bước phát triển của CLB với các tay vợt nữ. Số lượng nội dung đôi nữ đăng kí đông hơn so với giải lần trước, cả cải thiện về cả chất lượng. Đó là nhờ sự sự chăm chỉ tập luyện của các lông thủ nữ, cùng với sự đào tạo của một vài tay vợt nam trong "ban đào tạo cây nhà lá vườn" như anh Phan Đức Anh, Mai Công Tú. Đến giờ, các tay vợt nữ đã không còn đến sân để "dưỡng sinh" mà đã có những pha cầu kịch tính với hơn 30 đường chạm cầu 2 bên và các sec đấu trên 15.

Một trong những trận đấu đáng xem nhất là cuộc so tài của 2 cặp đôi Thúy Hằng - Quỳnh Trang và Phương Lan - Hoàng Thu Hiền. Khởi đầu chậm chạp và có những lúc bị dẫn tới 3 điểm nhưng cặp đôi Thúy Hằng - Quỳnh Trang vẫn thi đấu quyết tâm và gỡ hòa 11-11. Đến lúc này trận đấu thực sự hấp dẫn. Hai bên đánh qua lại quyết liệt và có nhiều pha cầu trên 10 chạm, thậm chí là 30 chạm. Lội ngược dòng, Thúy Hằng - Quỳnh Trang đã đưa tỉ số trện đấu lên 17-16. Và rồi ở pha duyệt định, một cú đập cầu của tay vợt Phương Lan vào vị trí Quỳnh Trang nhưng chị đã phản xạ rất nhanh, đưa câu bổng lên trên lưới khiến chị Phương Lan dồn tập phản công...  Trận đấu kết thúc với chiến thắng cho cặp đôi Thúy Hằng - Quỳnh Trang với tỉ số 18-16.

Tại một diễn biến khác, trận đấu giữa cặp đôi "lão làng" trong làng cầu lông Sun* Phương Anh - Hà Trịnh và Nguyễn Thị Thi - Thùy Dung.

Theo đánh giá của giới chuyên môn nội bộ, trình độ 4 tay vợt này tương đương nhau và hứa hẹn những pha cầu giằng co. Nhắc tới Hà Trịnh mọi người trong CLB sẽ ấn tượng với những cú đập cầu uy lực. Chị được đánh giá là tay vợt nữ có khả năng smash nhất CLB.  Cộng sự của chị, Phương Anh cũng không phải "hạng vừa". Từ khi tham gia CLB, Phương Anh rất chăm chỉ tập luyện và được đánh giá có lối đánh không khác chị Hà. Đối đầu với họ, cặp đôi Nguyễn Thi và Thùy Dung cũng không phải là "tay mơ". Bộ đôi này tham gia sinh hoạt CLB chăm chỉ và tiến bộ về trình độ trong khoảng thời gian gần đây. Trận đấu diễn ra kịch tính, thời gian thi đấu lên tới gần 15 phút và chiến thắng đã thuộc về cặp đôi Phương Anh - Hà Trịnh với tỉ số sát nút 17-15.

Một đôi vận động viên khác đến từ team Wonder Woman - Unit 2 là Trương Thị Nhi - Lê Thị Bảo Ngân cũng để lại nhiều ấn tượng. Dù mới tham gia CLB từ tháng trước, nhưng nhờ sự hướng dẫn của chủ tịch Nhi, Bảo Ngân đã có những kỹ thuật cơ bản trong việc phát cầu và đỡ cầu. CThi đấu ngang ngửa với đôi còn lại, có những lúc vươn lên dẫn trước nhưng cặp đôi này lại thiếu một chút bản lĩnh và may mắn để giành chiến thắng. Nếu có giải phong cách, tôi nghĩ cặp đôi này đã có giải. Họ kết thúc với vị trí thứ 5 chung cuộc.

Nội dung đôi nam

Nội dung đôi nam đa số các trận đấu diễn ra ngang tài ngang sức đúng như sự kì vọng. Việc sắp xếp các tay vợt phân hạng với nhau khiến trận đấu khó đoán hơn. Thậm chí sức nóng của các trận đấu trước giải còn diễn ra sôi nổi đến từ sự cà khịa của các cặp đôi trước thềm giải đấu. 

Cặp đôi Đức Anh - Quang Chương được đánh giá là nhỉnh hơn một chút so với các cặp còn lại. "Lông thủ" Đức Anh chắc hẳn rất muốn bảo vệ danh hiệu vô địch đôi nam mà anh đã giành được từ giải lần trước. Nếu Đức Anh có lối thi đấu bài bản đầy sức mạnh với những cú đập uy lực (có lẽ là tay vợt đập tốt nhất CLB) thì Quang Chương lại sở hữu lối thi đấu trên lưới tinh tế và cũng không kém phần sức mạnh dứt khoát. Cặp đôi này thua duy nhất 1 trận trước Xuân Duy - Phạm Lê Tuấn và chiến thắng trong 7 trận còn và bảo vệ thành công chức vô địch.

Cặp đôi Nguyễn Văn Minh B - Nguyễn Văn Giang đến từ Unit 2 cũng thi đấu ấn tượng. Sau 3 thất bại liên tiếp trước các cặp Nguyễn Minh Đức E - Trọng Toàn, Đức Anh - Quang Chương, Kim Long - Quốc Trung, cặp đôi VĐV này mới thật sự trở lại là mình và giành chiến thắng liên tiếp trong các trận còn lại. 

Đáng chú ý nhất của cặp đôi này là khi gặp Tuấn Minh - Hoàng Long. Hai đội giành nhau từng điểm số, những pha cầu đôi công, tinh tế đặc biệt đến từ anh Tuấn Minh với những pha chém cầu, bỏ cầu hết sức tinh tế và khó đoán. Với tỉ số 14 đều, cặp đôi Minh - Long vươn lên 15-14, cặp đôi Minh - Giang gỡ 15-15, cặp đôi Minh - Long lại vươn lên 16-15 nhưng lại bị gỡ 16-16 với pha đập cầu tốt đến từ anh Giang. Sau đó, liên tiếp 2 điểm cho cặp Minh - Giang để kết thúc trận đấu với tỉ số 18-16, trận thua thứ 2 của cặp đôi Minh - Long.

Cặp đôi khác bí ẩn của giải đấu là Lê Tuấn Minh - Đinh Hoàng Long. Đánh giá về cặp đôi mình trước giải, anh Minh tự nhận là cặp đôi "lót đường" của giải đấu trái lại hoàn toàn với phát biểu phong cách tự tin của anh Xuân Duy - "đi ngủ sớm hôm sau còn đi nâng cúp". Nhưng hóa ra, đó chỉ là "cú lừa". Thực tế lại không diễn ra như vậy. Trở lại sau một thời gian dài vắng bóng, tay vợt U30 Đinh Hoàng Long làm các vận động viên bất ngờ . Cả 2 tay vợt tuy đã "lớn tuổi" nhưng càng thi đấu càng sung sức, sự ăn ý của họ đã gây ra khó khăn rất nhiều cho các cặp đôi khác. Kết quả là cặp đôi này liên tiếp hạ gục các đối thủ sừng sò Xuân Duy - Lê Tuấn, Tùng B - Hoàng Phúc, ... và cán đích tại vị trí thứ 2 chung cuộc. Thế mới thấy, ở đời này bạn không nên tin lời ai.

Các cặp vận động viên Ngô Tiến Phát - Duy Vinh, Thanh Tùng B - Hoàng Phúc, Lê Xuân Duy - Phạm Lê Tuấn, Kim Long - Quốc Trung, Công Tú - Thanh Thỏa dù lần đầu kết hợp với nhau nhưng thi đấu rất tự tin. Đáng chú ý trong các loạt trận này là cặp đối đầu Thanh Tùng B - Hoàng Phúc, Lê Xuân Duy - Phạm Lê Tuấn. Cả 4 tay vợt đều đạt trình độ B và cũng có lối thi đấu tương tự nhau. Phong cách Hoàng Phúc và Xuân Duy thiên về thể lực, sức mạnh, khả năng smash để dứt điểm pha cầu, còn ưu điểm của tay vợt Phạm Lê Tuấn đến từ phong cách cầu bền với những pha xử lý tinh tế. 

Bộ đôi trẻ cuối cùng được đánh giá là tiềm năng là cặp đôi Nguyễn Minh Đức E - Nguyễn Trọng Toàn. Cả hai tay vợt đều là thành viên mới và lần đầu tham dự giải của CLB. Tay vợt sinh năm 98 Minh Đức E sở hữu kĩ thuật bài bản, thủ tốt (hạng A) thì Trọng Toàn khá non nớt. Cặp đôi thi đấu tốt, giành 2 chiến thắng. Hi vọng sau giải đấu này 2 tay vợt gắn kết với nhau hơn để hướng tới mục tiêu tranh "huy chương" trong các giải tới.

Giải đấu đã khép lại, thay mặt câu lạc bộ tôi xin cảm ơn Ban công đoàn, công ty đã tài trợ, cảm ơn các vận động viên đã đăng ký tham gia để chúng ta có được một giải đấu thành công.

Hi vọng với các lần tổ chức sau thì giải đấu sẽ còn hấp dẫn hơn nữa.

Tổng kết kết quả chung cuộc của giải đấu

Nội dung đôi nữ:

  • Vô địch: Hà Trịnh - Vũ Phương Anh
  • Giải nhì: Đỗ Thị Phương Lan - Hoàng Thu Hiền
  • Giải ba: Nguyễn Thị Thi - Bùi Thị Thùy Dung

Nội dung đôi nam:

  • Giải nhất: Lê Quang Chương - Phan Đức Anh
  • Giải nhì: Lê Tuấn Minh - Đinh Hoàng Long
  • Giải ba: Ngô Kim Long - Hoàng Quốc Trung

Các cặp vận động viên còn lại đều giành giải vô địch... trong lòng những người hâm mộ họ!

#Sun* Badminton