Nỗi đau trong giao tiếp của dân công nghệ: "Đố em biết anh đang nghĩ gì?"

Sẽ thế nào nếu cuộc trò chuyện của bạn dần đi vào ngõ cụt và bạn bối rối không biết làm sao để cứu vãn nó? Đặc biệt, là dân công nghệ, các Dev rất hay gặp phải trường hợp "cạn lời" khi giải thích một vấn đề nào đó hoặc trình bày trôi trảy "tiếng lòng" của mình.

Bạn còn nhớ câu chuyện "Em ăn cơm chưa?" của một thanh niên nọ đi tán gái chứ? - Đó là một câu chuyện buồn. Hoặc là anh thanh niên chẳng biết phải nói gì với cô gái cả, hoặc là anh cố gắng tạo ấn tượng chỉ bằng 1 câu hỏi lặp đi lặp lại nhiều ngày, nhưng lại không thấy có hướng phát triển nó hợp lý để tán đổ cô gái. Lâu dần, câu chuyện đi vào ngõ cụt và "ai khóc nỗi đau này" ngoài anh thanh niên? 

Giao tiếp là hành động truyền tải ý đồ, ý tứ của một chủ thể (có thể là một cá thể hay một nhóm) tới một chủ thể khác thông qua việc sử dụng các dấu hiệu, biểu tượng và các quy tắc giao tiếp mà cả hai bên cùng hiểu.

Theo Wikipedia

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Giao tiếp giữa con người chắc chắn phải dùng lời nói, nhưng đừng cho rằng, chỉ có nói chuyện mới có thể truyền tải được thông tin, khiến đối phương hiểu được mình và nhanh chóng giải quyết vấn đề. Giao tiếp có muôn vàn cách để không chỉ giúp hiểu nhau mà còn thấu cảm và tạo ra những tín hiệu tích cực trong mối quan hệ. 

Hãy nhớ rằng, giao tiếp là con đường nhanh nhất và đúng đắn nhất để giúp chúng ta xác lập một mối quan hệ, và sau đó là vận hành cũng như duy trì chúng. 

Nhưng giao tiếp như thế nào, bày tỏ cảm xúc ra sao khi giao tiếp và đặc biệt, làm thế nào để chúng ta có thể lắng nghe đối phương giao tiếp với mình một cách hiệu quả nhất, anh N.T.Tùng D đến từ bộ phận SOO sẽ cùng Sunners giải quyết "nỗi đau giao tiếp" thông qua khóa học "IMPROVING COMMUNICATION" sắp tới đây.

Anh N.T.Tùng D - trainer cực chất trong khóa học IMPROVING COMMUNICATION tới!

Hiện nay, công nghệ số càng ngày càng phô diễn được sức mạnh kinh khủng của mình ở mọi ngóc ngách trong xã hội, vô hình trung đã giúp việc giao tiếp của con người trở nên dễ dàng, đa dạng và nhanh chóng hơn bao giờ hết. Với công nghệ hiện đại, giờ đây, bạn chẳng cần chạy hàng chục cây số chỉ để hỏi "Em ăn cơm chưa" mà thay vào đó, một cú click chuột cũng đủ để bạn tâm sự hàng tá chuyện trên trời dưới biển với người ấy cả ngày dài. 

Tuy nhiên, đâu đó vẫn có nhiều người luôn quan ngại về việc: Mình đã mắc những lỗi giao tiếp nào mà khiến cho mọi cuộc trò chuyện đều đi vào ngõ cụt? 

Với sự dẫn dắt của một người có nhiều năm kinh nghiệm sống và làm việc tại Sun*, cũng như trải qua hết thảy những "nỗi đau giao tiếp", anh Tùng sẽ chỉ cho bạn một số "đường quyền cơ bản" để giao tiếp hiệu quả cũng như khai phá lối giao tiếp phi ngôn ngữ, giúp bạn xây dựng một hình ảnh tự tin, cuốn hút và có chiều sâu hơn khi giao tiếp! 

Sau khóa học xịn xò này, Sunners sẽ phần nào cải thiện được kỹ năng giao tiếp của bản thân, giải quyết những vấn đề liên quan mật thiết đến giao tiếp như việc quản trị cảm xúc để sẵn sàng xây dựng, phát triển và mở rộng các mối quan hệ của mình. 

Vậy thì còn chần chừ gì nữa, đăng ký ngay thôi Sunners ơi!!!

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ KHÓA HỌC "IMPROVING COMMUNICATION"

Thời gian: 15:00 - 17:00 ngày thứ Tư (21/10/2020)

Trainer có tầm: N.T.Tùng D (Strategy Operation Office)

Địa điểm: Freespace, 13F Fizz, Keangnam Landmark

Đối tượng tham gia: Toàn bộ Sunners trong công ty

>>> Số lượng có hạn, Sunners đăng ký cực nhanh cực đơn giản để giữ chỗ TẠI ĐÂY

#Internal Education

#Khóa học tại Sun*

#giao tiếp

#improving communication