Bạn có biết: Những người thành công có chung một thói quen?

Đó là đọc sách. Dù bận rộn với hàng triệu tỷ đầu việc nhưng mỗi ngày họ vẫn dành ít nhất một giờ để đọc sách. Và tất nhiên, họ đọc sách không phải để vui, mà để thành công và duy trì thành công của mình.

Bạn có biết rằng, khi được hỏi bí quyết để trở thành tỷ phú, Warren Buffett - nhà đầu tư huyền thoại này có giá trị tài sản ròng xấp xỉ 82 tỷ USD đã làm gì không? Đó là chỉ vào chồng sách bên cạnh mình. Mỗi ngày, dù bận đến thế nào thì Warren Buffett cũng đọc 500 trang sách. Ông thường dành khoảng 1 tiếng trước khi đi ngủ để đọc, dù bận rộn đến đâu. 

Đối với ông, đó là cách tri thức hoạt động. 'Nó tích tụ, giống như lãi kép. Tất cả các bạn có thể làm điều đó, nhưng tôi đảm bảo không nhiều bạn sẽ làm điều đó. “ - Warren Buffett nói.

Nói như vậy để hiểu rằng, chẳng có bí quyết nào quá xa xôi để đi đến thành công cả. Ai cũng có cơ hội để trở thành một Warren Buffett thứ 2, chỉ cần bạn có thể xây dựng được thói quen như ông ấy. Không chỉ riêng tỉ phú này, nhìn rộng ra xung quanh chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy, những người thành công khác như Bill Gates, Mark Cuban, ông chủ Facebook – Mark Zuckerberg... cũng có chung thói quen kỳ lạ này.

Bill Gates đọc khoảng 50 quyển sách mỗi năm.

Sau khi thực hiện một loạt phỏng vấn với 233 cá nhân siêu giàu trên thế giới, Thomas Corley - cha đẻ của cuốn Rich Habits: The Daily Success Habits of Wealthy Individuals đã nhận thấy những điểm chung của nhóm người này: 

- 85% người giàu đọc từ 2 đến 3 cuốn sách về giáo dục và lập mục tiêu hàng tháng.

- 63% người giàu nghe các cuốn sách phát thanh để học tập trong lúc lái xe đến nơi làm việc.

- 88% người giàu dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để đọc sách nâng cao hiểu biết và tích lũy kiến thức.

- 58% người giàu đọc sách về tiểu sử của những người thành công nổi tiếng.

- 51% người giàu đọc sách lịch sử.

Những người đứng trên đỉnh cao của danh vọng và sự thành công này đều tin rằng, đọc sách và sự thành công song hành với nhau. 

Mark Zuckerberg đã tự đặt ra thử thách với bản thân mình bằng cách tuyên bố mỗi quyển sách chỉ đọc trong 2 tuần.

Năm 2015, chính ông chủ Facebook – Mark Zuckerberg đã đưa ra lời mời với cả thế giới cùng tham gia thử thách, mỗi tuần đọc 1 cuốn sách. Mark cho biết, anh đọc sách chủ yếu để hiểu những nền văn hóa, tín ngưỡng, lịch sử và kỹ thuật khác nhau của các nước. Sách giúp anh khám phá một chủ đề, chìm đắm trong chúng một cách sâu sắc hơn các loại hình truyền thông khác ngày nay. 

Thử thách này cũng chính là thói quen của Bill Gates, mỗi năm ông đọc khoảng 50 cuốn sách. Là người đã đi đến nhiều nơi trên thế giới, gặp gỡ rất nhiều người nhưng với Bill Gates, sách vẫn là kho tàng tri thức quan trọng nhất mà ông không thể nào lấy được từ bất kỳ đâu. 

Tỷ phú công nghệ Mark Cuban dành 3 tiếng đọc sách mỗi ngày.

Ngay chính tỷ phú công nghệ Elon Musk cũng là tín đồ của sách. Từng là người có một tuổi thơ không hạnh phúc, thường xuyên bị bắt nạt khi ở châu Phi, những cuốn sách đã trở thành nơi trú ngụ cho tâm hồn của Musk và tạo ra cảm hứng để đưa Musk trở thành huyền thoại của thế giới với những sản phẩm công nghệ huy hoàng. 

Đã bao giờ bạn tự hỏi từ đâu mà Elon Musk nghĩ ra ý tưởng chế tạo tên lửa?

Chỉ có khoảng 11% người giàu đọc sách để giải trí, số còn lại đọc sách để không ngừng trau dồi kiến thức, và tiếp tục thành công. 

Vậy còn bạn thì sao? Nếu bạn đọc sách để giải trí, bạn sẽ là 1 phần trong 99% người bình thường trên thế giới. Nhưng nếu bạn đọc sách để học tập, tích lũy kiến thức, thì chúc mừng bạn, bạn đang trên hành trình gia nhập danh sách 1% những người giàu trên thế giới.

#thành công

#toàn Sun* đọc sách

#văn hóa đọc sách

#thói quen của người thành công