Trở lại và lợi hại hơn xưa, Exploration Day 2021 có gì đặc biệt?

Ngày 20/11/2021 vừa qua, Vietnam Education Unit (VEU) đã tổ chức chương trình "Exploration Day" - hoạt động chia sẻ kiến thức nội bộ hàng năm của Unit tại hai đầu cầu Sun* Hà Nội và Đà Nẵng. Với slogan “Together we get more”, VEU mong muốn thông qua hoạt động này, các thành viên của Unit sẽ tích lũy được những kiến thức bổ ích, hỗ trợ tốt nhất cho công việc, cũng như phát triển mạnh mẽ bản thân trong tương lai.

Tiếp nối thành công của sự kiện năm ngoái, năm nay bộ phận Vietnam Education Unit tiếp tục tổ chức chương trình Exploration Day 2021 với chủ đề Performance. Tại đây, các thành viên có thể chia sẻ bất cứ các kiến thức, kỹ thuật, công nghệ nào nhằm giúp cải thiện và tăng hiệu suất công việc, chất lượng dự án cũng như chất lượng đào tạo. 

Đây là năm thứ hai sự kiện Exploration Day được tổ chức nhưng lại là năm đầu tiên được diễn ra dưới hình thức trực tuyến khi  các thành viên tại đầu cầu Hà Nội chưa thể đến văn phòng do ảnh hưởng của COVID-19, trong khi đó các thành viên tại đầu cầu Đà Nẵng may mắn hơn khi có thể gặp nhau và tổ chức tại văn phòng. Một chút khó khăn thú vị này không hề làm nguội đi những màn so tài, chia sẻ đầy hấp dẫn của các đội dự thi.   

Năm 2021, chương trình có sự tham gia của 7 đội thi đến từ 2 văn phòng Hà Nội và Đà Nẵng. Mỗi đội thi sẽ trình bày một đề tài xoay quanh chủ đề Performance. Đội chơi có phần trình bày xuất sắc nhất thông qua bình chọn từ Ban giám khảo và các thành viên tham gia sự kiện sẽ được BTC trao giải.

Các đội tham dự chương trình

Mở đầu chương trình là phần kết nối trực tuyến giữa hai đầu cầu VEU Hà Nội và VEU Đà Nẵng, để cùng lắng nghe anh Anh Tuấn - Unit Manager của VEU chia sẻ về ý nghĩa và mục đích của sự kiện “Exploration Day” năm nay.  

Chia sẻ của anh Anh Tuấn - Manager của bộ phận VEU
Trong khi đó tại đầu cầu Đà Nẵng

Một trong những điểm nhấn của chương trình nằm những chia sẻ bổ ích đến từ vị khách mời đặc biệt - anh Xuân Đức - PSM của CEV07 với chủ đề “How to improve working performance?”. 

Phần chia sẻ của anh Xuân Đức - PSM của CEV07

Đội đầu tiên bắt đầu phần chia sẻ kiến thức là đội “Hổ mọc thêm cánh” với đề tài “Tăng hiệu năng với CACHING”.

Phần chia sẻ của đội “Hổ mọc thêm cánh”

Sau đó là phần chia sẻ rất ý nghĩa đến từ đội “Thỏ đeo nơ” với đề tài “Củng cố nguồn lực bên trong của bản thân”. Nhóm đưa đến cho người nghe những góc nhìn rất mới mẻ về cách làm sao để phát triển bản thân cũng như gia tăng hiệu quả công việc như: ‘Tôi tư duy nghĩa  là tôi tồn tại’, ‘Kiến tạo bản thân’, ‘Quản lý căng thẳng’,....

Tiếp nối chương trình  là phần chia sẻ về một đề tài khá phổ biến và luôn được các thành viên quan tâm đó là “Risk management” được trình bày bởi các cô gái xinh đẹp đến từ đội “Storming”.

Phần chia sẻ của đội “Storming”

Bài chia sẻ tiếp theo đến từ đội thi có tên gọi khá đặc biệt “COVID 20-1” với đề tài rất thiết thực “Cách gia tăng năng suất làm việc khi làm việc remote”.

Đội thi cuối cùng của đầu cầu Hà Nội - đội “BIG heroes” đã mang đến cho chương trình một chia sẻ hết sức thú vị về “SWOT Analysis”. Đây là một chủ đề giúp các thành viên, bao gồm cả IT và non-IT đều có thể áp dụng được vào các lĩnh vực khác nhau trong công việc tại VEU.

Hai chàng trai Quang Đạo và Tấn Tuấn đến từ đội  “Avengers” là người tiếp tục chương trình với phần chia sẻ về “What is a successful product?”. Một dự án hoàn thành đúng hạn, một dự án hoạt động trơn tru hay một dự án đáp ứng được tất cả yêu cầu của khách hàng thì sẽ được gọi là một dự án thành công? Tất cả điều đó đều được hai chàng trai trình bày và giải thích rất mạch lạc, dễ hiểu thông qua phần chia sẻ mình.

Phần chia sẻ của đội “Avengers”

Đội “Mẹ và con” - đội thi cuối cùng của đầu cầu Đà Nẵng và cũng là đội kết thúc hoạt động chia sẻ kiến thức của các đội thi, đã mang đến một phần thuyết trình rất thu hút và ấn tượng với chủ đề “SQL performance”.

Kết thúc chương trình, trước khi công bố giải thưởng, các đội thi đã được nghe chia sẻ của anh Nhạc Trung - Section Manager ở VEU về chủ đề “Design Thinking for Educators” - một chủ đề thực tế và đồng thời sẽ được triển khai tại VEU trong tháng 12 tới đây.

Đến với phần cuối cùng và cũng là phần được nhiều thành viên mong chờ nhất - phần trao giải thưởng cho các đội thi trong chương trình. Dưới sự đánh giá và bầu chọn vô cùng khách quan đến từ ban giám khảo cũng như những người có mặt tham dự chương trình, giải nhất năm nay - giải “Bậc thầy toàn năng” đã gọi tên đội “Mẹ và con” đến từ chi nhánh Đà Nẵng. 

Đội thi "Mẹ và con" với giải thưởng: “Bậc thầy toàn năng”

Với số điểm sát nút đội đạt giải nhất, giải nhì “Bậc thầy trí tuệ” của chương trình đã  thuộc về 2 đội “COVID 20-1” và “Avengers”.

Đội thi "Avengers" với giải thưởng: “Bậc thầy trí tuệ”

Giải đồng hạng “Thần đồng tiềm năng” được chia đều cho 4 đội  “Hổ mọc thêm cánh”, “Thỏ đeo nơ”, “Storming” và “BIG heroes”.

“Exploration Day 2021” là hoạt động được tổ chức với mong muốn rằng những thành viên của Vietnam Education Unit có cơ hội cùng nhau giao lưu học hỏi, trau dồi thêm nhiều kiến thức chuyên môn, cũng như nghiệp vụ giảng dạy, đào tạo, qua đó nhằm nâng cao hiệu suất và chất lượng trong công việc thông qua những phần chia sẻ đến từ khách mời và các đội chơi. 

VEU tại Sun* Đà Nẵng
VEU tại Sun* Hà Nội

Mặc dù gặp khá nhiều khó khăn trong việc kết nối hai đầu cầu như mất kết nối, đường truyền lỗi... nhưng nhờ sự nỗ lực của tất cả các thành viên, chương trình đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Hy vọng rằng, với những hiệu quả mà chương trình đem lại, sự kiện “Exploration Day” trong các năm tiếp theo sẽ tiếp tục được đón nhận nhiệt tình từ các thành viên trong Unit, nhằm xây dựng một VEU vững mạnh và phát triển rực rỡ trong tương lai.

#Exploration Day

#VEU