Sunner GenZ và quan điểm cởi mở về "Tình yêu chốn công sở"

Tình yêu chốn công sở chưa bao giờ là một chủ đề hết ''hot''. Thậm chí, đây còn là đề tài để nhiều tác phẩm điện ảnh gần đây khai thác, thu về lượng rating khổng lồ. Hãy cùng lắng nghe quan điểm của người Sun* về chủ đề này nhé!

Có nhiều lý do khiến chúng ta bước vào một mối quan hệ yêu đương chốn công sở. Không thể phủ nhận rằng, một trong những lý do chính đáng cho điều đó, chính là việc con người có xu hướng bị thu hút bởi những ai có cùng đặc điểm tính cách, xuất thân, hệ giá trị và đặc biệt, tư tưởng. Khi bắt sóng được tần số não bộ của nhau, không khó để trái tim ta có những rung động trên mức tình đồng nghiệp bình thường. Và khi gặp điều kiện thuận lợi như việc có thời gian gặp nhau nhiều, gần gũi ....tình yêu sẽ sớm phát triển.

Có lẽ vì thế, chủ đề "tình yên chốn công sở" chưa bao giờ là chủ đề hết hot. Thậm chí, đây còn là đề tài để nhiều tác phẩm điện ảnh gần đây khai thác, thu về lượng rating khổng lồ. Điển hình như bộ ngôn tình Hàn Quốc - Hẹn hò chốn công sở (A Business Proposal) vừa ra mắt năm ngoái. Chẳng phải là một mô típ quá mới, nhưng bộ phim đã thành công trong việc vẽ nên một tình yêu tràn ngập màu hồng tại chốn công sở của các nhân vật trong phim, khiến khán giả vừa xem vừa phải xuýt xoa vì quá lãng mạn.

Trích đoạn ''tình bể bình'' trong bộ phim Hẹn hò chốn công sở được đông đảo khán giả đón nhận

Thế nhưng thực tế có phải sẽ giống trong phim? Điều này thật khó có thể trả lời. 

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng nghe câu: "Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan", nhằm ám chỉ những mối quan hệ không nên bước chân vào vì mức độ ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, vì mối quan hệ với ''con thầy, vợ bạn, gái cơ quan" lại dựa trên "một mối quan hệ khác", nên khi có bất cứ khúc mắc nào xảy ra, sự việc sẽ khó giải quyết hơn rất nhiều. 

Đồng nghiệp là người chúng ta làm việc trong một thời gian dài, ra chạm vào đụng. ''Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén'', việc làm cùng một công ty rất dễ nảy sinh tình cảm. Thế nhưng một khi chia tay sẽ rất khó khăn cho cả 2, trước mắt là gây ảnh hưởng tới công việc, sau thậm chí là 1 trong 2 người sẽ chuyển chỗ làm mới. Chính vì vậy, cho đến bây giờ, nhiều người vẫn luôn quan niệm rằng, việc yêu người cùng công ty là một-điều-cấm-kỵ và cần hạn chế hết mức có thể.

Sunners GenZ và quan điểm cởi mở về "Tình yêu chốn công sở"

Trong một bài báo được đăng tải dịp Valentine vừa qua trên Washington Post, các chuyên gia tâm lý cho rằng, giới trẻ hiện nay, đặc biệt là thế hệ GenZ đang "bình thường hóa" việc hẹn hò và yêu đương nơi công sở. Họ nhận ra rằng, thái độ gay gắt xung quanh chuyện tình yêu chốn văn phòng bắt đầu có những dấu hiệu “hạ nhiệt” trước làn sóng trỗi dậy của người lao động trẻ và sự rời đi của những nhân viên đến tuổi nghỉ hưu.

Theo dữ liệu của Hiệp hội Quản lý Nguồn nhân lực (Society for Human Resource Management - SHRM), nhân viên thuộc thế hệ Gen Z (sinh năm 1996-2012) và một số thuộc cuối thế hệ Millennials (1990-1995) trẻ tuổi đều cho rằng họ cởi mở với chuyện tình cảm chốn công sở, khác hẳn với thế hệ trước đó. Một dẫn chứng khác cũng củng cố cho nhận định này, đó là Phyllis Hartman, Chủ tịch công ty PGHR Consulting cũng vừa là chuyên gia trong ngành nhân sự, cho biết có một sự thay đổi trong vài năm gần đây, thời điểm khi nhân viên lớn tuổi nghỉ hưu và người lao động trẻ ngày càng đông đảo, giới trẻ hiện nay là những người có xu hướng thẳng thắn bày tỏ và trung thực hơn một chút về những gì họ suy nghĩ. Không chỉ vậy, phong trào làm việc "hybrid working" tại nhiều công ty nở rộ cũng là một cơ hội vàng "tưới tắm" cho tình yêu chốn công sở phát triển.

Nếu so với việc trở thành một điều tối kỵ thì bây giờ, tình yêu chốn công sở cũng đã trở nên bình thường và dễ dàng hơn trong mắt những nhân viên trẻ, đặc biệt là GenZ. Nếu nhìn vào hướng tích cực, tình yêu chốn công sở cũng mang đến rất nhiều lợi ích "ra gì" phết đó chứ! Hãy cùng lắng nghe quan điểm cởi mở của một số Sunner GenZ dưới đây về tình yêu chốn công sở để thấy rõ ràng hơn những "đặc quyền" hấp dẫn mà tình yêu chốn công sở mang lại cho chúng ta nhé!

Mình chưa và sẽ không bao giờ phản đối việc yêu người cùng công ty. Mọi người đều có quyền tìm kiếm một nửa của mình dù ở nơi đâu. Đối với mình, có thể đến được với nhau là cái duyên. Việc tìm được người hợp và hiểu mình thật sự không phải dễ dàng. Nên dù người đó có cùng công ty hay không cũng không quan trọng, miễn sao mình và người đó có thể dung hòa được với nhau. Yêu người trong công ty có một cái lợi là nếu không có thời gian đi chơi thì cũng gặp nhau cả ngày trên công ty rồi! (Cười)

Ngọc Lâm - Sun* Đà Nẵng

Mình không phản đối việc yêu người cùng công ty đâu. Có lẽ, yêu người cùng công ty sẽ mang đến nhiều lợi ích hay ho như có nhiều topic trò chuyện, hiểu về công việc, cuộc sống nhiều hơn, nhờ nhau giúp đỡ trong công việc dễ dàng hơn cũng như có thể "trông chừng" được người yêu dễ dàng hơn nữa đó. Thế nhưng, đôi khi điều này cũng mang đến 1 số hạn chế như chẳng may cãi nhau thì khó nhìn mặt nhau, hay khi đến công ty gặp nhau nhiều quá thành ra chán gặp thì sao?!..

Tuy nhiên, với quan điểm của mình thì tình yêu không phân biệt gì hết, điều quan trọng nhất là mình cảm thấy rung động, thấy thích người đó và thấy người đó phù hợp với tính cách của mình là được. Bởi lẽ vì mình yêu là yêu con người, cá tính của người đó chứ không phải yêu họ vì họ cùng công ty với mình hay không. Hơn nữa, khi đã bước vào một mối quan hệ rùi thì hai người sẽ tự hòa hợp, hiểu cho người còn lại, từ đó, hạn chế được những khó khăn khi yêu cùng công ty thôi ^^

Thu Hằng - CCV Unit

Tại sao yêu lại phải suy nghĩ nhiều vậy? 

Mình thấy, việc tìm được người khiến mình rung động đã là một sự may mắn rồi. Khi bạn yêu ai đó thì những rào cản bạn đặt ra đều vô nghĩa thôi, bao gồm cả việc yêu người cùng công ty!

Trung Kiên - CEV03

Đối với mình, việc yêu trong công ty là một điều dễ dàng xảy ra ở môi trường công sở, đặc biệt là những nơi lớn như Sun*. Và mình hoàn toàn đồng ý với quan điểm "yêu người cùng công ty" vì cùng môi trường làm việc, tiếp xúc với nhau hàng ngày, các bạn sẽ có nhiều thời gian tương tác, gặp gỡ, quan tâm nhau hơn. Thậm chí cũng có nhiều điều kiện, “đất diễn” để bày tỏ tình cảm, tạo ra những sự bất ngờ cho đối phương nữa. Tuy nhiên, mình vẫn khuyên các bạn có thể yêu cùng công ty nhưng không nên yêu cùng bộ phận, bởi lẽ không ai nói trước được những cuộc xung đột, cãi vã cá nhân trong khi yêu sẽ xảy ra vào lúc nào và liệu trong lúc đó mình có thật sự tỉnh táo để không làm ảnh hưởng tới công việc không. Do vậy, với một người được coi là “từng trải” trong chuyện này thì mình thấy, nếu đảm bảo không làm ảnh hưởng đến công việc của mình và các đồng nghiệp, cũng như tôn trọng các quy định chung thì việc yêu cùng công ty cũng vui lắm à nha!

Nguyệt Anh - FCOV

Mình nghĩ việc yêu đương trong công ty không phải là điều gì quá xa lạ. Bởi vì khi làm việc chung với nhau trong một môi trường nhất định, có thể sẽ có sự thấu hiểu giữa các thành viên với nhau, và đặc biệt là trong tình yêu, đừng quên câu "Nhất cự ly, nhì tốc độ". Tuy nhiên, việc yêu đương tại nơi làm việc cũng có một số hạn chế và rủi ro nhất định. Cho nên mình sẽ "trung lập" với vấn đề này.

Nếu như quan hệ yêu đương được xử lý đúng cách và có sự đồng tình của các bên, nó có thể mang lại lợi ích cho cả hai người, tạo nên một mối quan hệ tốt đẹp, ủng hộ và khích lệ lẫn nhau phát triển tốt hơn. Nếu mối quan hệ được giữ kín và không ảnh hưởng đến công việc, thì đó là quyền cá nhân của mỗi người. Trong tất cả các trường hợp, quan trọng là phải tôn trọng người khác và tuân thủ đúng quy định và quy tắc của công ty là trên hết!

Như Chính - CEV11

Yêu cùng công ty cũng vui mà, miễn là đừng chia tay ^^

Mình không có định kiến gì với việc yêu người cùng công ty nhưng thỉnh thoảng cũng suy nghĩ sau này nhỡ thế này nhỡ thế kia thì mệt lắm!

Tình yêu công sở có lẽ không vô tư hồn nhiên như tình yêu học đường được nhưng chắc chắn sẽ có những niềm vui riêng, còn vui như nào thì mình chưa được trải hic hic!!!

Mình nghĩ, dù yêu ở môi trường nào thì cũng nên “private” một chút, riêng tư chứ không phải là bí mật, để không làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh và cũng giảm thiểu khả năng bị đem ra “phán xét”.

Thúy Hường - HRV Unit

Xét trên quan điểm cá nhân, mình sẽ đứng ở phía trung lập với quan điểm yêu người cùng công ty. Đối với một số người, tình yêu công sở là tình yêu rất ngọt ngào và lãng mạn. Nhưng đối với một số khác, điều đó chỉ làm họ cảm thấy phiền. Khi yêu người cùng công ty bạn sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh người yêu, sẽ hiểu được tính cách của đối phương hơn nhưng cũng vì đó mà bạn có thể thấy được những mặt xấu của nhau, bạn có thể tự cảm nhận hoặc được nghe từ đồng nghiệp,..đồng thời mối quan hệ có thể bị nguội đi nếu hai bạn dành quá nhiều thời gian cho nhau.

Bên cạnh đó, bạn sẽ phải hạn chế các cử chỉ thân mật, nếu để đồng nghiệp nhìn thấy thì đâu đấy sẽ khiến họ cảm thấy không thoải mái, thậm chí là phán xét không hay. Cuối cùng, yêu nhau cùng công ty sẽ giúp công việc của bạn tốt hơn rất nhiều nếu tình yêu của bạn đang rất rui vẻ, hạnh phúc, nhưng nếu một khi bạn có xung đột, cãi nhau thì sẽ làm công việc của hai người giảm sút nhanh chóng, ảnh hưởng đến nhiều người xung quanh. Tình yêu chốn công sở cũng giống như là con dao hai lưỡi vậy.

Tạ Trung - CEV05

Còn bạn, bạn nghĩ sao về tình yêu chốn công sở?