Tầm này học cách "học thông minh"!

Talkshow “Học gì tầm này?” - Chuyện học của những người trong nghề diễn ra vào ngày 7/7 vừa qua đã thu hút hơn 60 thành viên Sun* tham gia offline và gần 200 thành viên theo dõi trực tiếp qua hệ thống livestream, cho thấy sức hút của chương trình vô cùng mạnh mẽ. Hãy cùng theo chân chúng tôi tìm hiểu về Talkshow có 1-0-2 này của Sun* nhé!

Nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Learn How To Learn” của Phòng đào tạo và phát triển (L&D) hướng tới toàn thể Sunner, đây là chương trình mở màn giúp Sunner có cơ hội gặp gỡ những “người thành công trong nghề”, để không chỉ lắng nghe hành trình phát triển năng lực và xây dựng sự nghiệp của các diễn giả, mà còn được chia sẻ bí quyết học tập, truyền cảm hứng qua thông điệp "learn smarter not harder"

Host chương trình: Huyền Chi - L&D

Talkshow “Học gì tầm này?” quy tụ 4 diễn giả đặc biệt trong và ngoài Sun*: anh Nguyễn Hiển - Co-founder & CTO of BetterMetrics and Zen8labs, anh Đức Thắng - Research & Development Unit Manager, anh Duy Khánh - Head of Creative and Engineering Đà Nẵng và chị Vân Hạnh - Learning & Development Line Manager. Với những câu chuyện dí dỏm và chân thực, Sunner đã có dịp hiểu hơn về hành trình học tập và chinh phục thử thách của các diễn giả, điều mà giúp họ thành công như ngày hôm nay. 

Các diễn giả đặc biệt trong chương trình
Rất đông khán giả của Sun* đã đến tham gia
Không khí chương trình sôi động khi các khách mời trình bày quan điểm học tập của mình

Mỗi khách mời có một câu chuyện và quan điểm nghề nghiệp khác nhau, có những kỹ năng, phẩm chất khác nhau để đạt được thành công. Nhưng có 1 điểm chung là cả 4 vị khách mời đều coi trọng việc học tập, việc học tập không ngừng, luôn sẵn sàng học hỏi và có cách học thông minh mới là điều quan trọng bên họ trong suốt hành trình phát triển của bản thân. 

Chương trình cũng đặt ra một số câu hỏi rất thú vị liên quan đến chủ đề: Giới hạn của mỗi người khi học tập để giúp mọi người tháo gỡ những lo lắng, hay 1 lần nữa xác định những vấn đề mà mình gặp phải/nghĩ phải có thực sự là vấn đề hay không! 

Càng lớn tuổi con người càng có nhiều thử thách mà chúng ta muốn chinh phục. Muốn chinh phục được cần tìm ra cách tối ưu nhất. 

Việc học cũng vậy! 

Learn smart not harder - Tầm này học cách "học thông minh"! 

Khi mọi người nhận thấy việc mở rộng vòng tròn hiểu biết của mình là quan trọng như thế nào, chương trình lại đặt ra 1 tình huống: “Khi công việc đòi hỏi một kỹ năng/ kiến thức hoàn toàn mới thì làm thế nào để học tập nhanh?”.

Mỗi khách mời lại có câu trả lời khác nhau.

Anh Hiển cho rằng, việc nhận diện được tình huống khác biệt mà mình phải đối mặt là điều quan trọng trước tiên. Mình phải thừa nhận là mình thiếu kiến thức thì mới cho chất xúc tác thúc đẩy mình tìm tòi học hỏi. Sau đó mình phải tìm cách để xử lý dữ liệu mới một cách nhanh chóng nhất. Cuối cùng là thực hành liên tục để rèn luyện kĩ năng đó đến khi nào thành thục thì thôi. 

Đối với anh Thắng, đặc thù công việc của anh là liên tục nghiên cứu và tìm tòi những công nghệ mới. Để việc học hiệu quả, anh lựa chọn 2 cách: 

- Khi học nên đi kèm với thực hành (nếu thực tế không có cái thực hành thì tự nghĩ ra project để thực hành)

- Nên chia sẻ những cái mình học cho người khác, đây cũng là cách để kiểm chứng độ hiểu biết của bản thân. 

Tìm ra cách học nhanh nhất cũng là quan điểm của anh Duy Khánh. Khi chúng ta có vô vàn những thứ ưu tiên trong cuộc sống thì làm sao để xử lý mọi việc 1 cách nhanh chóng và thông minh sẽ giúp bạn có 1 cuộc sống/công việc tốt hơn. 

Còn đối với chị Vân Hạnh, nguyên lý 70-20-10: 10% học lý thuyết, 20% học từ những người xung quanh, 70% học từ những bài toán mà mình áp dụng chính là cách học mà chị yêu thích và cho rằng thích hợp với thời buổi mọi thứ thay đổi nhanh chóng như hiện tại. 

Tóm lại, để có thể học tốt một kiến thức, kĩ năng nào đó, bạn cần:   

Biết vì sao mình cần học -> Xác định mục tiêu -> Nhận diện bản thân đang ở đâu -> Biết cách để đạt được mục tiêu.

Bên cạnh đó, học tập là cả 1 hành trình và đó còn là một vòng lặp liên tục. 

Chúng ta: Learn - Học điều mới -> Unlearn - Như 1 chiếc thẻ nhớ, chúng ta cần loại bỏ những kiến thức cũ kỹ, đã không còn đúng ->  để Relearn - tái tạo lại kho tri thức của mình. 

Chúng ta đang sống trong 1 thế giới mà mọi thứ thay đổi rất nhanh. Kiến thức học xong đã có thể cũ ngay. Kỹ năng mà chúng ta sở hữu chỉ 1 vài năm có thể bây giờ đã lỗi thời. Chính vì thế mà theo Diễn đàn kinh tế thế giới, đến năm 2022, bên cạnh thời gian học tập hiện tại thì trung bình mỗi người sẽ cần dành thêm 101 ngày học tập/năm để có thể đáp ứng được những thay đổi và đòi hỏi của thời đại. 

Và trong báo cáo dự đoán về năng lực nghề nghiệp thế kỉ 21, WEF đã kết luận "Learning Skill is the King of Skills" - Kĩ năng học tập là "Vua" của mọi kỹ năng. 

Học tập suốt đời là năng lực sống còn của thế kỷ 21. 

Diễn giả và khán giả chụp ảnh lưu niệm sau chương trình

Các chương trình “học tập thông minh” trong thời gian tới tại Sun*

Talkshow “Học gì tầm này? - Chuyện học của những người trong nghề” là chương trình mở màn cho chiến dịch nâng cao năng lực học tập Learn How to Learn của Phòng Đào tạo và phát triển (L&D) tại Sun*. 

Tiếp nối chiến dịch, L&D sẽ tổ chức chuỗi chương trình đào tạo về: Smart Learning - Phương pháp học tập thông minhKỹ năng đọc hiệu quả - Kỹ năng nền tảng của mọi kỹ năng.

Smart Learning gồm 02 batch: 

- Offline tại Hà Nội: Dự kiến 28/7/2022 

- Online dành cho Đà Nẵng và HCM: Dự kiến 5/8/2022 

Kỹ năng đọc hiệu quả bao gồm 3 batch:

- Offline tại cả 03 miền Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh: Tháng 8->9/2022 

Cùng chờ đón thông tin chi tiết về chương trình đào tạo trong tuần sau để đăng ký "đặt chỗ" ngay bạn nhé!

#Learning Culture

#TTTH