Sunners tranh luận: Chưa có người yêu thì nên "thả thính" bao nhiêu người?

Khi còn đang độc thân, bạn hoàn toàn có quyền tán tỉnh bất cứ cô gái nào mà mình thích, đúng không? Nhưng giữa việc thả một "đống thính" để "bắt" người hợp nhất và việc nhắm trúng một người duy nhất ngay từ đầu, đâu mới là sự lựa chọn của các chàng Sunners nhà ta?

Phe một và chỉ một: "Đã ngắm là ngắm cho trúng!"

 

Dĩ nhiên là không nên! Đàn ông là người, chứ có phải "con gì" đâu mà làm cái trò đấy *cười, đùa tí thôi*...  Nhưng mà thế nào là "thả thính" thì còn phải xem xét kĩ đã. 

Anh thì sẽ tập trung vào 1 mục tiêu thôi. Gặp ai cũng tán tỉnh nó cứ hèn hèn...

Thế Vinh - EUV3

Nếu đã thích một ai đó thì nên tập trung nhắm tới một người thôi. Vì khi thích người ta, muốn tán tỉnh thả thính người ta thì không phải cứ nói cho vui cho có được, mà phải cho người ta thấy sự quan tâm với chân thành nữa, như thế mới bền lâu. 

Còn mà thả thính 1 lúc nhiều cô ... thì kể cả có kết quả cũng chẳng bền lâu được. Nên em sẽ vote là không nên, và nên tập  trung vào một người để có thể tìm được real love và happy ending nhé!

Nhật Quân - EUV4

Thả thính nhiều người thành ra không tập trung thực sự cho ai trong số đó cả, rồi có thể dẫn đến trường hợp lẫn lộn thông tin của người này sang người khác. Mà con gái thì biết rồi đó, giác quan thứ 6 rất nhạy, mấy chi tiết nhỏ tí tẹo cũng để ý được, một lần nhầm là một lần mất điểm trầm trọng, lợi bất cập hại. Tóm lại là phản đối, không đồng tình và reject!"

Ngọc Mẫn - EUV4

Đơn giản là em không thể cùng tán tỉnh nhiều người 1 lần được. Em muốn tập trung vào 1 người để có mối quan hệ chất lượng hơn!

Xuân Nam - EUV4

Là một người đàn ông thì việc đem lại cảm giác an toàn cho bạn gái/người yêu mình là điều đầu tiên phải có. Thả thính nhiều người chỉ dành cho bad boy thôi, còn mình là good boy nhé!

Nhất Phương - QA

Ưa ai thì gây ấn tượng nhiều với người đó, còn đối với phụ nữ nói chung thì ga lăng, nhẹ nhàng với họ là chuyện nên làm nên không có gì phải ngại. Còn những lời nói ngọt ngào các kiểu thì chỉ có thể nói ra khi thật sự có cảm xúc với người ta thì mới nên nói thôi!

Ông Phát - EUV4

Thứ nhất, cũng giống như chúng ta làm một việc gì đó, nếu không toàn tâm toàn ý tập trung vào làm mà cứ nhìn nghiêng ngó dọc thì kết quả chẳng bao giờ tốt nhất cả. Cụ thể, nếu phân tán sự tập trung của chúng ta vào quá nhiều người cùng lúc thì sẽ có khả năng ta bỏ lỡ đi những thứ tốt đẹp ở một người nào đó. Kết quả là chúng ta chỉ biết được bề nổi của mỗi người mà ta tìm hiểu thôi.

Thứ hai, mình dễ bộc lộ tâm lý tham lam trong chuyện tình cảm (sự thật mất lòng) khi thả thính nhiều người, chẳng hạn như mong muốn người này có được các tính cách nào đó của người kia và ngược lại. 

Và thêm nữa thì không ai hợp với ai ngay từ đầu. Chúng ta cần thời gian tìm hiểu, và đánh giá xem 1 mối quan hệ có đáng để chúng ta thay đổi vì nó không, nhưng đang bận thả thính người khác rồi thì sao chứng minh cho đối phương thấy là mối quan hệ này đủ xứng đáng được nữa.

Tóm gọn lại... làm gì thì cũng nên toàn tâm toàn ý, nhất là trong chuyện tình cảm. Cố gắng đi trân trọng những gì mình đang có nhé anh em, love yourz. PEACE!

Hoàng Trung - EUV4

Theo quan điểm của anh thì khi một người bắt đầu đầu tư thời gian để "tán tỉnh" 1 đối tượng, tức là người đó cũng đã có tình cảm chút rồi, nên mình chỉ nên tập trung vào một đối tượng mà thôi. 

Ông cha ta cũng đã từng nói "Lắm mối tối nằm không" nên theo anh thì không nên đi theo trường phái "thả lưới" như vậy. Với lại nếu như đối tượng của mình biết được mình đang "thả lưới" thì chắc chắn khó mà có ấn tượng tốt với mình, phải không nào?

Bá Luân - QA

Phe thích phiêu lưu tìm bến đỗ: 

"Nên nhưng phải "đúng lúc đúng chỗ" nha!"

Nên chứ. Làm IT mà ko biết trial and error à?  Mà không phải các nàng cũng thế mà. Các cụ ta bảo rồi, "Trăm hay không bằng tay quen" các ông ạ *cười*

Duy Văn - EUV1

Có thể bạn đã biết, anh Văn của chúng ta đã từng bày mưu "cua vợ" cực oách trên Sun* News rồi nhé. 

>>> Tham khảo: Phan Duy Văn (EUV1): Từ ý tưởng “cưa đổ” vợ đến những sáng kiến thú vị dành cho tổ chức

Đôi khi thả thính chỉ với mục đính tấu hài và cả 2 bên đều rằng hiểu đó chỉ là đùa. Với mấy kiểu đùa bằng thính như thế này, nếu luyện đủ level thì sẽ rất nhiều muối và làm cuộc trò chuyện thú vị hơn, lại còn gắn kết cả 2 nữa. Mà đã là thính đùa thì thả nhiều cũng được nè!

Anh Tài - EUV4

Theo mình thì, cái này giống như bạn đang thất nghiệp, cần phải gửi CV qua nhiều công ty khác nhau, tỉ lệ được nhận sẽ cao hơn. Thả thính nhiều cô cũng cho tỉ lệ có ny cao hơn đó...

Quốc Anh - EUV1

Anh sẽ tìm hiểu cô gái nào anh cảm thấy hợp, còn bao nhiêu người anh cảm thấy hợp thì anh không biết. Anh nghĩ đồng tình hay không đồng tình nó đều phiến diện (suy nghĩ cá nhân thôi) vì anh rất sợ những đánh giá được đưa ra khi không đủ thông tin.

Xuân Vũ - EUV4

Chưa có đối tượng thì cứ thả thính thôi! Thấy ai phù hợp thì tiến hành thả câu, cơ mà lúc thả câu thì nên thu hồi hết thính đã thả từ trước đã nhé... không nên tham lam.

Kiểu phải tự lượng sức mình, nhắm 1 mục tiêu lâu quá mà không có kết quả thì nên đổi mục tiêu chứ ôm mãi làm gì! Khuyến khích các anh em nên tập trung vào mục tiêu mới có kết quả được. Cái đấy gọi là tuân theo core value của công ty. (Cười)

Đức Long - EUV4

Khi còn “độc thân”, thì nên nói chuyện hoặc tiếp xúc với nhiều người con gái, chứ không hẳn là thả thính. Như thế có thể hiểu rõ hơn về tâm lí "phức tạp" của chị em phụ nữ. Điều này giống như bỏ túi bí kíp chinh phục nàng thơ đích thực cho các anh em thôi.

Còn việc “thả thính” nhiều nàng một lúc thì không nên. Nếu không khiến cho người ấy cảm thấy đủ tin tưởng mình thì làm sao họ “gật đầu” đồng ý. Và trong thời gian đó, vô tình “đối phương” biết được mình đang thả thính một vài cô nàng khác thì thực sự... toang lắm đấy!

Hữu Hải - EUV 1

Với một người có kinh nghiệm tình trường nhỉnh hơn học sinh lớp 1 như em thì em chưa chứng kiến việc thả thính nhiều nàng cùng lúc, có chăng em chỉ thấy là các nàng thả nhiều chàng. (Cười) 

Theo em, cái hay của những bạn thả thính được nhiều người, là bạn ấy nắm bắt được tâm lý của phụ nữ khá tốt (Cũng khá là nể mấy bạn đó). Nếu ở trường hợp mình đang độc thân, đối phương cũng độc thân thì việc thả thính để tăng mối quan hệ với nhiều người nó không có gì sai cả. Bởi vì tiếp xúc càng nhiều thì ta mới tìm chính xác được người phụ nữ/đàn ông phù hợp nhất với mình.

Nhưng thực ra việc thả nhiều thính cùng lúc là không nên. Em không đồng ý với kiểu thả thính chỉ để cho vui, trao cho người ta hy vọng rồi lại dập tắt. 

Ta có thể thả thính để tăng mối quan hệ sau đó tiến tới bước có thể tìm hiểu nhau. 

Ngọc Tấn - EUV4

Nhìn chung, các anh chàng nhà Sun* tương đối không đồng tình về vấn đề này, ai nấy đều đưa ra những quan điểm để bảo vệ ý kiến bản thân rất thuyết phục. Đương nhiên, khi còn FA, chúng ta có thể tìm kiếm cho mình một (hoặc thậm chí nhiều hơn một) cô gái phù hợp để theo đuổi. Nhưng các Sunners nam lưu ý, không nên "bắt cá nhiều tay, trái một em phải một nàng, tiền một phi hậu một tần" kẻo "lắm mối tối nằm không" đấy! Chúc cho chàng trai của chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được "true love" của đời mình nhé!

Còn các anh chị em khác thì sao, mọi người nghĩ gì về điều này?