Tình yêu từ đâu ra mà khiến chúng ta bấn loạn đến thế?

Những phân tích khoa học dưới đây về tình yêu có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về trái tim, trí não và cơ thể mình.

Nhìn từ quan điểm hóa sinh, tình yêu say đắm cũng gần giống như tình trạng lạm dụng thuốc. 

Những hóa chất do não tiết ra khi bắt đầu một tình yêu mới dẫn đến nhiều cảm giác lẫn phản ứng vật lý mà khoảng 90% những người chớm yêu đều thừa nhận rằng, họ cảm thấy chúng, trong đó bao gồm: mất ngủ, ăn uống không ngon, đỏ mặt, phấn chấn, bối rối, sung sướng, nôn nao, thở gấp, chóng mặt, run đầu gối, hồi hộp, đổ mồ hôi tay và nói lắp bắp. Nhiều phản ứng trong số này là do sợ bị người mình yêu từ chối, vì thế tình yêu mới giống như một cú va đập mạnh giữa sự phấn khích và nỗi lo lắng. Những người mới chớm yêu không chỉ cảm thấy các cảm xúc trên mà còn không ngừng tìm kiếm trên gương mặt của người mình yêu những dấu hiệu chứng tỏ tình yêu của mình được đáp trả. 

Oxytocin chính là nguyên nhân gây ra tình trạng này. Khi hai người đang có quan hệ tình cảm, hay như chúng ta vẫn thường nói là đang yêu nhau, nồng độ oxytocin trong cơ thể họ sẽ tăng cao. Loại hormone này mang lại cho họ cảm giác say say khi nghĩ đến người mình yêu. Do có lượng oxytocin cao hơn nên phụ nữ cũng yêu sâu đậm hơn nam giới, đặc biệt cao trào lúc tình yêu mới chớm. Càng sản sinh nhiều oxytocin, phụ nữ càng quan tâm chăm sóc và gắn bó chặt chẽ hơn với đối tượng của mình, chỉ cần nghe tên người yêu, ngửi mùi hương quen thuộc có liên quan đến họ, mơ mộng về họ hay nghe một bài hát gợi sự liên tưởng đến họ cũng khiến nồng độ oxytocin trong cơ thể phái yếu tăng cao. 

Hẳn ta vẫn nhớ tim mình đập thình thịch thế nào khi gặp người ấy, tay chân run rẩy khi lần đầu chạm vào nhau, check điện thoại 5 phút một lần để xem tin nhắn đã được đọc chưa, suốt ngày nghĩ đến người ấy không sao tập trung được, và chỉ muốn gặp người ấy mà thôi. Trong giai đoạn này, con người dành tới 85% thời gian khi thức để nghĩ về tình yêu của mình và sẵn sàng làm mọi thứ cho tình yêu. Chạy 20 cây số mua cho nàng một ly trà sữa? Quỳ 3 tiếng đồng hồ trước cổng trường để xin lỗi nàng?.vv.. Tất cả những điều này còn được tạo ra bởi 3 cái tên: DOPAMINE, NOREPINEPHRINE và SEROTONIN  
Ta có công thức sau:  
Tăng Dopamine + Tăng NOREPINEPHRINE + Giảm SEROTONIN = ĐIÊN TÌNH 

Những sự thay đổi hành vi trong suốt giai đoạn tình yêu lãng mạn có nhiều điểm tương đồng với chứng loạn tâm thần.
DOPAMINE là hormone mang lại niềm vui và cảm giác hài lòng ngay lập tức, khiến cho người ta muốn có nó nhiều hơn.
NOREPINEPHRINE là thủ phạm gây ra chuyện đổ mồ hôi tay, thở gấp và dạ dày cứ quặn lên.
SEROTONIN được mệnh danh là “nhạc trưởng của xúc cảm”. Lượng serotonin cao đồng nghĩa với việc mình sẽ thấy bình an hơn, ngược lại, thiếu serotonin con người dễ bị ám ảnh, lo âu. 

Chuyện này xảy ra với tất cả mọi người, không trừ một ai. Ta cảm thấy chàng và nàng chính là định mệnh của đời ta. Ta cảm thấy đây là “người con trai thông minh, vui tính, chu đáo nhất mà tớ từng gặp” hoặc “Nàng là người con gái tuyệt vời nhất, hấp dẫn nhất trên thế gian này”. Tình dục trong giai đoạn này rất tuyệt diệu. Tình yêu trong giai đoạn này là một cơn sóng thần, nó cuốn phăng tất cả, và chúng ta thì chìm nghỉm. 

Tình yêu và tất cả những thứ mơ hồ mà chúng ta cảm nhận về nó, thực chất đều xuất phát từ chính cơ thể mình. Chỉ cần bạn yêu người đó, tất cả mọi thứ về họ đều tuyệt vời. Chính những hormone được sản sinh trong cơ thể khi bạn cảm thấy quý mến ai đó là chất xúc tác khiến bạn có được những cảm giác hưng phấn như vậy. Điều đó cũng dễ dàng lý giải cho việc, vì sao khi hết yêu, người ta có thể hành động phũ phàng, thậm chí cảm thấy người mình yêu nhạt nhẽo, những việc họ làm đều vô vị. 

Hi vọng những phân tích khoa học lý tính này sẽ là 1 nét chấm phá mới, thực tế hơn, hữu ích hơn cho các bạn khi nhìn vào tình yêu. 

Tình yêu chẳng phải là thứ mơ hồ, có thể lý giải bằng khoa học cả đấy!

Bài viết có tham khảo từ những quyển sách sau: Ngôn ngữ cơ thể trong tình yêu, cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể, Tại sao đàn ông thích tình dục và phụ nữ cần tình yêu, và một số nguồn trên internet. 

#Sun* News

#tình yêu

#Valentine's Day