Góc nhìn của Sunner về FIRE - Trào lưu “tự do tài chính”

Chắc hẳn phần đông trong số chúng ta đã không dưới một lần nghe đến FIRE (Financial Independence, Retire Early - Độc lập tài chính, về hưu sớm), một trào lưu đang rất được giới trẻ quan tâm trong vài năm trở lại đây.

Hiểu đúng về FIRE?

Trào lưu FIRE (viết tắt của Financial Independence, Retire Early, nghĩa là Tự do tài chính, Nghỉ hưu sớm) là một lối sống với mục tiêu tự do tài chính và nghỉ hưu sớm. Mặc dù đang rất hot trong thời gian gần đây, nhưng ý tưởng cho FIRE đã được cuốn sách Your Money or Your Life (Tiền hay cuộc sống) của hai tác giả Vicki Robin và Joe Dominguez nhắc đến từ năm 1992, và từ đó đến nên liên tục được rất nhiều người nghiên cứu và tìm hiểu sâu hơn.

Cuốn sách Your Money or Your Life (Tiền hay cuộc sống) của hai tác giả Vicki Robin và Joe Dominguez

Về cơ bản, FIRE gồm hai vế FI (độc lập tài chính)RE (nghỉ hưu sớm), mà trong đó FI là điều kiện quan trọng và tiên quyết hơn cả. Có rất nhiều công thức đã được nghiên cứu và đưa ra để giúp mọi người đạt được FI, mà trong số đó phổ biến nhất là quy tắc 4%, đặt mục tiêu tạo ra quỹ hưu trí có giá trị tối thiểu gấp 25 lần chi phí sinh hoạt hàng năm. Đây là quy tắc bắt nguồn từ William Bengen - một nhà tư vấn tài chính đưa ra dựa trên số liệu về đầu tư chứng khoán/trái phiếu trong 50 năm, từ đó rút ra kết luận 4% là con số an toàn để các nhà đầu tư rút ra hàng năm từ tiền đầu tư FI.

FI = Tổng số tiền chi tiêu 1 năm x 25 lần

Từ công thức này, chúng ta có thể dễ dàng tính được con số của bản thân nếu muốn đạt được FI.

Ví dụ: Một năm bạn chi tiêu trung bình tối thiểu hết 96.000.000VND (8.000.000VND/tháng), bạn sẽ cần 96.000.000 x 25 = 2.400.000.000 (2 tỷ 400 triệu đồng) để có thể độc lập tài chính.

William Bengen - "cha đẻ" của quy tắc 4%

Sau khi đạt được FI - tự do tài chính, thì nghỉ hưu sớm - RE hoàn toàn là lựa chọn của mỗi người. Bản chất của FIRE hướng cho mỗi người làm quen sớm hơn với thói quen tiết kiệm và đầu tư sớm để từ đó hướng đến việc thiết kế cho riêng mình một cuộc sống thoải mái, không vướng bận gánh nặng tiền bạc kể cả khi chúng ta chỉ là những người bình thường. 

Nhìn vào những mặt tốt của FIRE, chắc hẳn ai trong số chũng ta cũng nhận thấy đây là một xu hướng có ảnh hưởng tích cực tới lối sống của người trẻ. Mặc dù FIRE không phải là xu hướng phù hợp với tất cả mọi người, nhưng chắc hẳn mỗi Sunner đều có thể học được một số điều từ trào lưu đang rất thịnh hành này. 

Hãy cùng Sun* News lắng nghe suy nghĩ của Sunner về trào lưu này nhé!

Bạn Mai Thị Lan Anh - DEU

FIRE là trào lưu đang được nhiều bạn trẻ quan tâm dạo gần đây, trong đó có mình. Theo mình hiểu thì tự do tài chính không có nghĩa là mình phải trở thành triệu phú hay tỷ phú (tất nhiên nếu được thì càng tốt). Lúc mới nghe về FIRE, mình đã nghĩ nghỉ hưu sớm tức là bản thân sẽ không phải đi làm và sẽ có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn. Nhưng vì chưa có kế hoạch cụ thể cho tương lai, mình sợ rằng nếu nghỉ hưu sớm có khi còn stress hơn là đi làm. Tuy nhiên sau khi tìm hiểu kỹ, mình đã hiểu chúng ta có thể lựa chọn thực hiện những việc mình yêu thích, những công việc tạo ra nhiều giá trị mà không bị tiền chi phối sau khi đạt được FIRE. Vì vậy, mình cũng đã đặt mục tiêu theo đuổi FIRE. Để bắt đầu hành trình "tự do tài chính", mình đã lập những kế hoạch và con số cụ thể, nhưng vẫn chi tiêu thoải mái cho các nhu cầu cần thiết để việc tích lũy này không trở thành áp lực cho bản thân.

Mình nghĩ ai cũng nên hướng tới FIRE vì “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. (cười)  

- Bạn Mai Thị Lan Anh (DEU) - 

Bạn Ngụy Minh Tuấn - R&D Unit

Mình chỉ vừa mới biết FIRE là gì gần đây thôi. Tuy nhận thấy đây là một trào lưu khá thú vị, nhưng vì bản thân mình theo chủ nghĩa đi làm vì tiền và đam mê nên chưa tính nghỉ hưu sớm thế, cứ nghĩ đến chuyện nghỉ hưu ở nhà chơi tận mấy chục năm thì mình không làm được. Nhưng mình cũng sẽ đặt mục tiêu đạt được FIRE, biết đâu sau này có thể thật sự đi làm vì đam mê thì sao. 

- Bạn Ngụy Minh Tuấn (R&D Unit) -

Bạn Nguyễn Quang Linh C - CEV09

Tất nhiên chúng ta ai cũng muốn tự do tài chính rồi! Nói cho cùng thì mục đích lớn nhất của hầu hết chúng ta đều là tận hưởng những gì đẹp nhất mà cuộc sống diệu kỳ này mang lại. Và xóa bỏ đi được áp lực về tài chính luôn là mong ước bấy lâu của con người. Bản thân mình cũng muốn như vậy, nhưng để đạt được FIRE cần trải qua một hành trình dài và thử thách. Hãy cố gắng hết mình nếu bạn muốn theo đuổi FIRE nhé! 

- Bạn Nguyễn Quang Linh C (CEV09) -

Nguyễn Vương Thành Lộc - CEV14

FIRE theo ý hiểu của mình thì nôm na là còn trẻ phải biết làm lụng tiết kiệm, không được phung phí nếu không muốn về già chẳng còn gì. Mình nghĩ đây là một lối sống khá hay, hướng chúng ta đến sự tiết kiệm để có cuộc sống về sau thoải mái hơn. Tuy nhiên mình nghĩ trào lưu này không phù hợp và khả thi với tất cả mọi đối tượng bởi để đạt được FIRE cần dồn 50 - 70% lương vào tiết kiệm và đầu tư, điều này đòi hỏi sự hy sinh cực kỳ lớn. Và trào lưu này cũng khá khó thực hiện ở Việt Nam do nó vẫn còn khá mới, chưa có sự chỉ dẫn chi tiết. 

- Bạn Nguyễn Vương Thành Lộc (CEV14) -

Bạn Phạm Trọng Nghĩa - CEV10

Cá nhân mình có lẽ sẽ không hoàn toàn theo FIRE vì mình vẫn có suy nghĩ còn trẻ còn sức phải làm nhiều và tận hưởng những đam mê, thú vui, bởi ai biết ngày mai ra sao. Tuy nhiên mình cũng sẽ tiếp thu những điểm tốt của FIRE ví dụ như việc tiết kiệm, cắt giảm chi phí không đáng có, cũng như khuyến khích đầu tư sớm hay tính toán trước những khoản chi mà mình sẽ cần cho tương lai. Tóm lại là lên được kế hoạch tài chính lâu dài. 

- Bạn Phạm Trọng Nghĩa (CEV10) -

Bạn Phan Hoàng Trung - CEV11

Mặc dù trước đây đã từng nghe qua khá nhiều các mô hình giúp quản lý tài chính hiệu quả cho cá nhân nhưng khi đọc và tìm hiểu về FIRE thì bản thân mình đã phải "Wow!! Mind-blowing". Cá nhân mình đặc biệt tò mò với vế RE (Retire early) của FIRE nên cũng đã dành chút thời gian để tìm đọc thêm về công thức này, sau một hồi tìm hiểu thì mình cũng đã kéo được bản thân trở về thực tại (cười). Có một điều mà có lẽ ngay chính bản thân mình hay một vài người khác khi đọc vào sẽ dễ bị quên đi đó là trước khi có thể thực hiện FIRE thì chúng ta phải luyện cho bản thân tính tiết kiệm, chi tiêu hợp lý hơn và song song đó là một nơi đầu tư hợp lý nữa.

Với cá nhân mình thì thật sự ấn tượng với mục tiêu mà FIRE đặt ra và mình đặc biệt bị vế RE của FIRE cuốn hút, bởi mình là người rất quan tâm đến trải nghiệm của bản thân trong cuộc sống hằng ngày, ai mà chẳng muốn sống đời không lo âu, không stress vì công việc hay hơn hết là có thời gian để enjoy các sở thích cá nhân, đi chơi, đi du lịch đúng không? Nhưng nếu hỏi mình có đặt mục tiêu đạt được FIRE không thì câu trả lời là chưa phải bây giờ, phần lớn là bởi mình chưa cảm thấy bản thân có được đức tính tiết kiệm. Hiện tại trong việc chi tiêu mình vẫn chủ yếu là theo cảm tính thôi, những khoản tiết kiệm cũng chưa có mức cố định nào. Có thể trong tương lai FIRE sẽ là công thức phù hợp với bản thân mình.

Bạn Phan Hoàng Trung (CEV11)

Năm mới, Sun* News xin chúc các Sunner tìm được thêm những mục tiêu mới để hướng tới và biết đâu, FIRE cũng là một lựa chọn không hề xa vời. 

#Góc nhìn

#Sunner

#FIRE